Nâng cao kỹ năng giao thông và phòng chống tệ nạn cho thế hệ trẻ Thủ đô

Trước những diễn biến phức tạp của bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở (THCS), Công an thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục triển khai các giải pháp giáo dục pháp luật mang tính bài bản và dài hạn.
Người lớn tùy tiện, con trẻ soi vào gương xấu "Chìa khóa" để kiến tạo môi trường giao thông an toàn cho lứa tuổi học sinh "Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Thủ đô Hà Nội với hơn 2,2 triệu học sinh các cấp luôn là một trong những địa bàn trọng điểm về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và phát triển nguồn nhân lực. Công tác giáo dục, định hướng nhân cách cho học sinh, đặc biệt ở lứa tuổi THCS; đây là giai đoạn tâm lý phức tạp và dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tiêu cực, không chỉ là trách nhiệm của gia đình và nhà trường mà còn là nhiệm vụ mang tính quyết định đối với sự ổn định và phát triển của Thành phố.

An toàn giao thông luôn là mối quan tâm hàng đầu tại các đô thị lớn như Hà Nội, đòi hỏi việc hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông phải được thực hiện từ sớm. Lứa tuổi học sinh THCS là nhóm đối tượng cần được trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn một cách bài bản.

Nâng cao kỹ năng giao thông và phòng chống tệ nạn cho thế hệ trẻ Thủ đô
Trong những năm qua, Công an thành phố Hà Nội, đặc biệt là Phòng CSGT và Công an cấp cơ sở (Công an xã/phường), đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường học triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình giáo dục pháp luật, định hướng giá trị sống và phòng ngừa các hành vi tiêu cực.

Điển hình như mới đây, các đơn vị chức năng của Công an Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông tại Trường THCS Tam Hiệp (xã Hát Môn), Trường THCS Ngọc Thụy và Trường THCS Bồ Đề (phường Bồ Đề).

Tại các buổi tuyên truyền, các báo cáo viên của Phòng CSGT đã truyền đạt kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tập trung vào những quy định thiết yếu cho lứa tuổi này. Nội dung bao gồm hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện an toàn, đặc biệt nhấn mạnh quy tắc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, cách nhận biết và tuân thủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu.

Đặc biệt, việc phân tích các tình huống giao thông thực tế cùng với cập nhật về những quy định xử phạt vi phạm hành chính mới, nổi bật là các quy định trong Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã củng cố tính nghiêm minh của pháp luật.

Nâng cao kỹ năng giao thông và phòng chống tệ nạn cho thế hệ trẻ Thủ đô
Ban tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm và nhiều phần quà cho các em học sinh có thành tích tốt trong học tập và thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông

Cô giáo Nguyễn Thị Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tam Hiệp, và cô Lý Như Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Bồ Đề, đều nhận định, hoạt động tuyên truyền này mang lại nhiều giá trị hơn là chỉ cung cấp kiến thức đơn thuần. Mục tiêu cốt lõi là giúp học sinh hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, coi đó là thói quen và trách nhiệm của công dân Thủ đô.

Việc tuân thủ pháp luật giao thông chính là biểu hiện đầu tiên của nhân cách có trách nhiệm, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường văn minh, an toàn và thân thiện. Việc trao tặng quà và mũ bảo hiểm cho học sinh có thành tích tốt cũng là cách khích lệ thiết thực, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa.

Nâng cao kỹ năng giao thông và phòng chống tệ nạn cho thế hệ trẻ Thủ đô
Báo cáo viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với lứa tuổi học sinh THCS; hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện an toàn.

Song song với an toàn giao thông, công tác phòng chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu thứ hai trong nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở của lực lượng Công an. Với mô hình Công an cấp xã/phường được tinh gọn, vai trò của Công an cơ sở trong việc quản lý địa bàn và tương tác trực tiếp với các trường học.

Tại Trường THCS Tam Hiệp và các điểm trường khác, Công an xã/phường đã trực tiếp tuyên truyền về các vấn đề cấp thiết, như phân tích nguyên nhân, hậu quả pháp lý của bạo lực học đường và hướng dẫn các biện pháp tự bảo vệ. Cùng với đó, tác hại của chất kích thích, chất gây nghiện và thuốc lá điện tử - một vấn đề nhức nhối đang xâm nhập nhanh chóng vào môi trường học đường... cũng được truyền đạt rõ ràng. Hoạt động này giúp học sinh nhận diện và tránh xa các hành vi tiêu cực, từ đó hình thành lối sống lành mạnh.

Đại úy Lý Văn Tuấn - Phó Trưởng Công an xã Hát Môn, cho biết, sự phối hợp giữa lực lượng chức năng và nhà trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục, định hướng nhân cách cho học sinh. Khi các em được trang bị nhận thức pháp luật và kỹ năng sống, nguy cơ vi phạm pháp luật hoặc tham gia vào tệ nạn xã hội sẽ được giảm thiểu đáng kể, giúp giữ vững an ninh trật tự học đường. Hoạt động tuyên truyền pháp luật được tổ chức định kỳ, liên tục đã góp phần thiết lập thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cấp cơ sở.

Nâng cao kỹ năng giao thông và phòng chống tệ nạn cho thế hệ trẻ Thủ đô
Ban Tổ chức tặng quà cho học sinh có thành tích tốt trong học tập và thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông.

