Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh

Khép lại năm cũ 2023, dù bộn bề khó khăn, song thành phố Hồ Chí Minh vẫn khẳng định vị trí trumg tâm kinh tế đất nước, minh chứng sinh động nhất là thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng trên 469 nghìn tỷ đồng. Bước sang năm mới, chính quyền, người dân tin tưởng, hương xuân, “mầm xuân” sẽ gieo khắp Thành phố để có một năm 2024 thắng lợi.
Giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh: Đa dạng hoá nhiều sản phẩm du lịch

Bắt đầu bằng chia sẻ của bác sĩ Đào Xuân Tùng (Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Trong năm 2023, nhiều bệnh viện trên địa bàn Thành phố liên tục rơi vào tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, nhân lực… khiến công tác khám chữa bệnh gặp khó khăn, gián tiếp ảnh hưởng đến bệnh nhân, song hệ thống Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) nói chung, bản thân bác sĩ đã vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh hân hoan chào đón năm mới.

Trong năm 2024, bác sĩ Tùng hy vọng sẽ có cơ chế tháo gỡ cho các đơn vị nhằm khơi thông việc cung ứng thuốc, vật tư y tế. Đồng thời, mong đội ngũ y tế sẽ cải thiện được thu nhập, đảm bảo cuộc sống cho gia đình, từ đó sẽ gắn bó hơn với nghề, với bệnh nhân.

Trong lĩnh vực kinh doanh, năm 2023 thực sự là một nằm đầy “sóng gió”. Chị Kiều Bảo Hân, CEO&Founder Hapinut cho biết: Với một doanh nghiệp còn non trẻ, khởi nghiệp bằng mì quảng – đặc sản Quảng Nam, bản thân chị đã gặt hái được những thành công nhất định tại các cuộc thi khởi nghiệp và sản phẩm cũng bắt đầu có mặt tại một số hệ thống bán lẻ tại TP.HCM. Năm 2024, hy vọng kinh tế sẽ ổn định trở lại, cộng đồng doanh nghiệp sẽ có cơ hội phát triển hơn.

Còn chị Mai Thị Thu Trang, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần K Products cho biết: Suốt 3 năm qua, từ khi dịch Covid-19 bùng phát rồi đến chiến sự thế giới bùng nổ đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống của người dân Việt Nam, khiến nhiều người phải rời bỏ TP.HCM về quê, còn những người ở lại thì việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh… Thế nên, bước sang năm mới, chúng tôi mong muốn kinh tế TP.HCM và cả nước sẽ khởi sắc trở lại; hy vọng người người, nhà nhà được an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc, xã hội phồn vinh, phát triển. Năm 2024 cũng là năm rất đẹp với vận hội “rồng bay” nên chúng tôi đang ấp ủ nhiều dự định trong kinh doanh.

Trong lĩnh vực bất động sản, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho hay, dù năm qua thị trường bất động sản bị khó khăn, song với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước (Quốc hội, Chính phủ) hy vọng năm mới 2024 thị trường bất động sản sẽ tạo bước đột phá, góp phần đưa kinh tế Thành phố tăng tốc trở lại.

Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh
Xuân mới, quyết tâm cao - Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đưa "đàu tàu" kinh tế của đất nước phát triển mạnh mẽ hơn (Ảnh: Một góc TP. Hồ Chí Minh)

Trong khi đó, dưới góc độ chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Tiến sĩ Trương Đức Thuận, Tạp chí Cộng sản cho biết: Trước yêu cầu phát triển mới, thời gian qua Trung ương đã dành nhiều cơ chế đặc thù dành cho TP.HCM nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung với mục tiêu phát huy tối đa thế mạnh, bứt tốc, đột phá để phát triển nhanh theo hướng bền vững, “vì cả nước, cùng cả nước”, như việc ban hành Nghị quyết 31, Nghị quyết 98 thay thế Nghị quyết 54 ban hành trước đó. Chính vì lẽ đó, TP.HCM nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung cần nhanh chóng vận dụng linh hoạt sự ưu ái đặc biệt này của Trung ương để khơi thông, phát huy mọi nguồn lực nhằm phát triển xứng tầm, đáp ứng kỳ vọng của cả nước.

Song hành với các chính sách vượt trội về phát triển kinh tế, xã hội, cải cách thể chế, Trung ương mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã, đang quyết tâm, quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng… là những dấu ấn được xã hội đồng tình, ủng hộ, quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng không những làm trong sạch bộ máy Nhà nước, xây dựng niềm tin trong nhân dân, mà còn góp phần làm cho môi trường đầu tư, kinh doanh, sản xuất bình đẳng, thuận lợi, an toàn giữa doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là tại TP.HCM - nơi diễn ra sôi động các hoạt động giao thương kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

“Những thành tựu hết sức quan trọng đó là động lực, là niềm tin to lớn để nhân dân, doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp vững vàng bước vào năm mới 2024 với tâm thế mới, vận hội mới; cùng nhau thi đua lao động, sản xuất, chung tay phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục đưa “đầu tàu” kinh tế TP.HCM và vùng động lực Đông Nam Bộ vượt sóng vươn xa trong “biển lớn” hội nhập quốc tế sâu rộng”, Tiến sĩ Trương Đức Thuận chia sẻ thêm.

Một mùa xuân nữa lại về, người dân TP. HCM phấn khởi và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng theo phương châm như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố sẽ gặt hái được những thành tựu lớn hơn.

