Miếng dán chống bức xạ điện thoại giá rẻ, liệu có tác dụng

(LĐTĐ) Thời gian gần đây trên mạng xã hội đang có nhiều người bán và quảng cáo về sản phẩm miếng dán chống bức xạ dành cho điện thoại. Chưa biết tác dụng thực sự của sản phẩm như thế nào, nhưng việc mỗi nơi một giá, mỗi người quảng cáo một kiểu cũng đủ khiến người mua loạn đầu.
mieng dan chong buc xa dien thoai gia re lieu co tac dung Miếng dán chống say xe gây loạn thần ở trẻ em
mieng dan chong buc xa dien thoai gia re lieu co tac dung Dán miếng dán thải độc... mất luôn da chân
mieng dan chong buc xa dien thoai gia re lieu co tac dung Miếng dán bảo vệ smartphone: liệu có cần thiết?
mieng dan chong buc xa dien thoai gia re lieu co tac dung
Ảnh minh họa.

Thử tìm kiếm từ khóa “miếng dán chống bức xạ điện thoại” trên google trong 0,30 giây đã cho ra gần 200.000 kết quả. Không chỉ trên các trang bán hàng cá nhân mà trên một số trang thương mại điện tử cũng quảng cáo bán sản phẩm này. Về giá cả giao động từ vài chục ngàn đồng đến gần 1 triệu đồng cho mỗi miếng dán chống bức xạ điện thoại.

Qua tìm hiểu, hầu hết các trang bán hàng đều quảng cáo là miếng dán bức xạ điện thoại có công dụng: Ngăn ngừa và triệt tiêu các bức xạ điện từ phát ra từ các thiết bị thông minh; ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng căng thẳng, nhức đầu, nặng đầu, mệt mỏi, stress… khi con người làm việc lâu với thiết bị điện tử; ngăn chặn bức xạ điện từ trên não, tim, thận và các bộ phận khác của cơ thể; phòng ngừa lão hóa tế bào do sóng điện từ…

Theo quảng cáo, những miếng dán này thường được cấu tạo bởi lớp vàng siêu mỏng (99%), sợi EMI (sợi chống bức xạ) và 14 loại insulator, mỗi miếng dán có diện tích chỉ khoảng 2cm2. Các sản phẩm này đều được quảng cáo là nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài về Việt Nam. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần lấy miếng dán ra, bóc lớp nilon bên dưới, lau sạch màn hình và dán lên. Sau khi dán xong, bóc nốt lớp nilon bảo vệ bên trên.

Những miếng dán này còn có tác dụng giảm bức xạ đối với cả những thiết bị như máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, ti vi, tủ lạnh… có thể dán lên những điểm được cho là nơi phát ra sóng điện từ. Mỗi miếng dán có thời hạn sử dụng từ 2-4 năm.

Tuy nhiên, điều băn khoăn của nhiều người là với công nghệ hiện đại có thể ngăn ngừa bức xạ đối với các thiết bị điện tử tốt như vậy lại có giá chỉ vài chục nghìn đồng thì liệu có đảm bảo. Bởi nếu chi phí thấp như vậy thì tại sao các hãng điện thoại và các nhà sản xuất đồ điện tử không phát triển để áp dụng trên những sản phẩm của mình làm ra nhằm đảm bảo sức khoẻ của người tiêu dùng...

Được biết, trên thế giới mặc dù công nghệ giảm bức xạ trên các thiết bị điện tử đã được nhiều công ty nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, vấn đề là những sản phẩm này chưa được áp dụng nhiều trong cuộc sống. Và quan trọng hơn, nếu công nghệ này thật sự có tác dụng thì liệu những sản phẩm miếng dán chống bức xạ này liệu có giá rẻ đến như vậy hay không.

Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có một công bố hay nghiên cứu nào tại Việt Nam chứng minh được tác dụng của những miếng dán này. Đấy là chưa kể đến việc những miếng dán trôi nổi này không hề được đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ cũng như chứng nhận an toàn tại Việt Nam.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, trong khi chưa chứng minh được tác dụng thật sự của sản phẩm này, để hạn chế bớt ảnh hưởng của sóng điện thoại, thay vì sử dụng những miếng dán trôi nổi trên thị trường, người tiêu dùng khi sử dụng điện thoại nên dùng tai nghe. Không áp điện thoại vào cơ thể. Khi đàm thoại, để điện thoại cách cơ thể càng xa càng tốt. Tắt điện thoại khi không sử dụng như khi đi ngủ, hoặc tắt sóng di động trên điện thoại.

Không mua và sử dụng các miếng dán chống bức xạ trôi nổi chưa rõ nguồn gốc xuất xứ để giảm bớt nguy hại cho bản thân và gia đình. Đối với các gia đình có trẻ nhỏ cần hạn chế cho trẻ sử dụng các thiết bị điện tử để đảm bảo sức khỏe cho trẻ…

T.An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 19/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

(LĐTĐ) Với thông điệp “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, chiều 14/3, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức “Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động