Lãnh đạo, người dân Nghệ An tin tưởng Hà Nội sẽ phát triển xứng đáng trái tim của cả nước

Hà Nội là Thủ đô - trái tim của đất nước, nên Thủ đô mạnh thì đất nước mạnh. Người dân cả nước luôn quan tâm, theo dõi sự phát triển của Thủ đô. Đó là những chia sẻ của lãnh đạo và người dân Nghệ An về tầm nhìn phát triển Hà Nội theo Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị.
Khai thác tiềm năng, lợi thế thúc đẩy Hà Nội phát triển nhanh và bền vững Kết luận số 80 của Bộ Chính trị: Tạo động lực hiện thức hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh- Hiện đại Quy hoạch Thủ đô: Văn hóa là nền tảng và động lực phát triển
Lãnh đạo, người dân Nghệ An tin tưởng Hà Nội sẽ phát triển xứng đáng trái tim cả nước
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Văn Thông đánh giá về sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và sự hợp tác của Hà Nội với Nghệ An

Mong muốn Hà Nội làm mẫu, đầu tàu để dẫn dắt cho cả nước

Nói về Kết luận số 80-KL/TƯ ban hành ngày 24/5/2024 của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá, Kết luận thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị với Thủ đô, với kỳ vọng Hà Nội sẽ phát triển mạnh mẽ, xứng tầm hơn nữa.

Trước đó, năm 2012, Quốc hội đã ban hành Luật Thủ đô quy định rõ vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm, xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. Đến năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong những năm qua, Thủ đô Hà Nội luôn khẳng định vị thế trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế. Thủ đô luôn phát huy tinh thần đầu tàu, gương mẫu trong phát triển kinh tế, xã hội.

Đối với tỉnh Nghệ An, việc thực hiện các nội dung hợp tác với Thủ đô Hà Nội đạt kết quả tốt. Thông qua việc thực hiện các nội dung ký kết hợp tác, Hà Nội và Nghệ An có điều kiện giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều hành phát triển kinh tế, xã hội. Hà Nội và Nghệ An luôn nỗ lực phấn đấu phát triển xứng đáng với mong muốn của Bác Hồ.

Lãnh đạo, người dân Nghệ An tin tưởng Hà Nội sẽ phát triển xứng đáng trái tim cả nước
Thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Văn Thông, trong thực tiễn sự gần gũi nhau về mặt địa lý là một yếu tố vô cùng quan trọng để bảo đảm sự kết nối để cùng nhau phát triển. Nghệ An là một tỉnh lớn, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, xã hội, tuy nhiên lại là địa phương xa các cực tăng trưởng, xa các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù không gian hành chính không thuận lợi cho sự hợp tác, nhưng vẫn có cách để có được không gian kinh tế mà trong đó mỗi bên sẽ được hưởng lợi, sẽ có tiền đề để phát huy các thế mạnh, hạn chế các khó khăn, bất lợi của mình.

Trước hết, với vai trò là một trung tâm kinh tế của cả nước, Thủ đô Hà Nội là đơn vị có nhiều mô hình hay, tiên tiến về phát triển kinh tế, văn hoá để những địa phương còn kém phát triển hơn như Nghệ An học hỏi kinh nghiệm. Chẳng hạn như vấn đề phát triển và quản trị đô thị hiện đại, đây là một chỉ tiêu mà thời gian qua Nghệ An làm chưa thật tốt…

Thứ hai, cùng nhau để phát triển kinh tế du lịch. Nghệ An là địa phương có tài nguyên du lịch rất lớn, từ danh lam thắng cảnh tự nhiên tới các công trình có giá trị văn hoá; từ chiều sâu truyền thống lịch sử tới bề dày truyền thống cách mạng…Trong khi đó hạ tầng và cách làm du lịch (không chỉ riêng Nghệ An mà tình trạng chung của cả nước) còn chưa đáp ứng được yêu cầu, mong muốn về khai thác hiệu quả tài nguyên và phát triển mạnh mẽ kinh tế du lịch. Cho nên hai địa phương rất cần hợp tác với nhau trong lĩnh vực này. Với sự thay đổi và phát triển thị hiếu du lịch như hiện nay thì không những Nghệ An mà cả Hà Nội muốn đẩy mạnh kinh tế du lịch phải hợp tác thật tốt mới sớm đạt được các mục tiêu của mình.