Xuân Tình – Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị Bộ GD&ĐT

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị Bộ GD&ĐT

Ngày 7/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị Bộ GD&ĐT.
Kiểm tra các bãi giữ xe trên địa bàn TP.HCM

Kiểm tra các bãi giữ xe trên địa bàn TP.HCM

Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa giao Sở Giao thông công chánh, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính thực hiện quy định về kê khai giá và kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố.
Máy đào hầm Metro Nhổn - Ga Hà Nội thi công thần tốc đến ga Cát Linh

Máy đào hầm Metro Nhổn - Ga Hà Nội thi công thần tốc đến ga Cát Linh

Máy đào hầm TBM số 1 có tên "Thần tốc" đã chính thức đến ga S10 - Cát Linh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.
U22 Việt Nam hội quân đợt 1/2025: Đón chào nhiều nhân tố mới

U22 Việt Nam hội quân đợt 1/2025: Đón chào nhiều nhân tố mới

Đội tuyển U22 Việt Nam chính thức hội quân vào tháng 3/2025, mở đầu cho hành trình chinh phục Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Lần tập trung này không chỉ là dịp để rà soát lực lượng, mà còn đánh dấu sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ, đặc biệt là tân binh Việt kiều Lê Viktor.
Điều chỉnh thời gian hoạt động của không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Điều chỉnh thời gian hoạt động của không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Thời gian tới, quận Hoàn Kiếm sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh của các gian hàng đoạn từ ngã 5 Hàng Đào tới ngã 3 Hàng Đào - Gia Ngư.
Học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường tư thục từ ngày 21/4

Học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường tư thục từ ngày 21/4

Năm học 2025 - 2026, các trường trung học phổ thông (THPT) tư thục ở Hà Nội áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển học sinh vào lớp 10. Học sinh đăng ký dự tuyển bằng hình thức trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của trường.
Học tập suốt đời giúp đất nước vững bước tiến lên

Học tập suốt đời giúp đất nước vững bước tiến lên

Không chỉ là một định hướng, bài viết “Học tập suốt đời” của Tổng Bí thư Tô Lâm còn là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng, trong thế giới đầy biến động này, tri thức là thứ duy nhất có thể giúp mỗi cá nhân làm chủ số phận, giúp một dân tộc vững bước tiến lên. Và học tập suốt đời chính là con đường ngắn nhất để đạt được điều đó.

Tin khác

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị Bộ GD&ĐT

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị Bộ GD&ĐT

Ngày 7/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị Bộ GD&ĐT.
Hà Nội: Lan tỏa sâu rộng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hà Nội: Lan tỏa sâu rộng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 7/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V - năm 2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tham dự buổi lễ.
Báo Lao động Thủ đô giành giải Ba Giải báo chí Ngô Tất Tố

Báo Lao động Thủ đô giành giải Ba Giải báo chí Ngô Tất Tố

Ngày 7/3, trong không khí những ngày đầu xuân mới, Hội Nhà báo Thành phố trang trọng tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Ất Tỵ 2025; trao Giải báo chí Ngô Tất Tố và khen thưởng hội viên năm 2024.
Chú trọng tập huấn để nâng cao chất lượng bài thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chú trọng tập huấn để nâng cao chất lượng bài thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để nâng cao chất lượng bài viết, có nhiều bài viết vừa có chiều rộng vừa có chiều sâu có giá trị lý luận và thực tiễn cao, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đề nghị, các địa phương, đơn vị cần đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác tập huấn các loại hình bài viết; định hướng lựa chọn chủ đề, các vấn đề mang tính thời sự, khuyến khích các cách làm sáng tạo, sử dụng đa dạng nguồn dữ liệu, thông tin thực tiễn đa chiều của địa phương, đơn vị.
Hà Nội: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025

Hà Nội: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025

Sáng 7/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V - năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội đến điểm cầu các sở, ban, ngành Thành phố; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các quận, huyện, thị ủy; Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.
Dứt khoát từ bỏ tư duy “không biết mà vẫn quản” trong xây dựng pháp luật

Dứt khoát từ bỏ tư duy “không biết mà vẫn quản” trong xây dựng pháp luật

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng “vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển”, dứt khoát từ bỏ tư duy “không biết mà vẫn quản”, “không quản được thì cấm”.
Chủ trương sáp nhập cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện là đúng đắn và cần thiết

Chủ trương sáp nhập cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện là đúng đắn và cần thiết

Chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có việc nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện nhận được sự đồng tình của đông đảo tầng lớp nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng, chủ trương này là phù hợp với xu thế chung của thế giới và góp phần tháo gỡ được các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để đất nước phát triển.
Xem xét thiết kế tổng thể hệ thống hành chính lãnh thổ của Việt Nam

Xem xét thiết kế tổng thể hệ thống hành chính lãnh thổ của Việt Nam

Việc không tổ chức cấp huyện trong hệ thống hành chính địa phương ở Việt Nam không chỉ đơn thuần là bãi bỏ đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện rồi sáp nhập các xã lại với nhau.
Đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Ngày 6/3, Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".
Hướng tới nền hành chính không còn cấp trung gian

Hướng tới nền hành chính không còn cấp trung gian

Việc nghiên cứu định hướng không tổ chức cấp huyện tại Kết luận số 127-KL/TƯ của Bộ Chính trị là một bước đi phù hợp với xu thế cải cách bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả… đang nhận được sự đồng tình của nhân dân cũng như các chuyên gia.
Xem thêm
Phiên bản di động