15/15 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu

(LĐTĐ) Ngày 13/3, huyện Thanh Trì long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định, trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, Điểm đến du lịch, Làng nghề Hà Nội và biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự Lễ kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, động viên sản xuất đầu năm tại huyện Thanh Trì Thanh Trì nhân rộng chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU; các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao kết quả của huyện Thanh Trì trong năm qua đã nỗ lực hoàn thành và vượt mức 20/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Huyện được Thành phố công nhận 15/15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đây là một trong những huyện có tất cả các xã đều đạt chuẩn NTM kiểu mẫu của Thành phố; 8 xã được công nhận là Điểm đến du lịch và 1 làng nghề được công nhận Làng nghề Hà Nội.

15/15 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng lẵng hoa chúc mừng huyện Thanh Trì.

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, cải cách hành chính của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là công tác giảm nghèo được quan tâm. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phát triển đô thị, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm được triển khai đồng bộ với quyết tâm cao để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận bảo đảm lộ trình, như: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi trên địa bàn các xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi, Liên Ninh; Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3; Tuyến đường 70 - Phan Trọng Tuệ; Dự án xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ... Huyện đã đạt 30/34 tiêu chuẩn thành lập quận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, huyện Thanh Trì tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 34-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; đặc biệt, Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và một số ngày lễ, kỷ niệm quan trọng năm 2024.

15/15 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu
Đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì nhận Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới” thành phố Hà Nội.

Đồng chí cũng đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực theo chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua;

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao của từng địa phương, đơn vị; tổ chức thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng bảo đảm kịp thời, đúng quy định; chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng nhằm ghi nhận, biểu dương kịp thời thành tích thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, tạo hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ và nhân dân Thủ đô.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Thanh Trì đã phát động phong trào thi đua năm 2024 trên tất cả các lĩnh vực theo chủ đề công tác của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Phó Bí thư Huyện uỷ Thanh Trì cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện căn cứ phương hướng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch và tiêu chí thi đua cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024 và những năm tiếp theo.

15/15 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cho các xã của huyện Thanh Trì.

Tại chương trình, đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới” thành phố Hà Nội năm 2022.

Tại Hội nghị, 1 tập thể và 2 cá nhân của huyện Thanh Trì đã vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua; 166 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, 22 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 15 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt”.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng trao Bằng công nhận cho 15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu và Bằng công nhận “Làng nghề Hà Nội” cho Làng nghề mây tre đan thôn 3 xã Vạn Phúc; trao Quyết định công nhận Điểm đến du lịch cho 6 xã Tam Hiệp, Duyên Hà, Thanh Liệt, Đông Mỹ, Vạn Phúc và LàngTriều Khúc xã Tân Triều. Đồng thời, tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cũng trao Bằng công nhận Thị trấn Văn Điển đạt chuẩn Đô thị văn minh năm 2024; khen thưởng 89 tập thể, 158 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; công nhận chiến sỹ thi đua 70 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 232 cá nhân lao động tiên tiến năm 2023.

Đó là những kết quả đáng tự hào được xây nên từ sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.

Tin khác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động