“Dân vận khéo” thu hút đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Với phương châm hướng về cơ sở, quan tâm củng cố, kiện toàn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, hướng hoạt động của Mặt trận tới các hộ gia đình, thời gian qua, các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thanh Trì phát động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia, qua đó góp phần xây dựng huyện Thanh Trì nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Công đoàn huyện Thanh Trì: Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị Sôi nổi Chung khảo Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi thành phố Hà Nội năm 2023 Hà Nội: Nâng tầm đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trong tình hình mới

Chia sẻ kinh nghiệm vận động, tập hợp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát động, ông Nguyễn Huy Chương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì cho biết: Quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2023, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước, ký giao ước thi đua với MTTQ các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên.

Theo đó, nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

“Dân vận khéo” thu hút đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và huyện Thanh Trì thăm, khảo sát Khu du lịch Vạn An, xã Yên Mỹ. Ảnh: Thanh Hồng.

Thông qua các phong trào thi đua, 6 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam các cấp của huyện đã đăng ký xây dựng 123 công trình, phần việc, tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với đề án đầu tư xây huyện phát triển thành quận; vận động các tầng lớp nhân dân xã hội hóa trên 10 tỷ đồng kè ao hồ, lắp đặt dụng cụ thể thao, đầu tư sân bóng đá cỏ nhân tạo, lắp camera an ninh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, cây xanh nơi công cộng...

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã phối hợp tổ chức 110 hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thu hút 15.095 đại biểu hộ gia đình dự họp, qua đó có 741 ý kiến đóng góp, tập trung vào các nội dung: Nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, tổ chức lễ hội truyền thống, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Theo ông Nguyễn Huy Chương, nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cho người dân trên địa bàn huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Quy ước, Hương ước về xây dựng khu dân cư văn hóa; trong đó 100% thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa năm 2023; văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều tiến bộ, đã có 360/399 đám tang thực hiện hỏa táng (đạt tỷ lệ 90,2%).

Cùng đó, các cấp Mặt trận trên địa bàn huyện đã tích cực vận động nhân dân tham gia nâng cao các tiêu chí xây dựng nông mới gắn với đề án đầu tư xây dựng phát triển huyện thành quận. Đến nay, huyện Thanh Trì đã có 15/15 xã đạt nông thôn mới nâng cao (về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện), thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, hoàn thành 30/34 tiêu chí.

“Dân vận khéo” thu hút đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước
Nhờ sự vào cuộc trách nhiệm, hiệu quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, diện mạo nông thôn huyện Thanh Trì đã có nhiều khởi sắc.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, 6 tháng đầu năm MTTQ các cấp của huyện Thanh Trì đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 1,3 tỷ đồng (đạt 68,4% kế hoạch năm 2023). Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ các cấp của huyện đã trao tặng 1.496 suất quà trị giá gần 1,7 tỷ đồng cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp lễ, Tết; tổ chức khảo sát nhu cầu của 502/502 hộ cận nghèo (trong đó, có 153 hộ có nhu cầu hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết phương tiện sản xuất, hỗ trợ học tập...), xây dựng kế hoạch hỗ trợ giúp các gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo ông Nguyễn Huy Chương, để triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ các cấp với các tổ chức thành viên, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thông qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

Đặc biệt, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2023), MTTQ các cấp của huyện đã thực hiện 55 công trình, phần việc bằng nguồn xã hội hóa, trị giá trên 4 tỷ đồng lắp đặt dụng cụ thể thao, trồng hoa, cây xanh nơi công cộng, đầu tư sân bóng đá cỏ nhân tạo, lắp camera an ninh…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì cho biết, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 32 hội nghị tuyên truyền các nội dung ý nghĩa của Cuộc vận động tới 3.000 đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; phối hợp tổ chức 7 điểm chợ hoa Xuân, hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP làng nghề, đề nghị công nhận 84 sản phẩm OCOP (trong đó có 52 sản phẩm đạt 4 sao và 32 sản phẩm đạt 3 sao).

Với những đóng góp trách nhiệm, hiệu quả trên của Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện, đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện 6 tháng đầu năm 2023.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động