Thứ ba, là khai thác nguồn lực con người. Trong lịch sử từ xưa đến nay người xứ Nghệ sinh sống, làm ăn, lập nghiệp ở các địa bàn trong cả nước, nhất là ở Thủ đô Hà Nội khá nhiều. Đây là đội ngũ những người con xứ Nghệ rất chịu thương, chịu khó, cần cù và cũng rất thông minh, sáng tạo trong lao động. Họ là lực lượng lao động có đóng góp cụ thể, họ yêu và có trách nhiệm ở những nơi họ sinh sống, đồng thời họ là những người yêu quê hương, luôn giữ mối quan hệ máu thịt với quê hương. Và như vậy họ luôn sẵn sàng hướng về quê hương để giúp đỡ, ghé vai, góp sức làm những điều tốt đẹp cho quê hương, góp phần giúp quê hương phát triển.

Lãnh đạo, người dân Nghệ An tin tưởng Hà Nội sẽ phát triển xứng đáng trái tim cả nước
Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện, xứng đáng là thủ đô của đất nước

“Người Nghệ An luôn mong muốn và tin tưởng Thủ đô Hà Nội sẽ phát triển nhanh, mạnh, bền vững, toàn diện, hiện đại, văn minh, là mô hình để dẫn dắt, lan toả cho cả nước và giúp các địa phương còn nhiều khó khăn hơn cùng phát triển trong tiến trình thực hiện xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, đồng chí Nguyễn Văn Thông chia sẻ.

Hà Nội cần đẩy mạnh các giải pháp căn cơ

Cũng như lãnh đạo tỉnh Nghệ An, người dân xứ Nghệ luôn quan tâm, dõi theo sự phát triển của Thủ đô với tình cảm yêu mến và trách nhiệm cao.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (TP Vinh), một cán bộ hưu trí nhiều năm đi lại học tập, công tác tại Thủ đô Hà Nội chia sẻ: “Hà Nội phát triển nhanh, toàn diện, với nhiều điểm nhấn là điều nhìn thấy rõ, thế nên những năm qua, rất đông người lựa chọn Hà Nội để học tập, công tác, lập nghiệp, gắn bó suốt đời. Thế nhưng, hiện nay đi cùng với phát triển nhanh, người dân mong muốn Hà Nội phát triển bền vững, an toàn, đảm bảo môi trường sống, an sinh xã hội. Trong đó, cần phải đẩy mạnh, thực hiện quyết liệt các giải pháp căn cơ trong công tác môi trường, cảnh quan, giao thông để đáp ứng cơ bản nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân”.

Và theo ông Hoàng, các giải pháp căn cơ mà bản thân ông mong muốn Hà Nội làm tốt hơn nữa, đó là bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường các sông, hồ, không khí; xử lý nước thải, xử lý dứt điểm vấn đề úng, ngập; xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, đường vành đai, các nút giao thông cửa ngõ để giảm ùn tắc giao thông; thực hiện phương án chuyển các trường đại học, trụ sở các cơ quan, trụ sở các doanh nghiệp lớn ra ngoài khu vực nội đô; bố trí đất để xây dựng thêm các trường công lập nhằm đảm bảo lợi ích cho học sinh trên địa bàn thành phố; tăng cường hành lang xanh, thảm xanh để tăng diện tích đất xanh cả khu vực nội thành và ngoại thành; cải tạo, tái thiết đô thị để nâng cao chất lượng, điều kiện sống, an toàn cho người dân.

Lãnh đạo, người dân Nghệ An tin tưởng Hà Nội sẽ phát triển xứng đáng trái tim của cả nước
Mong muốn Hà Nội tăng cường hành lang xanh, thảm xanh trong khu vực nội thành và ngoại thành

Còn anh Lê Văn Hải, Giám đốc một doanh nghiệp chuyên phân phối sản phẩm nông nghiệp Nghệ An ra Hà Nội chia sẻ: “Tôi mong muốn Hà Nội tăng cường kết nối vùng, nhất là kết nối về giao thông, logistics, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa Hà Nội với các địa phương. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp các tỉnh vào Thủ đô. Đẩy mạnh số hoá, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch, xứng đáng là điểm sáng, làm mẫu cho cả nước”.

Cũng theo anh Hải, hiện nay Hà Nội vẫn chưa giữ chân du khách du lịch được lâu bởi chưa có nhiều tour du lịch kết nối, du lịch xanh, các điểm du lịch mới lạ, hấp dẫn, cơ sở hạ tầng du lịch chưa đồng bộ, đẳng cấp. Rất mhiều người dân khi đi công tác Hà Nội muốn dành thời gian tham quan, du lịch nhưng cũng không ở lại lâu vì chưa có nhiều điểm thực sự thu hút.

“Hà Nội là Thủ đô, là trái tim của đất nước, Thủ đô mạnh thì đất nước mạnh. Tôi luôn mong Thủ đô ngày càng phát triển để người dân Thủ đô được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế, xã hội và các địa phương trong cả nước cũng có cơ hội để học tập và làm theo Thủ đô”, anh Lê Văn Hải bày tỏ.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động