Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng bảo vệ biên giới Tây Nam và giải phóng chế độ diệt chủng Pol Pot ở Campuchia (7/1/1979 - 7/1/2019):

Mãi thắp lên ngọn lửa niềm tin

Ngày 7/1/2019 tròn 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot. Đây là cuộc chiến tranh vĩ đại không chỉ của quân và dân Campuchia mà còn thể hiện tinh thần quốc tế trong sáng, tình bạn mẫu mực của quân và dân Việt Nam khi giúp nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng. 40 năm đã qua, dù thế giới có biết bao đổi thay, song bất luận thế nào đây cũng là cuộc chiến tranh chính nghĩa mà quân và dân hai nước không thể nào quên, không được phép quên. Sự kiện này là nền tảng để hai nước Việt Nam - Campuchia đã, đang và sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử mới: Hữu nghị, hợp tác vì sự thịnh vượng chung của hai dân tộc; vì hòa bình và phát triển ở khu vực…
mai thap len ngon lua niem tin 40 năm giải phóng Campuchia: Nghĩa cử mãi được khắc ghi trong lịch sử
mai thap len ngon lua niem tin Bài 2: Giúp nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng
mai thap len ngon lua niem tin Tăng cường hợp tác, hỗ trợ người Việt Nam ở Campuchia

Từ đánh bại bè lũ xâm lược…

Thực hiện âm mưu chiến lược phá hoại mối quan hệ đoàn kết chiến đấu 3 nước Việt Nam - Lào- Campuchia nói chung và giữa Việt Nam- Campuchia nói riêng, tháng 4/1975 sau khi lên nắm quyền, tập đoàn Pol pot đã phản bội lại sự nghiệp cách mạng của nhân dân Campuchia, tiến hành chính sách diệt chủng ở đất nước mình, đồng thời tiến hành xâm lược biên giới Tây Nam của Việt Nam…

mai thap len ngon lua niem tin
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni nhân chuyến thăm và nghĩ dưỡng tại Việt Nam tháng 12/2018. Ảnh TTXVN

Trước hành động trắng trợn của Pol pot quân và dân các địa phương vùng biên giới tỉnh An Giang đã chống trả quyết liệt. Cùng đó, ngày 23/5/1977 Quân ủy Trung ương ra Chỉ thị: “Kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của ta, không dung tha bất cứ xâm lấn nào của lực lượng khiêu khích phản động Campuchia vào lãnh thổ của ta; đồng thời tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Campuchia.

Tìm mọi cách làm nhụt tinh thần của bọn khiêu khích… Đồng thời đập tan âm mưu chia rẽ các nước anh em trên bán đảo Đông Dương”. Thực hiện Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, đơn vị các Quân khu: 5, 7, 9 và Quân đoàn 3, quân đoàn 4 tiến hành tổ chức điều chỉnh lực lượng… sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

40 năm đã qua, tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia đã được tôi luyện qua những năm đấu tranh giành độc lập, tự do, đánh đổ tập đoàn diệt chủng Pol Pot và ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại.

Đây là cơ sở, nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục phát huy trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. Nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia luôn sát cánh cùng nhau hợp tác trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ của nhau, chân thành hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Đặc biệt, không muốn gây hận thù, gây chết chóc cho nhân dân hai nước, Đảng, Chính phủ ta đã nhiều lần đề nghị đàm phán thông qua con đường ngoại giao; thiết lập vùng phi quân sự song đều bị phía Pol pot từ chối. Kết quả, từ ngày 6/1/1978 - 7/1/1979 chúng lại tiến hành khiêu khích và đánh chiếm biên giới Tây Nam Tổ quốc một lần nữa.

Lần này, bên cạnh việc tăng cường lực lượng quân chủ lực, đồng thời Chính phủ ta đã ra Tuyên bố 03 điểm: Chấm dứt mọi hoạt động quân sự, rút lực lượng vũ trang ra khỏi biên giới 5 km; Hội đàm tiến tới ký Hiệp ước hữu nghị và không xâm lược; Ký hiệp ước biên giới; Thỏa thuận một hình thức thích hợp đảm bảo thông lệ quốc tế và giám sát quốc tế. Song về phía chúng, Pol pot vẫn phớt lờ đề nghị của ta.

