Tuổi trẻ huyện Thanh Trì: Đoàn kết, khát vọng, sáng tạo và phát triển

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ qua, dưới sự định hướng công tác của Thành Đoàn, sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Thanh Trì đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Tuổi trẻ huyện Thanh Trì với khát vọng lên đường bảo vệ Tổ quốc Tuổi trẻ huyện Thanh Trì với khát vọng lên đường bảo vệ Tổ quốc

Mỗi độ xuân về, cùng với tuổi trẻ trên khắp mọi miền đất nước, tuổi trẻ huyện Thanh Trì đáp lại lời hiệu triệu của ...

Trong hai ngày 14-15/7, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thanh Trì tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2022- 2027 với khẩu hiệu "Đoàn kết - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển".

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, Bí thư Huyện Đoàn Thanh Trì Phạm Tiến Đạt cho biết, nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn đã đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu đề ra. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ đoàn không ngừng được đổi mới; công tác xây dựng đoàn được củng cố; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng ngày càng được chú trọng; đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội ngày càng trưởng thành.

Thông qua 4 phong trào lớn, 3 chương trình đồng hành với thanh niên gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Thanh Trì học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, Đoàn đã chú trọng thực hiện tốt 4 tiêu chí: có lý tưởng, bản lĩnh cách mạng; đạo đức, lối sống văn hóa trong sáng; sáng tạo không ngừng; có ý chí, khát vọng vươn lên.

Tuổi trẻ huyện Thanh Trì: Đoàn kết, khát vọng, sáng tạo và phát triển
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thanh Trì tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai sâu rộng với hình thức phong phú, đa dạng và thu hút sự quan tâm, ủng hộ của xã hội với 4.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia 118 buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống dịch sốt xuất huyết; duy trì hiệu quả 18 tuyến đường thanh niên tự quản; trồng mới 12 hàng cây thanh niên cấp huyện với 1.350 cây xanh đô thị; 21 công trình vẽ tranh tường bích họa, tủ điện.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập và lập thân, lập nghiệp. Huyện Đoàn đã tư vấn định hướng nghề nghiệp, việc làm cho 8.930 lượt đoàn viên thanh niên các nhà trường. Duy trì 25 Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhận ủy thác từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ tín chấp cho 3.127 lượt đoàn viên thanh niên vay vốn học tập, giải quyết việc làm và phát triển kinh tế.

Trong nhiệm kỳ qua, các cơ sở đoàn đã chủ động tạo nguồn, giới thiệu 12.558 đội viên ưu tú, thanh niên tham gia học cảm tình Đoàn, kết nạp được 8.320 đoàn viên mới. Giới thiệu 1.015 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, 892 đoàn viên thanh niên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhiều cán bộ đoàn trưởng thành, được cấp ủy, chính quyền tín nhiệm giao giữ nhiệm vụ mới, được nhân dân tin tưởng bầu vào Hội đồng nhân dân các cấp.

Tuổi trẻ huyện Thanh Trì: Đoàn kết, khát vọng, sáng tạo và phát triển
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì tặng bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển, xây dựng huyện thành Quận giàu đẹp, văn minh” cho Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thanh Trì.

Đến dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp Đoàn thanh niên trong huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ mới, lãnh đạo Thành Đoàn Hà Nội và Huyện ủy Thanh Trì yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương trong đoàn viên, thanh thiếu nhi;

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức làm nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên ý chí vươn lên mạnh mẽ, tinh thần tự lập, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những lĩnh vực khó, lĩnh vực mới, tạo sự đột phá; khẳng định bản thân trên con đường lập thân, lập nghiệp; phát huy tốt vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện và các địa phương, đơn vị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 29 đoàn viên thanh niên tham gia Ban Chấp hành khoá mới; bầu 5 đoàn viên thanh niên vào Ủy ban Kiểm tra Huyện Đoàn. Ông Phạm Tiến Đạt tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện Đoàn khóa XXV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng bầu 6 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 3 đoàn viên thanh niên có nhiều đóng góp, cống hiến to lớn trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam; 27 tập thể, 16 cá nhân được Trung ương Đoàn, Thành Đoàn và Huyện Đoàn khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động