Nâng cao đào tạo tài năng sáng tác văn học
| Văn xuôi được mùa | |
| "Hồi ức lính" đoạt giải của Hội Nhà văn Hà Nội | |
| Pháp tặng Huân chương Hiệp sĩ VHNT cho Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam |
Hội thảo có sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành như PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp; PGS.TS, nhà văn Ngô Văn Giá; nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhà nghiên cứu phê bình Bùi Việt Thắng, nhà văn Sương Nguyệt Minh...
![]() |
| Toàn cảnh hội thảo. |
Các đại biểu đã chỉ ra không ít khó khăn trong công tác đào tạo tài năng sáng tác văn học hiện nay, do xu hướng vận động của xã hội, viết văn không được coi là một nghề mưu sinh hiệu quả, hoặc do quan niệm viết văn cốt để nổi tiếng chứ không phải viết vì nhân tâm, vì xã hội... Thêm nữa, các cơ sở đào tạo tài năng sáng tác văn học đang mất dần sức hấp dẫn vốn có, phần do cơ chế đầu tư cơ sở vật chất, phần do chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên.
Tuy nhiên, theo PGS.TS, nhà văn Ngô Văn Giá, nhìn lại quá trình lịch sử gần 40 năm (1979 đến nay) đào tạo sinh viên viết văn tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội, mỗi thời có những thuận lợi và khó khăn nhất định, nhưng thời nào cũng có những gương mặt nổi bật. Chỉ tính riêng từ khóa 8 (2006) đến nay (đã đến khóa 15), có 7 khóa ra trường. Trong số này, đã nổi lên một số gương mặt trẻ có uy tín tham dự vào diện mạo văn học chung của đất nước như Cấn Vân Khánh, Đinh Ngọc Hùng, Đoàn Văn Mật, Vũ Thị Huyền Trang, Du Nguyên, Lữ Mai, Khúc Hồng Thiện, Hoàng Chiến Thắng, Đinh Phương, Phạm Thị Thanh Thúy, Vũ Kim Nhung, Tru Sa..., chưa kể nhiều nhà báo xuất sắc.
Dù vậy, trước những khó khăn trong công tác đào tạo tài năng sáng tác văn học, thông qua các tham luận, trao đổi tại hội thảo, các chuyên gia đã góp ý về tiêu chí tuyển chọn sinh viên được đào tạo tài năng và tiêu chí mời giảng dạy lớp sinh viên tài năng, đáp ứng yêu cầu của "Dự án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực sáng tác văn học giai đoạn 2017 - 2030". Trong đó, việc người học là ai, tuyển chọn thế nào, chế độ kiểm định và thanh lọc ra sao... thực sự là những câu hỏi cần có lời giải đáp.
Bên cạnh việc mời các giáo viên dạy tri thức nền, các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình có uy tín, câu hỏi đặt ra là có được mời những nhà trí thức thuộc các lĩnh vực khác của khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và kinh tế... không, bởi hành trang cho một người sáng tạo là vô cùng rộng rãi, đa dạng. Còn rất nhiều vấn đề cần đặt ra như chương trình đào tạo, điều kiện ăn ở, thực tế thực tập, tham quan, giao lưu, công bố xuất bản, biên dịch..., tuy nhiên, khuôn khổ hội thảo chưa cho phép bàn sâu những nội dung này.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Văn hóa 28/02/2026 08:33
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh
Văn hóa 26/02/2026 07:59
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà
Văn hóa 24/02/2026 09:49
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm
Văn hóa 23/02/2026 12:19
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ
Văn hóa 23/02/2026 12:17
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ
Văn hóa 23/02/2026 09:58
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại
Văn hóa 22/02/2026 21:16
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc
Văn hóa 22/02/2026 12:44
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026
Văn hóa 22/02/2026 11:39
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ
Văn hóa 22/02/2026 11:29
