Nâng cánh ước mơ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được Đảng, Nhà nước, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm. Qua đó, từng bước giảm thiểu sự bất bình đẳng về cơ hội phát triển giữa các nhóm trẻ em; đồng thời, góp phần thúc đẩy nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
nang canh uoc mo tre em co hoan canh dac biet Gặp mặt 70 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt toàn quốc năm 2018
nang canh uoc mo tre em co hoan canh dac biet Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Cảm động những tấm gương vượt khó

Trong buổi gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 11 năm 2018, tổ chức vừa qua tại Thủ đô Hà Nội, có 70 em học sinh từ các vùng, miền khác nhau trên cả nước tới tham dự. Mỗi em mang đến một câu chuyện, một nỗi vất vả, khó khăn trong cuộc sống, điều đó in hằn trên khuôn mặt, vóc dáng nhỏ bé của các em.

Quan trọng hơn cả, không phải vì khó khăn mà chùn bước, mà bỏ cuộc, sự thiệt thòi ấy không làm mất đi nghị lực sống, quyết tâm vươn lên trong học tập, lao động của các em. Mỗi hoàn cảnh đặc biệt, đó là một tấm gương về nghị lực vượt khó, vươn lên.

Em Bàn Tòn Cao, dân tộc Dao, sinh năm 2007, học lớp 5, trú tại thôn 6 xã Đắk N’Dót huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông thuộc hộ cận nghèo. Vì nhà ít đất sản xuất bố mẹ em phải đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhà nghèo, nhưng từ lớp 1 đến lớp 4 Cao đều đạt học sinh Giỏi xuất sắc, đạt giải Ba cấp tỉnh cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng năm 2016 -2017 với sản phẩm là xe đa năng có thể gieo thóc.

Sản phẩm sáng tạo của em là sự gắn bó với đời sống của những người nông dân lam lũ, một nắng hai sương, bởi ở trong hoàn cảnh nghèo khó trong em luôn khao khát được giúp bố mẹ, giúp người dân trong làng vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

nang canh uoc mo tre em co hoan canh dac biet
Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chia sẻ nghị lực vươn lên

Trong cuộc trò chuyện, Nguyễn Thị Mơ (học sinh Trường THCS, THPT Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) nhiều lần nấc nghẹn trong nước mắt khi kể về sự hy sinh cao cả của cha, mẹ dành cho em. Nhà có 2 chị em, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo của xã, không ruộng đất canh tác, cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào việc làm thợ hồ của cha nhưng hiện nay cha em đang thất nghiệp.

Mẹ em bán cá ở trong xóm, thu nhập thấp, không ổn định, ngoài giờ học Mơ còn phụ giúp công việc gia đình đỡ đần cho cha, mẹ. Thấu hiểu được nỗi cực nhọc và sự hy sinh lớn lao đó, Mơ đã đền đáp lại công lao của cha mẹ em bằng thành tích học tập với nỗ lực rèn luyện. 8 năm liền, em đều đạt học sinh giỏi, có thành tích đặc biệt môn điền kinh (chạy 800m) đạt giải Nhất huyện, giải Nhất, giải Ba của tỉnh trong nhiều năm liên tiếp.

Cùng chung những nỗi niềm đó, em Hồ Thị My (học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú, THCS Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quãng Ngãi) mồ côi cha, mẹ, gia đình thuộc diện hộ nghèo, 3 chị em ở cùng với nhau, hàng ngày ngoài công việc học tập My đảm nhiệm việc chăm sóc 2 em gái nhỏ. Ngoài giờ lên lớp, tất cả những công việc nhà, trồng lúa, trồng rau... đều do bàn tay nhỏ bé của My lo toan.

Dù cuộc sống quá vất vả nhưng suốt từ năm học lớp 1 tới lớp 9, My đều đạt học sinh giỏi và đạt giải Ba học sinh Giỏi cấp huyện, giải Ba thi kể chuyện cấp huyện... Khi được hỏi về ước mơ sau này, My nói “hiện tại em chưa dám ước mơ nhiều vì cuộc sống của 3 chị em còn đang quá khó khăn, chỉ mong sao để giúp em gái thứ hai của em được tới trường, vậy là em đã vui lắm rồi”...

Cần sự chung tay của toàn xã hội

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đến cuối năm 2017, cả nước có khoảng 26 triệu trẻ em (dưới 16 tuổi), trong đó gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và khoảng 2,1 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Quốc hội đã ban hành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, sau đó được sửa đổi thành Luật trẻ em năm 2016. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như: Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ trẻ em thực hiện quyền tham gia... Tuy nhiên, do điều kiện nguồn lực đất nước còn khó khăn, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có điều kiện thực hiện đầy đủ quyền của mình.

Cùng với nguồn ngân sách Nhà nước, trong 26 năm qua, hệ thống Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp (thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội) đã huy động được gần 6.000 tỷ đồng và hỗ trợ được hơn 30 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2017, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam huy động được hơn 79 tỷ đồng và đã hỗ trợ cho 106.400 lượt trẻ em.

Những hỗ trợ đó là sự động viên, biểu dương các em có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, giúp các em có thêm niềm tin, quyết tâm vươn lên đạt những thành tích cao hơn nữa trong học tập, rèn luyện, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua ái quốc theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời, thông qua chương trình gặp mặt trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức qua mỗi năm, giúp trẻ em thực hiện quyền trẻ em, tạo cơ hội cho đại diện trẻ em khó khăn các vùng miền được tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp, được bày tỏ tình cảm và tâm tư nguyện vọng của các các em với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ và các nhà tài trợ.

Qua đó, góp phần tác động tích cực đến nhận thức của chính quyền địa phương, nhà trường, cha mẹ các em trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để các em có cơ hội thực hiện đầy đủ quyền của mình, hạn chế tối thiểu tình trạng học sinh khó khăn không được tới trường, bỏ học giữa chừng...

Cần chung tay bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em Trong khuôn khổ các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt 70 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến từ 14 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động để mọi người dân thấy được tính cấp thiết và tầm quan trọng của công tác này; kịp thời tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt.

Bên cạnh đó, quan tâm giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời, phê phán, lên án và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, bạo lực, lôi kéo trẻ em vào hoạt động phạm pháp.

Chủ tịch nước cũng đề nghị, cần phải chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của gia đình và sự tham gia của toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, bảo đảm mọi trẻ em được chăm sóc sức khỏe, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Quan tâm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em, bảo đảm điều kiện, thời gian thích hợp để trẻ em được tham gia hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các bộ, ban, ngành ở trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

My Nguyễn – Đình Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động