Chúng tiếp tục cho quân đánh chiếm biên giới nước ta. Và không còn cách nào khác chúng ta buộc phải chiến đấu để bảo vệ biên giới, bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt tiến công những tháng cuối năm 1978 đầu năm 1979 quân và dân ta đã cơ bản đẩy lùi quân Pol pot ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

… đến giúp nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng

Trước hành động xâm lược của Pol Pot và đáp lời kếu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, ngày 23/12/1978, Quân tình nguyện Việt Nam cùng với lực lượng vũ trang cách mạng nước này mở cuộc tổng phản công - tiến công trên toàn tuyến biên giới… Mục đích đánh bại quân xâm lược và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Cụ thể, sau khi quân và dân ta đánh đuổi toàn bộ quân xâm lược Pol pot, thu hồi toàn vẹn lãnh thổ (31/12/1978), ngày 2/1/1979 quân đội ta mở các đợt cao điểm tấn công quân Pol Pot, trong đó cao điểm là các ngày 5- 6/1/1979, trên tất cả các hướng quân Pol Pot không cản được được Quân tình nguyện Việt Nam truy kích và tiến sát Thủ đô Nông - Pênh.

Ngày 6/1/1979 Quân tình nguyện Việt Nam hợp đồng tác chiến cùng lực lượng vũ trang của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia bắt đầu tổng công kích vào Thủ đô Nông- Pênh. Sau 2 ngày công kích, bước sang ngày 7/1/1979 Thủ đô Nông- Pênh chính thức được giải phóng. Tiếp đó, ngày 8/1/1979 Hội đồng Nhân dân cách mạng Campuchia được thành lập và ra tuyên bố: Xóa bỏ chế độ diệt chủng của tập đoàn Pol Pot, thành lập chế độ Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Việt Nam và nhiều quốc gia đã công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Campuachia. Ngày 17/1/1979 toàn bộ đất nước Chùa Tháp được giải phóng, phần lớn lực lượng Pol Pot bị tiêu diệt và tan rã.

Chiến thắng Pol Pot không chỉ giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, mà còn góp phần đập tan một chế độ man rợ trong thế kỷ XX. Đồng thời, chiến thắng quân Pol Pot không chỉ giúp đất nước Campuchia hồi sinh mà còn khẳng định tình bạn, tình hữu nghị quốc tế trong sáng của nhân dân Việt Nam.

Cùng nhau vun đắp hòa bình và thịnh vượng

Sau khi giúp nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng, đất nước Campuchia được hồi sinh, quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu: Hợp tác toàn diện, vì hòa bình và thịnh vượng chung của hai quốc gia…Với thắng lợi lịch sử giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng (7/1/1979), quan hệ láng giềng Việt Nam - Campuchia đã vượt qua được thử thách, phát triển lên một giai đoạn mới, gắn bó, tin cậy lẫn nhau.

Trên bình diện chính trị, ngoài việc ủng hộ Campuchia chính thức vào mái nhà chung ASEAN năm 1999, hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp nhà nước giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; Quốc vương, Chính phủ Hoàng gia, Quốc hội… Camphuchia; giữa các bộ, ngành, địa phưởng để làm sâu sắc hơn mối quan hệ thủy chung cũng như tăng cường hợp tác đầu tư.

Qua các chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Tại buổi hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni trong chuyến thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam (19 - 21/12/2018), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định: “Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với Vương quốc Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới”.

Về phần mình, Quốc vương Norodom Sihamoni nhấn mạnh “Việt Nam là người bạn lớn, láng giềng gần gũi và thân thiết của nhân dân Campuchia; nhân dân Campuchia đánh giá cao và không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia trong mọi hoàn cảnh”. Quốc vương khẳng định: “Sẽ tiếp tục thực hiện con đường đúng đắn của Vua cha, vun đắp cho tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị trong sáng, sự hợp tác tốt đẹp và đời đời bền vững giữa hai dân tộc Campuchia - Việt Nam”.

Mới đây nhất, trong buổi họp báo chung giữa hai Thủ tướng vào sáng 7/12/2018, tại trụ sở Chính phủ, nhân chuyến thăm nước ta của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, hai Thủ tướng đã nhất trí đề ra những phương hướng lớn nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Các nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, thắt chặt hợp tác quốc phòng - an ninh nhằm bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình, an ninh và ổn định của mỗi nước, ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới, cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực. Đồng thời, tiếp tục ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang, quý báu này, tiếp tục chung sức vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

H. Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động