Làm nên thương hiệu thanh lịch từ những điều giản dị

Trong guồng quay sôi động của đô thị hiện đại, những giá trị truyền thống cần được mỗi người dân Hà Nội gìn giữ và bồi đắp từng ngày, bắt đầu từ những hành động tưởng chừng giản dị nhất: một lời chào thân thiện, một cử chỉ nhường nhịn, một hành vi biết nghĩ cho người khác. Chính những điều nhỏ bé ấy lại góp phần làm nên “thương hiệu” người Hà Nội trong mắt bạn bè và du khách bốn phương.
Kỳ cuối: Xây dựng người Hà Nội hội nhập mà không hòa tan, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn bản sắc Xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch cho công nhân Thủ đô A80 là sự kiện để người dân Thủ đô thể hiện phẩm chất thanh lịch, nghĩa tình với đồng bào và du khách quốc tế Thể hiện phẩm chất thanh lịch người Hà Nội

“Thương hiệu” người Hà Nội

Hơn một nghìn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội đã hun đúc nên cốt cách riêng, làm nên “thương hiệu” con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Vẻ đẹp ấy không chỉ hiện hữu trong những di sản, những mùa hoa hay nếp sống văn hóa ẩm thực, mà còn thể hiện rõ trong đời sống gia đình, trong giao tiếp, ứng xử và cách con người đối đãi với nhau. Câu ca dao “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” chính là lời đúc kết giản dị mà sâu xa, như một mạch nguồn nuôi dưỡng nhân cách người Hà Nội qua bao thế hệ.

Làm nên thương hiệu thanh lịch từ những điều giản dị
Làm nên thương hiệu người Hà Nội văn minh đơn thuần có thể là một lời chào thân thiện, một nụ cười sẻ chia, một hành động nhường nhịn nơi công cộng, hay chỉ đơn giản là giữ cho phố phường sạch sẽ, gọn gàng...

Sinh thời, Giáo sư Trần Quốc Vượng từng khẳng định: “Thăng Long - Hà Nội có phong độ văn hóa riêng; có một sắc thái ngôn ngữ riêng - tiếng Hà Nội; một bản lĩnh riêng: Sành sỏi, thông minh, can trường, khoáng đạt; một cách ứng xử giao tiếp riêng: Ý nhị, tế vi, tao nhã, thanh lịch”. Lời khẳng định ấy không chỉ nhấn mạnh sự khác biệt tinh tế, mà còn khẳng định cái nền sâu xa làm nên bản sắc người Hà Nội.

Trong dịp gặp gỡ cách đây ít lâu, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, người am hiểu sâu sắc về đất và người Thủ đô cũng chia sẻ với người viết rằng thanh lịch không chỉ nằm ở lời ăn, tiếng nói hay dáng vẻ bên ngoài. Nói cách khác, thanh lịch chính là cái cốt cách gần gũi, cởi mở nhưng không suồng sã; hiếu khách mà không vồ vập; chân tình mà vẫn giữ được sự tinh tế. Cái duyên ấy còn được làm giàu thêm bằng giọng nói nhẹ nhàng, trong sáng, để mỗi cuộc trò chuyện đều mang hơi thở văn hóa.

Hà Nội hôm nay đang đổi thay từng ngày, hiện đại và năng động hơn, nhưng vẻ đẹp thanh lịch, văn minh vẫn luôn là cốt cách không thể mai một. Giữ gìn nét đẹp ấy không phải điều xa vời, mà bắt đầu từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống hằng ngày: một lời chào thân thiện, một nụ cười sẻ chia, một hành động nhường nhịn hay ý thức giữ gìn môi trường chung… Mỗi người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ, hãy coi đó là niềm tự hào và trách nhiệm của chính mình. Bởi khi mỗi chúng ta góp một hành động nhỏ, Hà Nội sẽ thêm phần tươi đẹp; và khi mỗi trái tim cùng chung nhịp yêu thương, Thủ đô sẽ mãi rạng ngời với bản sắc ngàn năm văn hiến.

Quan trọng hơn cả, thanh lịch, văn minh không phải điều gì xa vời, mà được nuôi dưỡng từ những hành động giản dị nhất. Đó đơn thuần có thể là một lời chào thân thiện, một nụ cười sẻ chia, một hành động nhường nhịn nơi công cộng, hay chỉ đơn giản là giữ cho phố phường sạch sẽ, gọn gàng... Chính từ những điều nhỏ bé ấy, khi được nhân lên mỗi ngày, đã góp phần làm nên bản sắc người Hà Nội.

Trong đời sống thường ngày, không khó để nhận thấy tình yêu và niềm tự hào của các thế hệ người Hà Nội đối với giá trị truyền thống. Từ niềm tự hào ấy, họ đã bền bỉ xây dựng và gìn giữ nhân cách người Hà Nội thanh lịch, văn minh bằng những việc làm cụ thể, dung dị mà đầy ý nghĩa.

Tôi biết đến cựu chiến binh Lê Đình Duật (trú tại phường Thanh Xuân) qua cái tên trìu mến mà mọi người dành cho ông: “sứ giả đỏ”. Hơn 25 năm qua, ông trở thành một biểu tượng sống động của phong trào hiến máu nhân đạo, kiên trì vận động, thuyết phục hàng nghìn người tham gia hiến máu tình nguyện. Tấm lòng của ông còn lan tỏa đến gia đình như vợ ông - bà Lê Thị Kim Dinh và các con cũng đồng hành cùng chồng, cùng cha trong nghĩa cử cao đẹp ấy. Những năm gần đây, ba người trong gia đình ông đã được vinh danh là “Người tốt, việc tốt Thủ đô”, một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực âm thầm mà bền bỉ.

