Huyện Mỹ Đức

Làm tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Trong thời gian qua, UBND huyện Mỹ Đức đã thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức.
tin nhap 20180625163630 Hơn 1,5 triệu khách dự lễ hội chùa Hương
tin nhap 20180625163630 Mỹ Đức: Hướng tới kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Chùa Hương
tin nhap 20180625163630 Đón du khách thứ 1 triệu tham quan Lễ hội Chùa Hương

Về công tác tuyên truyền tổ chức lễ hội, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Đài truyền thanh, các phòng, ban liên quan của huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và du khách về Luật Di sản Văn hóa; Luật Du lịch; Chỉ thị số 06/CT- TTg ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm...

Đối với lễ hội Chùa Hương năm 2017, với chủ đề “Lễ hội kỷ cương – Văn minh du lịch”, UBND huyện đã lắp đặt, nâng cấp hệ thống truyền thanh ở các cổng trạm và trong khu vực lễ hội; lắp đặt 450m2 pano, băng rôn, khẩu hiệu; bảng biển quy định hướng dẫn ở 3 cổng (hội Xá, Đục Khê, Tiên Mai); cờ tổ quốc, cờ hội.

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và trong khu vực lễ hội. Nội dung tuyên truyền giới thiệu giá trị lịch sử văn hóa, danh lam – thắng cảnh khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn, quy định về tổ chức và quản lý lễ hội, Quy chế làm việc của Ban tổ chức lễ hội, về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, Luật giao thông đường thủy nội địa; các quy định về kinh doanh, dịch vụ trong lễ hội...

tin nhap 20180625163630
Lễ hội Chùa Hương thu hút đông đảo du khách thập phương (ảnh: ktd

Về công tác quản lý và tổ chức lễ hội: Trong năm, trên địa bàn huyện có 10 lễ hội truyền thống của các thôn (làng) tổ chức vào từ trung tuần tháng Giêng đến cuối tháng 3 Âm lịch với quy mô nhỏ trong phạm vi làng xã; ngoài các lễ hội trên huyện cò có lễ hội Chùa Hương với quy mô lớn, khai hội từ ngày mùng 6 tháng Giêng, kết thúc vào cuối tháng 3 Âm lịch, đây là lễ hội có thời gian dài, thu hút hơn 1 triệu lượt khách về tham quan trẩy hội.

UBND huyện đã ban hành các văn bản về quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017 đảm bảo đúng quy định, chỉ đạo Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ từng thành viên của Ban tổ chức lễ hội và các tiểu ban của Ban tổ chức. Ban tổ chức thành lập các tổ kiểm tra liên ngành phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong lễ hội theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ chức buổi tập huấn các văn bản quy định về tham gia phục vụ lễ hội với trên 1.600 lượt người dân xã Hương Sơn tham dự. Tổ chức các buổi tập huấn cho những người trực tiếp chế biến thực phẩm ở các cửa hàng phục vụ ăn uống và khám sức khỏe, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, lập cam kết đối với các chủ hộ kinh doanh và yêu cầu chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của UBND huyện và Ban tổ chức lễ hội. Thông báo công khai giá cả dịch vụ, các biển chỉ dẫn đường bộ, đường thủy, mua phao cứu sinh, sửa chữa phao tín hiệu. Mở hội nghị triển khai đến các nhà chùa và các nơi thờ tự về công tác phục vụ tín ngưỡng trong lễ hội.

Về công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức và quản lý lễ hội, UBND huyện chỉ đạo Ban tổ chức lễ hội, Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn có tổ chức lễ hội kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra các lễ hội truyền thống của các làng được tổ chức đảm bảo đúng theo quy định, an toàn, tiết kiệm, lành mạng, bảo tồn và phát huy được những giá trịn văn hóa truyền thống của dân tộc.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Xem thêm
Phiên bản di động