LĐLĐ quận Tây Hồ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 5/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch Nước trao tặng; tổng kết công tác công đoàn năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018. 
ldld quan tay ho don nhan huan chuong lao dong hang nhi LĐLĐ quận Tây Hồ: Thành công từ cách làm sáng tạo
ldld quan tay ho don nhan huan chuong lao dong hang nhi LĐLĐ quận Tây Hồ: Qua thi đua, 818 sáng kiến được phát huy

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Tây Hồ; đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ.

ldld quan tay ho don nhan huan chuong lao dong hang nhi
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Vinh- Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ vui mừng cho biết, Huân chương Lao động hạng Nhì là thành quả đáng tự hào về sự nghiệp hoạt động CĐ của các thế hệ cán bộ CĐ và đội ngũ CNVCLĐ quận Tây Hồ trong nhiều năm qua.

LĐLĐ quận Tây Hồ hiện quản lý 148 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 6.940 đoàn viên. Những năm qua, hoạt động của LĐLĐ quận luôn bám sát chỉ đạo của LĐLĐ thành phố và Quận ủy Tây Hồ. Cụ thể, trong công tác tham gia quản lý và kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, LĐLĐ quận đã phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 24 doanh nghiệp, tổ chức đối thoại với 175 doanh nghiệp về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tư vấn 9 trường hợp về thương lượng nội dung thỏa ước LĐ tập thể, xử lý kỷ luật LĐ. LĐLĐ quận đã có văn bản can thiệp với 21 doanh nghiệp, giúp thanh toán 3,9 tỷ đồng tiền nợ BHXH cho người lao động.

ldld quan tay ho don nhan huan chuong lao dong hang nhi

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Bí thư Quận ủy Tây Hồ trao Huân chương Lao động hạng Nhì tới Ban Thường vụ LĐLĐ quận Tây Hồ

Trong 5 năm qua, các cấp CĐ quận Tây Hồ đã tích cực tham gia phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, kết quả có 358 lượt tập thể và 1.098 lượt cá nhân đạt danh hiệu LĐ tiên tiến; 568 chiến sỹ thi đua, 855 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, 891 lượt CNVCLĐ được biểu dương danh hiệu “Công nhân giỏi” các cấp… Ngoài ra, LĐLĐ quận Tây Hồ chú trọng phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu thành phố giao: Đã thành lập mới 59 CĐCS, kết nập 3.776 đoàn viên mới.

Thông tin về kế hoạch hoạt động năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Vinh cho hay, LĐLĐ quận Tây Hồ đã đề ra 9 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt chức năng, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ.

Tham dự hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn của các cấp CĐ quận Tây Hồ trong thời gian qua để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Theo đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Huân chương Lao động hạng Nhì do Đảng và Nhà nước trao tặng cho LĐLĐ quận là niềm vinh dự và tự hào to lớn, là kết quả phấn đấu, cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức CĐ quận Tây Hồ trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng ghi nhận, trong 5 năm qua, đặc biệt năm 2017, các cấp CĐ quận Tây Hồ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của quận và thành phố, tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội trên địa bàn quận.

ldld quan tay ho don nhan huan chuong lao dong hang nhi
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa trao cờ thi đua của LĐLĐ thành phố cho CĐ cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Về phương hướng nhiệm vụ 2018, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố thống nhất với 9 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp mà LĐLĐ quận đã xác định. Cụ thể, các cấp CĐ quận cần tiếp tục tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; tập trung nâng cao chất lượng các bản thỏa ước LĐ tập thể đã ký kết, trong đó, quan tâm tới vấn đề phúc lợi cho người LĐ… Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị CĐ quận nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ trước mắt của LĐLĐ quận Tây Hồ, sắp đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đề nghị LĐLĐ quận và các CĐCS quan tâm tập trung một số nhiệm: Nắm chắc tình hình tư tưởng của CNLĐ, kịp thời tham mưu giải quyết những kiến nghị của người LĐ, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Rà soát, nắm bắt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để trợ cấp và tham mưu với cấp ủy, LĐLĐ Thành phố, đề xuất với chính quyền làm tốt công tác chăm lo CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để đoàn viên, CNVCLĐ đều được “Vui xuân, đón Tết”.

ldld quan tay ho don nhan huan chuong lao dong hang nhi
Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Bí thư Quận ủy Tây Hồ cho rằng, năm 2018 và những năm tới tình hình kinh tế - xã hội sẽ có nhiều thay đổi, nhiều chủ trương lớn sẽ tác động đến CNVCLĐ. Vì vậy, để hoàn tốt nhiệm vụ trong thời tới, các cấp CĐ quận Tây Hồ cần căn cứ vào chỉ đạo hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố, các nghị quyết, kết luận của Quận ủy và tình hình thực tiễn của từng loại hình tổ chức CĐ để đề ra phương thức hoạt động hiệu quả.

“Năm 2018 là năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị để làm được điều này các cấp CĐ phải nắm sát tình hình thực tiễn, thực tế. Tăng cường sâu sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gắn với củng cố tổ chức CĐ để đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. Các cấp CĐ quận Tây Hồ phải tích cực hơn nữa trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người LĐ, thường xuyên làm việc với chủ doanh nghiệp, thủ trưởng các đơn vị để ra chăm lo đời sống cho người LĐ”, đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, LĐLĐ quận Tây Hồ đã công bố quyết định khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tặng bằng bằng khen cho LĐLĐ quận Tây Hồ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua LĐ giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm 2017. Đồng thời, công bố quyết định khen thưởng của LĐLĐ thành phố Hà Nội cho các tập thể và cá nhân trực thuộc LĐLĐ đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017...

M.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Xem thêm
Phiên bản di động