Sự hiện diện và tương tác tích cực của lực lượng Công an tại trường học tạo ra sự răn đe và bảo vệ hiệu quả, giúp nắm bắt sớm các mâu thuẫn hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong học sinh để kịp thời can thiệp, giải quyết dứt điểm. Quan trọng hơn, các buổi giao lưu hỏi, đáp tương tác đã cho thấy hiệu quả của phương pháp giáo dục trực quan, giúp học sinh tin tưởng vào lực lượng chức năng và ghi nhớ kiến thức qua những tình huống thực tế một cách sinh động.

Để công tác giáo dục, định hướng nhân cách học sinh đạt hiệu quả dài hạn, cần có sự đồng bộ và đổi mới liên tục từ nhiều phía. Các cơ quan chức năng cần có thêm các chương trình tập huấn, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng đồng hành cùng con cho phụ huynh, tạo sự thống nhất trong giáo dục. Bên cạnh vai trò của nhà trường và lực lượng Công an, gia đình vẫn là nền tảng quan trọng nhất để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông và tránh xa các hành vi tiêu cực, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, và lan tỏa văn hóa giao thông văn minh trong toàn Thành phố.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Mỗi buổi sáng, không ít cổng trường trên địa bàn Hà Nội lại trở thành những “điểm nóng” giao thông, nơi dòng xe cộ và học sinh giao thoa dày đặc. Chính vì vậy, câu chuyện bảo đảm an toàn cho trẻ không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay phân luồng tạm thời, mà phải được giải quyết từ gốc, đó là quy hoạch.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Trong những năm gần đây, hệ thống xe buýt Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải công cộng, xe buýt Thủ đô đang dần trở thành điểm nhấn của văn minh đô thị. Những chiếc xe sạch sẽ, an toàn; tài xế, nhân viên phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp; cùng các tiện ích hiện đại được triển khai rộng rãi... Tất cả tạo nên một diện mạo xe buýt mới thân thiện, gần gũi hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích cộng đồng lựa chọn xe buýt như một phương thức di chuyển bền vững và tiện ích.
Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành đường sắt đô thị (ĐSĐT) một cách hệ thống, đồng bộ, theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để Thành phố nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ĐSĐT.
Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang đẩy mạnh tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển, sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, hoặc mô tô kéo theo xe, vật khác và chở hàng hóa cồng kềnh.
Phố cà phê đường tàu tấp nập trở lại sau vài ngày giải tỏa

Phố cà phê đường tàu tấp nập trở lại sau vài ngày giải tỏa

Chiều ngày 29/11, theo ghi nhận của phóng viên, du khách trong và quốc tế vẫn đổ về tấp nập và ngồi kín các quán cà phê ở khu phố cà phê đường tàu trên trục Trần Phú - Điện Biên Phủ, chỉ vài ngày sau khi các lực lượng chức năng giải toả khu vực và người dân ký các cam kết không tái phạm.
Dân vận khéo “chìa khóa” tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng

Dân vận khéo “chìa khóa” tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng

Trong bối cảnh các đô thị lớn như Hà Nội đang đẩy mạnh đầu tư, mở rộng hạ tầng, công tác giải phóng mặt bằng trở thành “nút then” quyết định tiến độ và hiệu quả của mỗi dự án. Đây không chỉ là câu chuyện thu hồi đất hay bồi thường hỗ trợ, mà còn là quá trình tác động sâu rộng đến đời sống người dân. Vì thế, làm tốt công tác dân vận đóng vai trò khơi thông đồng thuận, củng cố niềm tin chính là “chìa khóa” để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội và hiện đại hóa hạ tầng đô thị.
Lái xe buýt cần tuân thủ lộ trình, tránh gây ùn tắc giao thông

Lái xe buýt cần tuân thủ lộ trình, tránh gây ùn tắc giao thông

Hệ thống xe buýt được xem là "xương sống" của giao thông công cộng Thủ đô, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu phương tiện cá nhân và hạn chế ùn tắc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều trường hợp lái xe buýt cố tình vi phạm quy tắc, điều khiển phương tiện đi vào làn cấm hoặc tự ý thay đổi lộ trình đã được cấp phép. Những hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn làm xấu đi hình ảnh của loại hình vận tải hành khách công cộng, vốn đang được thành phố khuyến khích phát triển.
Hà Nội chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe cho học sinh

Hà Nội chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe cho học sinh

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, trong tháng 11/2025, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai cao điểm tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học. Song song với việc kiên quyết xử lý hơn 3.000 trường hợp học sinh vi phạm, Công an Thành phố đã tập trung tổ chức các khóa đào tạo kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn nhằm xây dựng thế hệ công dân Thủ đô chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh.
Hà Nội chuyển mình với phương tiện xanh: Từ chủ trương đến hành động thực chất

Hà Nội chuyển mình với phương tiện xanh: Từ chủ trương đến hành động thực chất

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí và áp lực giao thông ngày càng gia tăng, việc thúc đẩy các phương tiện xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với một đô thị đặc biệt như Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay định hướng trên giấy, Thủ đô đã và đang từng bước cụ thể hóa chủ trương bằng những hành động rõ ràng hơn như: phát triển vận tải công cộng sử dụng nhiên liệu xanh, khuyến khích xe điện, từng bước hạn chế phương tiện gây phát thải và điều chỉnh chính sách để tạo lực đẩy cho chuyển đổi xanh… Những bước đi này cho thấy Hà Nội đang chuyển mình theo hướng bền vững hơn, hướng tới một hệ thống giao thông văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với xu thế phát triển của các đô thị tiên tiến trên thế giới. Đây không chỉ là câu chuyện của quản lý nhà nước, mà còn là sự thay đổi nhận thức và tham gia của cộng đồng, để phương tiện xanh trở thành lựa chọn tự nhiên trong đời sống đô thị.
Xem thêm
Phiên bản di động