Dấu ấn Đảng bộ thành phố Hà Nội qua các kỳ Đại hội

Bài cuối: Mở ra chặng đường phát triển mới cho Thủ đô

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm và đoàn kết cao, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc vào chiều 13/10/2020, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội không chỉ tổng kết, đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, mà còn đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, khẳng định quyết tâm chính trị lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trên con đường xây dựng Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Bài 3: Bản lĩnh trong kháng chiến và khát vọng hòa bình Bài 4: Hành trình ổn định đời sống và tiên phong đổi mới Bài 5: Đặt nền móng chiến lược cho công cuộc đổi mới

Phiên trù bị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào chiều 11/10/2020, trong không khí trang nghiêm. Phiên trù bị đã thống nhất cao việc bầu 16 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch, thông qua quy chế và chương trình làm việc, tạo cơ sở vững chắc cho các phiên chính thức.

Không chỉ là bước khởi động về mặt tổ chức, phiên trù bị còn ghi nhận sự chia sẻ, bày tỏ kỳ vọng của nhiều đại biểu về tương lai của Thủ đô. Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân đều mong muốn Đại hội sẽ bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa mới tiêu biểu cả về trí tuệ và đạo đức, đề ra những quyết sách đúng đắn, tạo động lực phát triển mạnh mẽ.

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc trọng thể lúc 8h ngày 12/10/2025 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo Đại hội. Trong bài phát biểu quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa, kết tinh và tỏa sáng của vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ nhân tài cả nước. Thủ đô được ví như “Thành phố của lương tri và phẩm giá con người”, “Thành phố Vì hòa bình” và nay là “Thành phố sáng tạo”. Đây chính là nguồn sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần vô giá để phát triển Hà Nội trong giai đoạn tới. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, với vị thế trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, Hà Nội cần tiếp tục đi đầu trong nhiều lĩnh vực, giữ vai trò là đầu tàu của cả nước.

Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Thủ đô trong 5 năm tới. Đại hội tập trung thảo luận và quyết định nhiều nội dung lớn, trong đó nổi bật là Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa XVI.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã nghe nhiều tham luận sâu sắc. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, trình bày tham luận về công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, nhấn mạnh nhiệm vụ huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xứng đáng vai trò đầu tàu của Hà Nội. Các tham luận khác tập trung vào tinh giản bộ máy, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. Không khí bầu cử diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao. Kết quả bầu cử đã khẳng định niềm tin, kỳ vọng của đại biểu vào Ban Chấp hành khóa mới - tập thể tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức. Bên lề Đại hội, nhiều đại biểu Trung ương đánh giá cao thành tựu của Hà Nội trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời tin tưởng nhiệm kỳ mới sẽ có bước đột phá mạnh mẽ hơn.

Cùng với đó, Đại hội đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tạo nên một bộ máy lãnh đạo đầy đủ, vững mạnh.

Ngay sau Đại hội, Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã ban hành 10 Chương trình công tác. Đây được coi là những trụ cột quan trọng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, đồng thời là kim chỉ nam hành động trong suốt nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, tập trung vào việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải cách hành chính; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; chỉnh trang, phát triển đô thị gắn với kinh tế đô thị; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp và nâng cao đời sống nông dân; nâng cao hiệu lực quản lý quy hoạch, tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu. Đồng thời, Thành phố chú trọng phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển hệ thống an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đây là những định hướng quan trọng, tạo nền tảng cho Hà Nội phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Ngày làm việc thứ hai (13/10), diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Nhiều tham luận trong ngày thứ hai cũng tập trung vào những vấn đề then chốt như củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới giáo dục và đào tạo. Một điểm nhấn đầy xúc động là hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, cho thấy tinh thần sẻ chia, nghĩa tình của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã thành công rực rỡ, là nguồn cổ vũ to lớn để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đại hội đã thông qua toàn văn Nghị quyết cùng 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, trở thành kim chỉ nam hành động trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau bế mạc, buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội được tổ chức tại Trung tâm Báo chí. Tại đây, Thường trực Thành ủy khóa XVII đã thông tin chi tiết về những quyết nghị quan trọng, khẳng định quyết tâm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Điều này đã thắp lên niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân Thủ đô vào một nhiệm kỳ mới với nhiều thành tựu to lớn.

Thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội không chỉ được đo bằng những nghị quyết, chương trình cụ thể, mà còn thể hiện ở sự đoàn kết, đồng thuận và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể đại biểu. Với khí thế mới, niềm tin mới, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII sẽ cùng toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến và vị thế trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động