Nâng cao hiệu quả tổ chức Công đoàn trong quân đội

(LĐTĐ) Chiều 25/11, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2025.
Tổng Liên đoàn tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 6,3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân vùng lũ miền Trung Cần có giải pháp xây dựng, phát triển giai cấp công nhân trong thời kỳ mới

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí: Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải, các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu và Trần Văn Thuật.

Nâng cao hiệu quả tổ chức Công đoàn trong quân đội
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Báo cáo về chương trình phối hợp giữa hai đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Để triển khai tốt chương trình phối hợp, các đơn vị quân đội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, các cấp công đoàn địa phương trên địa bàn đóng quân triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; chương trình chuyển đổi cơ cấu sản phẩm nông nghiệp theo chuẩn nông thôn mới; vận động sắp xếp ổn định dân cư theo các đề án của Chính phủ tại các tỉnh biên giới...

Kết quả, trong 5 năm qua, các cấp công đoàn và các đơn vị quân đội còn làm tốt công tác vận động cán bộ chiến sĩ, công nhân, viên chức người lao động, đoàn viên công đoàn đóng góp hơn 12 triệu 500 ngày công giúp nhân dân sửa chữa, làm mới 9.750 km đường giao thông nông thôn; cải tạo, nạo vét hơn 5.350 km kênh mương thủy lợi nội đồng; xây dựng, sửa chữa 1.436 phòng học, nhà ở cho giáo viên nội trú với số tiền gần 380 tỉ đồng; nâng cấp, làm mới gần 220 trạm y tế xã trị giá hơn 122 tỉ đồng…

Đánh giá về kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bên giai đoạn 2016-2020, Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng, chương trình đã góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị quân đội với tổ chức Công đoàn các cấp, cùng tham gia tích cực, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giúp dân xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đơn vị quân đội vững mạnh toàn diện, tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh về mọi mặt; thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

Nâng cao hiệu quả tổ chức Công đoàn trong quân đội
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, trong 5 năm qua, thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa hai bên, các cơ quan, đơn vị trong quân đội và tổ chức Công đoàn các cấp đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các nội dung của chương trình sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với từng thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua triển khai đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo có sức lan toả trong xã hội, tạo sự đồng thuận hưởng ứng trong các tầng lớp nhân dân được triển khai như các chương trình: "Giúp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự làm việc trong các công ty, xí nghiệp"; "Động viên con em gia đình công nhân, viên chức, lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự"; "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"...

Trước tình hình mới, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, hai cơ quan cần phải tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi bên, nhất là trong công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, diễn biến trong các tầng lớp nhân dân trong đó có công nhân, viên chức, lao động; lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả của tổ chức Công đoàn trong quân đội, xây dựng lực lượng công nhân, viên chức, lao động quốc phòng lớn mạnh...

Nâng cao hiệu quả tổ chức Công đoàn trong quân đội

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực và 3 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại Hội nghị, hai bên đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trong công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức lao động quốc phòng về xây dựng nền quốc phòng vững mạnh.

Chương trình cũng hướng tới đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn; mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung phối hợp hoạt động, đa dạng hóa các loại hình hoạt động phù hợp với thực tiễn; xây dựng các mô hình công đoàn hoạt động hiệu quả, thiết thực, hướng về cơ sở, qua đó đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức Công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ hậu cần phục vụ chiến đấu, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động