LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của cơ sở

(LĐTĐ) Vừa qua, Ban chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XVIII nhiệm kỳ (2018-2023) đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận. Hội nghị đã đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2019.  
ldld qua n hoa n kie m to chu c ho i nghi ban chap hanh lan thu 8 Sôi nổi Liên hoan văn nghệ công nhân viên chức lao động
ldld qua n hoa n kie m to chu c ho i nghi ban chap hanh lan thu 8 Thiết thực các hoạt động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Hoàng Phan, Phó Bí thư Thường trực quận ủy Hoàn Kiếm; đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban LĐLĐ Thành phố và các ban Quận ủy, các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT/LĐKLĐ quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2018-2013.

Thay mặt Ban Thường vụ đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác công đoàn quận Hoàn Kiếm 6 tháng đầu năm 2019.

Cụ thể, năm 2019 LĐLĐ quận tiếp tục bám sát chủ đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; chủ đề của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị”, chủ đề của quận Hoàn Kiếm “Kỷ cương- Phát triển”, các văn bản hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố và Quận ủy Hoàn Kiếm thực hiện các hoạt động đảm bảo lợi ích chính đáng của người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp khó khăn của nền kinh tế thị trường, cơ sở đông, phân tán, số lượng công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực ngoài nhà nước là chủ yếu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao rất cao. Song với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Thường vụ, Ban chấp hành LĐLĐ quận đã tập chung chỉ đạo hoạt động của các cấp công đoàn trong quận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và Quận ủy, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được kết quả đáng phấn khởi.

Công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai tổ chức toàn diện tới các CĐCS và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được diễn ra sôi nổi tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đội ngũ CNVCLĐ. Do vậy đã nâng cao được nhận thức, đời sống tinh thần, ổn định tư tưởng CNVCLĐ, động viên cán bộ đoàn viên phấn đấu hoàn thành nhiệm tốt nhiệm vụ được giao.

ldld qua n hoa n kie m to chu c ho i nghi ban chap hanh lan thu 8
Ban chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XVIII nhiệm kỳ (2018-2023) tổ chức kỳ họp lần thứ 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận.

Công tác phối hợp hoạt động với các ban, ngành đoàn thể được duy trì tốt, đặc biệt là trong chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy được thế mạnh của các cụm văn hóa thể thao theo mô hình xã hội hóa...

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của cơ sở, tư tưởng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng được ổn định, quan hệ lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được đảm bảo, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Các phong trào thi đua được duy trì và phát triển, có sự sáng tạo và đổi mới, thu hút đông số lượng CNVCLĐ tham gia, nhất là trong các khu vực ngoài nhà nước, nổi bật là phong trào thi đua “Mừng Đảng, Mừng Xuân” và các hoạt động cao điểm hưởng ứng “Tháng Công nhân” đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, kịp thời, nhất là việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong CNVCLĐ ngày càng được thể hiện thực chất, đã động viên và tạo thêm lòng tin của CNVCLĐ với tổ chức Công đoàn và hệ thống chính trị.

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở được tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, chỉ tiêu phát triển đoàn viên đã hòan thành kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Các hoạt động nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ, Ủy ban kiểm tra và công tác quản lý tài chính công đoàn tiếp tục được chủ động và đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ban chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ quận luôn có sự chủ động đổi mới về nội dung và phương pháp chỉ đạo, điều hành, phương thức hoạt động công đoàn; phối hợp có hiệu quả với các cấp, các ngành tập trung giải quyết những vấn đề có tác động lớn đến đoàn viên, CNVCLĐ; hướng hoạt động về cơ sở và người lao động. Vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị và trong xã hội được nâng lên.

Tại hội nghị các đồng chí trong Ban chấp hành, ủy ban kiểm tra đã sôi nổi thảo luận đã có 8 ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Bùi Hoàng Phan, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của LĐLĐ quận được triển khai toàn diện và đồng bộ trên các mặt công tác.

Tuy nhiên đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chỉ đạo trong thời gian tới Ban chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại mà báo cáo đã nêu tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, công việc trọng tâm 6 tháng cuối năm, tích cực tham gia các chương trình công tác của Quận ủy, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, CNVCLĐ những chính sách của Đảng và Nhà nước khi nước ta tham gia ngày càng sâu rộng vào hiệp định CPTPP.

Ngoài ra cần tăng cường nắm bắt tư tưởng, đời sống việc làm của CNVCLĐ tại cơ sở, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hớp pháp chính đáng cho người lao động, nhất là những tháng cuối năm.

Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019 phấn đấu thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm mà LĐLĐ quận và Thành phố đã đề ra.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban chấp hành, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận đã cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của LĐLĐ Thành phố và Quận ủy Hoàn Kiếm sự phối kết hợp chặt chẽ có hiệu quả của HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể quận, sự đoàn kết, gắn bó của tập thể Ban chấp hành LĐLĐ quận trong việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận 6 tháng đầu năm.

Đồng thời, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên và thể hiện sự quyết tâm, khắc phục khó khăn cùng Ban chấp hành chỉ đạo CĐCS tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ, các đối tượng chính sách, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ dịp cuối năm và nhân các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước, thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018), hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động