Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì: Hướng tới một nhiệm kỳ sáng tạo và phát triển

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Thanh Trì đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các chương trình công tác đã đề ra tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Qua đó, cho thấy một nhiệm kỳ khởi sắc, linh hoạt, sáng tạo, làm tiền đề để vững tâm bước vào nhiệm kỳ mới 2024-2029.
Thanh Trì nhân rộng chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm 15/15 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu Tuổi trẻ Thanh Trì ra quân làm sạch môi trường

Một nhiệm kỳ đổi mới, linh hoạt và hiệu quả

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Phúc luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra vừa qua, bà Đặng Thị Lan Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Phúc cho biết: Trong 5 năm qua, đã có trên 25 công trình, phần việc được đăng ký và thực hiện hiệu quả. MTTQ xã đã vận động nhân dân xã hội hóa trên 5,5 tỷ đồng kè ao hồ, trùng tu, tôn tạo các công trình văn hóa, di tích lịch sử, lắp đặt dụng cụ thể thao, đèn chiếu sáng, ghế đá và trồng hoa cây xanh tại các nơi vui chơi công cộng. Tổ chức trên 240 buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng trên 1.200 cây xanh, 900m2 hoa các loại.

Phối hợp tổ chức tốt 24 Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, có 2.280 lượt đại biểu đại diện các hộ gia đình tham dự. Trong đó có 146 lượt ý kiến phát biểu bàn về việc nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng phát triển xã thành phường,… Trong những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ khá, hộ giàu tăng, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm mạnh.

MTTQ xã cũng vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 100% đám cưới tổ chức theo quy chế phù hợp với phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của địa phương. Tỷ lệ hỏa táng của xã tăng từ 50,8% năm 2019, lên 80,1% năm 2023, tăng 29,3 % so với năm 2019 (thôn 4 nhiều năm đạt tỷ lệ hỏa táng 100%).

Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì: Hướng tới một nhiệm kỳ sáng tạo và phát triển
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tân Triều.

Cùng với MTTQ xã Vạn Phúc, vừa qua, MTTQ Việt Nam xã Tân Triều cũng tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Đại hội, bà Đỗ Thị Thu Đông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Triều cho biết: Nhiệm kỳ 2019 - 2024, hoạt động của MTTQ Việt Nam xã đã có khởi sắc, linh hoạt, sáng tạo, chủ động có những đóng góp quan trọng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ chủ trì đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của xã.

Hoạt động của MTTQ xã trong nhiệm kỳ đã để lại những dấu ấn quan trọng. Trong đó nổi bật là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền, có trên 240 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức 3 đợt lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tỷ lệ hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện đạt 99.57%.

Cũng vừa thực hiện thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ xã Thanh Liệt đã có một nhiệm kỳ sáng tạo và bứt phá. Theo báo cáo của MTTQ xã Thanh Liệt, công tác chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách có nhiều kết quả nổi bật.

Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì: Hướng tới một nhiệm kỳ sáng tạo và phát triển
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt

Trong 5 năm qua, MTTQ xã đã phối hợp vận động các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” gần 400 triệu đồng, đạt 105% kế hoạch giao. Tặng quà hơn 1.000 lượt hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đột xuất trên địa bàn với số tiền 125 triệu đồng. Tặng quà 129 lượt học sinh vượt khó với số tiền trên 51 triệu đồng. Hỗ trợ xây, sửa 3 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Tặng 2 xe máy cho 2 hộ nghèo, hộ cần nghèo làm phương tiện lao động phát triển kinh tế, ổn định đời sống với tổng số tiền 44 triệu đồng.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, MTTQ xã đã tổ chức 7 cuộc giám sát, phối hợp tham gia 10 cuộc giám sát do Hội đồng nhân dân tổ chức. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhiều ý kiến, kiến nghị của MTTQ và các tổ chức xã hội được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, đánh giá cao góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hướng tới đại hội MTTQ huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì vẫn đang tiếp tục tổ chức Đại hội đại biểu, qua đó đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ trước; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ nhiệm kỳ mới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng xã, huyện phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hướng tới nhiệm kỳ mới sáng tạo và phát triển

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, MTTQ các xã đều bày tỏ quyết tâm hướng tới một nhiệm kỳ mới hiệu quả hơn, năng động hơn. MTTQ các xã đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 như: Phấn đấu hằng năm có ít nhất 1 công trình, phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Cùng với đó là quyết tâm bồi dưỡng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác mặt trận, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác; trình độ công nghệ thông tin; tham gia giám sát đầu tư cộng đồng,...

Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì: Hướng tới một nhiệm kỳ sáng tạo và phát triển
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Vạn Phúc.

Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ các xã nhiệm kỳ 2024 - 2029, bà Bùi Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ các xã và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... gắn với thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ các xã cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; chú trọng triển khai tốt hoạt động giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là địa bàn hoạt động trọng yếu triển khai các nội dung hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động