CĐ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Làm tốt vai trò chăm lo đời sống cho người lao động

Trong khuôn khổ chương trình khảo sát nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, Đại hội XV CĐ Thành phố và khảo sát hoạt động CĐ năm 2015, sáng nay 20/11, đoàn khảo sát số 5 của LĐLĐ Thành phố do đồng chí Vũ Kim Sơn, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với CĐ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico).
HANDICO tuyên dương con cán bộ CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập
Cơ hội rèn luyện tay nghề cho những người thợ Handico

Báo cáo với đoàn khảo sát, ông Phan Thanh Chung- Chủ tịch CĐ Handico cho biết: Với hơn 60 đầu mối trên cả nước, hiện nay Tổng công ty có gần 4000 lao động dài hạn, hơn 1 vạn lao động thời vụ, lao động nữ có gần 1500 người. Phần lớn lao động trực tiếp tại các công trường theo đặc thù ngành nghề đều là lao động thời vụ.

Trong những năm qua, mặc dù có nhiều biến động về kinh tế nhưng đời sống của CBCNVCLĐ Tổng công ty cơ bản vẫn được duy trì ổn định, các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm, phân chia lợi nhuận được thực hiện theo đúng quy định. Đạt được điều này, có sự đóng góp quan trọng của tổ chức CĐ thông qua việc thực hiện tốt vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hơp pháp chính đáng của NLĐ.

Làm tốt vai trò chăm lo đời sống cho người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Theo ông Phan Thanh Chung, hàng năm CĐ Tổng công ty phối hợp với chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các CĐCS phối hợp với Giám đốc tổ chức Hội nghị người lao động nhằm xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời ký thỏa ước lao động tập thể, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Cùng với đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật cho NLĐ, các cấp CĐ Handico cũng phối hợp với chuyên môn quan tâm đảm bảo tốt các điều kiện làm việc cho NLĐ, tăng cường kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động đồng thời chú trọng huấn luyện an toàn lao động, cấp phát các trang bị, dụng cụ ATLĐ, BHLĐ, củng cố mạng lưới an toàn vệ sinh viên, khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ theo đúng quy định.

Các hoạt động chăm lo đời sống NLĐ như: trợ cấp, hỗ trợ cho CBCNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và công nhân trên các công trường nhân dịp Tết nguyên đán, hỗ trợ Mái ấm công đoàn, tổ chức sinh nhật, thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, có việc hiếu hỷ… cũng được các cấp CĐ Handico quan tâm thực hiện.

Đáng nói, không chỉ quan tâm chăm lo đội ngũ CBCNVCLĐ của Tổng Công ty, Handico còn đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, quan tâm chia sẻ khó khăn của đoàn viên CĐ, NLĐ trên địa bàn Thủ đô cũng như trong cả nước thông qua các hoạt động như tích cực ủng hộ quỹ xã hội CĐ Thành phố, Quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt v... Điều này đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của Handico.

Riêng trong năm 2015, Tổng Công ty đã tham gia hỗ trợ kinh phí để LĐLĐ Thành phố tổ chức xe đưa công nhân về quê đón Tết với số tiền 50 triệu đồng, ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” của Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội 200 triệu đồng, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội khác với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng.

Quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi NLĐ, song CĐ Handico cũng không quên vai trò tham gia quản lý, sát cánh cùng chuyên môn tìm giải pháp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh.

Làm tốt vai trò chăm lo đời sống cho người lao động
Hội thi Tay nghề thợ giỏi Handico được tổ chức đều đặn hàng năm

CĐ xác định, biện pháp hữu hiệu nhất để thúc đẩy sự phát triển chính là thi đua. Do đó, CĐ đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn triển khai các phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả, trong đó nòng cốt là các phong trào “Người tốt việc tốt”, thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi”, phát huy “sáng kiến sáng tạo”. Tất cả các phong trào thi đua đều được tổ chức với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung, tiêu chí thiết thực, cụ thể nên có sức cuốn hút đông đảo cán bộ, CNVCLĐ.

Ấn tượng nhất phải kể đến hội thi Tay nghề thợ giỏi Handico được tổ chức đều đặn hàng năm thu hút hàng trăm lượt công nhân xây lắp tham gia, góp phần rèn luyện, nâng cao tay nghề cho công nhân, nâng cao chất lượng công trình và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

Ông Phan Thanh Chung đánh giá: Các phong trào thi đua thực sự tạo động lực cho CBCNVCLĐ hăng hái lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng công ty, góp phần để Tổng công ty giữ vững vị thế thương hiệu mạnh của Thủ đô và cả nước.

Trao đổi tại buổi làm việc, hầu hết các cán bộ LĐLĐ Thành phố đều ghi nhận, đánh giá kết quả tốt của hoạt động CĐ Handico thời gian qua trên mọi mặt công tác.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn cũng biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của CĐ Handico trong thời gian qua, nhất là trong năm 2015.

“Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động CĐ của Handico còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, tuy nhiên, CĐ đã bám sát sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và LĐLĐ Thành phố, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để xây dựng kế hoạch, triển khai toàn diện và đạt hiệu quả cao trên các mặt công tác CĐ”, Phó Chủ tịch Vũ Kim Sơn nhấn mạnh.

Đồng tình với những mục tiêu, kế hoạch CĐ Handico đề ra trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Vũ Kim Sơn cũng lưu ý, CĐ Handico cần rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, Đại hội XV CĐ Thành phố để tiếp tục hoàn thiện. Trong đó, tiếp tục chú trọng nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, tăng cường chỉ đạo tổ chức Hội nghị Người lao động, ký kết và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể...

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động