Nền tảng để Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố thành công

Thành công toàn diện trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Đây là tiền đề quan trọng để tiến tới tổ chức thành công Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố và góp phần vào thắng lợi chung của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Bài 5: Đặt nền móng chiến lược cho công cuộc đổi mới Bài 6: Tầm nhìn chiến lược khẳng định vị thế của Thủ đô Bài cuối: Mở ra chặng đường phát triển mới cho Thủ đô

Chuẩn bị đồng bộ, tổ chức khoa học, sáng tạo

Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội được tiến hành đồng bộ, đạt kết quả toàn diện, đúng nguyên tắc, quy định. Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 329-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt từ khâu chuẩn bị đến triển khai, bảo đảm mọi bước đi đều bám sát lộ trình. Thành ủy đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 551 điểm cầu, để quán triệt kế hoạch, hướng dẫn sắp xếp cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính. Cùng với đó, 15 đoàn công tác chỉ đạo Đại hội và 14 đoàn kiểm tra do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn đã trực tiếp bám sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn, nhất là ở những địa bàn mới theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII dự kiến diễn ra từ 15 – 17/10/2025.
Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII dự kiến diễn ra từ 15 – 17/10/2025.

Thành ủy chọn ba đơn vị làm điểm tổ chức Đại hội gồm phường Hoàn Kiếm, xã Phúc Thọ và Đảng bộ VNPT Hà Nội để rút kinh nghiệm, nhân rộng. Các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy ban hành hướng dẫn cụ thể về văn kiện, nhân sự; Đảng ủy Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố nghiên cứu cơ chế phân cấp, bảo đảm vận hành thông suốt; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nắm bắt tình hình tư tưởng, phát động phong trào thi đua yêu nước, tham gia góp ý văn kiện. Nhờ vậy, các cấp ủy cơ sở đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, thành lập tiểu ban giúp việc, phân công ủy viên phụ trách, triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Trong quá trình chuẩn bị, nhiều đảng bộ cấp trên cơ sở đã có cách làm sáng tạo. Chủ đề Đại hội vừa bảo đảm chuẩn hóa, vừa thể hiện bản sắc địa phương. Mẫu số chung “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” được vận dụng linh hoạt, nhiều nơi nhấn mạnh các trọng tâm như chuyển đổi số, đô thị thông minh, nông thôn sinh thái, cực tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo chính trị bám sát Nghị quyết 15-NQ/TW, Luật Thủ đô (sửa đổi) và các quy hoạch, đồng thời khẳng định vai trò “con người là trung tâm”, “văn hóa là nền tảng và động lực phát triển”. Nhiều đơn vị ứng dụng công nghệ số trong tổ chức: Điểm danh bằng QR code, AI nhận diện khuôn mặt, gửi tài liệu điện tử, trình chiếu tham luận trên màn hình LED, phát hành văn kiện điện tử, lấy ý kiến qua nền tảng trực tuyến. Việc này vừa hiện đại hóa công tác tổ chức, vừa tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả.

Cùng với đó, các địa phương gắn tổ chức Đại hội với phong trào thi đua yêu nước, vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, phong trào “3 thi đua”, “4 sẵn sàng”, “5 tiên phong”, tạo khí thế phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân.

Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở tại Hà Nội diễn ra từ ngày 15/7/2025, đến nay 100% đã tổ chức thành công. Trong đó, 128 Đảng bộ tổ chức hai nội dung (tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và góp ý văn kiện cấp trên), 8 đảng bộ tổ chức bốn nội dung (thêm bầu cấp ủy và đoàn đại biểu). Thời lượng được bố trí từ 1 đến 2 buổi, khoa học, trang trọng, dân chủ. Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ theo quy trình 5 bước, cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ định 2.853 cấp ủy viên ở 128 đảng bộ mới, bảo đảm cơ cấu cân đối về tuổi, giới, thành phần, trình độ. Trong đó, 1.177 đồng chí tham gia lần đầu, 776 đồng chí nữ, 41 đồng chí người dân tộc thiểu số; tuổi bình quân 46,47; có 1.741 thạc sĩ, 72 tiến sĩ.

Đồng thời, Ban Thường vụ chỉ định 439 đại biểu chính thức và 133 dự khuyết dự Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, trong đó có 101 nữ, 27 cán bộ trẻ, 7 cán bộ dân tộc thiểu số và 10 cán bộ thuộc khối doanh nghiệp. Tại 8 đảng bộ thực hiện bầu cử, có 184 cấp ủy viên trúng cử, trong đó 73 đồng chí tham gia lần đầu, 31 nữ; tuổi bình quân 47,79; có 51 tiến sĩ, 23 phó giáo sư, 9 giáo sư. Công tác bầu cử diễn ra công khai, minh bạch, kết quả phiếu tập trung cao, nhiều đồng chí đạt tỷ lệ 100%, điển hình như Đảng bộ Công an Thành phố, thể hiện sự thống nhất, đoàn kết.

Sẵn sàng bứt phá trong chặng đường mới

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, thành công có được nhờ văn kiện được chuẩn bị công phu, qua nhiều vòng lấy ý kiến, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. Các tham luận, thảo luận tại Đại hội đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm: Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chuyển đổi số, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường. Công tác điều hành khoa học, mạch lạc, đúng nguyên tắc, chương trình. Bài học quý rút ra là sự lãnh đạo sát sao, đồng bộ của Thành ủy; sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy; công tác tư tưởng, tuyên truyền mạnh mẽ, tạo không khí sôi nổi và đồng thuận trong Nhân dân.

Các đoàn công tác, kiểm tra bám sát cơ sở, tháo gỡ kịp thời khó khăn, hướng dẫn trực tiếp quy trình nhân sự, duyệt văn kiện. Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy đồng hành, hỗ trợ thiết thực trong từng khâu. Thành công của Đại hội cấp trên cơ sở đã góp phần khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đồng thời lan tỏa niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo tiền đề quan trọng cho Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố.

Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ 15 đến 17/10/2025). Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội. Từ sự chuẩn bị công phu, chu đáo trên tất cả các phương diện, Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới, đưa Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, động lực phát triển của Vùng Thủ đô và cả nước, xứng đáng với vị thế, tầm vóc của một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, bền vững.

Trên cơ sở kết quả đạt được, các cấp ủy đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục giải quyết khó khăn trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; khẩn trương hoàn thiện nghị quyết, chương trình hành động toàn khóa, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thành ủy yêu cầu thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp, xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; rà soát, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, kiện toàn tổ chức, bảo đảm nhân sự đủ số lượng và chất lượng. Cùng với đó, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát động gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Có thể khẳng định, thành công của Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là minh chứng rõ nét cho sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức khoa học, lãnh đạo sát sao. Đại hội đã hoàn thành mục tiêu về nội dung, nhân sự, quy trình, đồng thời tạo khí thế, niềm tin mới, khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ Thủ đô. Đây là nền tảng vững chắc để thành phố Hà Nội tổ chức thành công Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, góp phần vào thắng lợi của Đại hội XIV của Đảng, mở ra chặng đường phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, toàn diện.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động