Luôn đảm bảo quyền và lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Tiếp tục triển khai chương trình công tác năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, 10 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn quận Long Biên đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, qua đó, củng cố thêm niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, công nhân lao động với doanh nghiệp. 
luon dam bao quyen va loi ich doan vien Giúp công nhân lao động thay đổi thói quen tiêu dùng
luon dam bao quyen va loi ich doan vien Chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động
luon dam bao quyen va loi ich doan vien Chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý cho người lao động
luon dam bao quyen va loi ich doan vien
Liên đoàn Lao động quận Long Biên phối hợp với Ủy ban nhân dân quận và Bảo hiểm xã hội tổ chức Hội nghị đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội. Ảnh: B.D

Chú trọng đảm bảo quyền và lợi ích đoàn viên

Bà Phan Thị Thu Hằng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Năm 2019, tiếp tục là năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, năm Thành phố thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và quận Long Biên lấy chủ đề “Hành động Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động quận được triển khai thống nhất, đồng bộ các mặt công tác, trên tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Kết quả, qua 10 tháng triển khai thực hiện, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp công đoàn, sự phối hợp hiệu quả của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng, đoàn thể quận, công nhân, viên chức, lao động quận đã được quan tâm, chăm lo chu đáo, đảm bảo quyền lợi chính đáng.

Cụ thể, thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức tuyên truyền việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể theo quy định Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn 2012. Đến nay, đã có 139 doanh nghiệp có thoả ước lao động tập thể đạt 85,5% (trong đó có 1 đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn); đã có 116 đơn vị tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo Nghị định 149 của Chính phủ.

Liên đoàn Lao động quận đã đại diện người lao động tại 2 Công ty chưa có tổ chức Công đoàn là Công ty TNHH Auto Hoàng Gia Hà Nội và Công ty TNHH Tâm Dung thương lượng những điều khoản có lợi hơn cho người lao động và đại diện người lao động tổ chức ký kết thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động tại đơn vị với nhiều nội dung có lợi cho người lao động.

Liên đoàn Lao động quận cũng đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại 15 doanh nghiệp.

Bà Phan Thị Thu Hằng cũng cho biết, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận giải quyết 1 trường hợp đơn thư của người lao động của Công ty TNHH VQN Việt Nam (đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn) về việc không trả lương tháng 2,3 năm 2019. Kết quả, sau đó doanh nghiệp đã thực hiện trả lương, các chế độ đầy đủ và người lao động đã rút đơn.

Đặc biệt, nhân Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ III năm 2019, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp với Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động quận tổ chức tuyên truyền tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động. Phối hợp đi thăm và tặng quà 3 công nhân lao động bị tại nạn lao động và Liên đoàn Lao động quận tổ chức đi thăm và tặng quà cho 1 công nhân bị tai nạn lao động.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận cũng đã phối hợp Ban chỉ đạo Quy chế Dân chủ quận tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế dân chủ và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cho hơn 200 người là Thủ trưởng, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân của các cơ quan, đơn vị, trường học; phối hợp với Ban chỉ đạo quy chế dân chủ quận đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định 04/NĐ-CP và Nghị định 60/NĐ-CP của Chính phủ tại 10 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp.

Trong hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, sau 2 năm triển khai thực hiện, đã có 20 doanh nghiệp ký cam kết ưu đãi giảm từ 5 đến 30%, có trên 11.000 lượt đoàn viên công đoàn sử dụng thẻ ưu đãi của 235 cơ sở đã đem lại ưu đãi cho đoàn viên trên 500 triệu đồng. Đồng thời, Liên đoàn Lao động quận tiếp tục triển khai phát hành thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn đợt 4.

Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức gắn biển, bàn giao sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn phường Cự Khối. Công trình có tổng mức đầu tư, sửa chữa trên 60 triệu đồng (trong đó kinh phí từ Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng; Liên đoàn Lao động quận Long Biên hỗ trợ 5 triệu đồng; Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và đoàn viên công đoàn phường ủng hộ 7,3 triệu đồng; người thân hỗ trợ, cho vay và hỗ trợ công 30 triệu đồng).

Song song với đó, Liên đoàn Lao động quận đã triển khai cho 161 đoàn viên của 9 công đoàn cơ sở vay Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động Thành phố với số tiền là 3,2 tỷ đồng, qua đó giúp gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động

Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết, 10 tháng đầu năm 2019, Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng và triển khai 6 kế hoạch của Liên đoàn Lao động quận gắn với 7 chương trình công tác toàn khóa của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; xây dựng các kế hoạch thực hiện 3 chương trình của cấp uỷ gắn với các chương trình công tác của Thành uỷ.

Chú trọng hoạt động tuyên truyền pháp luật tới người lao động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết: Liên đoàn Lao động quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật lao động cho hơn 100 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp thuộc Cụm Sài Đồng tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Tổng Công ty May 10 về Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lao động; Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Ủy ban nhân dân quận và Bảo hiểm xã hội quận Long Biên chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động trên địa bàn quận…

Bên cạnh đó, thực hiện chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” gắn với Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020", có 7 cán bộ công đoàn chuyên trách của quận và 520 lượt cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở và 5.368 người lao động được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng làm việc và tay nghề.

Thực hiện năm An toàn giao thông năm 2019, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức phát động phong trào “Công nhân viên chức lao động quận Long Biên nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ” tới 100% công đoàn cơ sở. Chọn 2 đơn vị thực hiện mô hình điểm với mô hình “Cán bộ công chức, người lao động cơ quan Dân Đảng, cơ quan Ủy ban nhân dân quận nói không với vi phạm giao thông”.

Đồng thời chỉ đạo 100% công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đồng thời tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động ký cam kết không vi phạm Luật giao thông đường bộ, chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động