Cũng với tinh thần đó, Nguyễn Tiến Huy (sinh năm 1995), tuy không sinh ra tại Hà Nội nhưng đã chọn nơi đây để gắn bó và cống hiến. Từ tình yêu Thủ đô, Huy sáng lập nhóm “Hà Nội xanh” với mong muốn trả lại màu trong lành cho sông hồ, phố xá. Sau hơn 200 chiến dịch, những “điểm nóng” ô nhiễm như Định Công, Linh Đàm, sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Cầu Am, kênh La Khê… đã dần sạch trở lại. Nhóm nay đã có hơn 1.000 tình nguyện viên, từ học sinh, sinh viên, người đi làm đến cả những ông bố, bà mẹ bận rộn. Họ đến với nhau không vì danh xưng hay địa vị, mà bởi chung một tình yêu Hà Nội.

Làm sao để phát huy?

Nhà văn Nguyễn Văn Học từng trăn trở rằng, đã có thời điểm một bộ phận người dân Thủ đô chưa thực sự coi trọng những giá trị văn hóa, tính nhân văn… vốn là cốt lõi trong việc bồi đắp nhân cách người Hà Nội. Bởi vậy, việc xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hay phong trào ngắn hạn. Đó là một hành trình bền bỉ, cần sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự gương mẫu trong từng suy nghĩ, việc làm của cán bộ, đảng viên và trên hết là tinh thần tự giác của mỗi người dân.

Rất may mắn, cùng với sự quyết tâm của Thành phố và các giải pháp đồng bộ được triển khai trong nhiều năm qua, công cuộc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh ngày càng được quan tâm, chú trọng. Những chuyển biến tích cực đã hiện hữu trong đời sống hằng ngày.

Làm nên thương hiệu thanh lịch từ những điều giản dị
Nét thanh lịch của người Hà Nội được xây dựng từ những điều nhỏ bé, đó đơn thuần là nụ cười, là nghĩa tình, là sự đền ơn đáp nghĩa.

Thực tế, Thành ủy Hà Nội luôn coi việc xây dựng con người Thủ đô thanh lịch, văn minh là một nhiệm vụ trọng tâm, được cụ thể hóa liên tiếp qua nhiều nhiệm kỳ. Gần đây nhất, Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17-3-2021 về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” đã tạo thêm động lực để những giá trị đẹp tiếp tục được bồi đắp. Từ chương trình này, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã nảy nở, khơi dậy tình yêu Hà Nội trong mỗi người dân bằng những hành động thiết thực.

Đặc biệt, việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố đã góp phần định hướng lối sống, lối hành xử đẹp. Đó không phải là những quy định khô cứng, mà chính là lời nhắc nhở mỗi người hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé: một nụ cười thân thiện khi gặp nhau, một hành động nhường nhịn nơi công cộng, hay đơn giản là giữ gìn phố phường xanh - sạch - đẹp.

Chính từ những điều tưởng chừng giản dị ấy, tình yêu Hà Nội được nuôi dưỡng, để mỗi cư dân Thủ đô vừa là người thụ hưởng, vừa là người góp phần tạo nên diện mạo thanh lịch, văn minh của Hà Nội hôm nay.

Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều bạn trẻ coi việc giữ gìn nét thanh lịch, văn minh là trách nhiệm và niềm tự hào. Họ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chung tay bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh trên mạng xã hội, lan tỏa tinh thần sống đẹp trong cộng đồng. Từ ý thức nhỏ bé nhưng chân thành ấy, hình ảnh người Hà Nội trẻ trung, năng động mà vẫn thanh lịch đang dần được khẳng định. Và chính thế hệ trẻ hôm nay sẽ là những “người tiếp lửa”, để bản sắc Hà Nội nghìn năm văn hiến không chỉ được gìn giữ, mà còn tỏa sáng hơn trong nhịp sống hiện đại.

Bởi lẽ, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh không chỉ là một mục tiêu phát triển, mà còn là tình yêu, là trách nhiệm, là niềm tự hào của mỗi thế hệ. Khi mỗi người Hà Nội biết bắt đầu từ những hành động giản dị hằng ngày, cũng chính là lúc Thủ đô thêm phần tươi đẹp, để Hà Nội mãi là điểm hẹn của văn hóa, của tình người và của những giá trị ngàn năm.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Sáng 22/12, Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thuận An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Chiều 22/12, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

Ngày 22/12, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã vượt qua những cung đèo quanh co, hun hút của miền Tây Bắc để đến với đồng bào và những người lính đang ngày đêm bám trụ nơi phên dậu Tổ quốc. Giữa vùng biên giới xa xôi, khắc nghiệt của Lai Châu, bình yên vẫn được gìn giữ bền bỉ từng ngày, bắt đầu từ những bước chân lặng lẽ, thầm lặng mà kiên cường của người lính biên phòng nơi tuyến đầu.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Nhân kỷ niệm 53 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2025), sáng 22/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong trận bom B52 tháng 12/1972 tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên (số 51 phố Khâm Thiên).
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Mới đây, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tin khác

Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch

Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch

Nhân dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, từ ngày 20/12/2025 đến 1/1/2026, Vườn thú Hà Nội triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn với giáo dục bảo tồn, mang đến cho người dân và du khách một điểm đến cuối năm vừa vui tươi, ấm áp, vừa lan tỏa thông điệp yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật và môi trường sống trong không gian xanh giữa lòng Thủ đô.
Báo Lao động Thủ đô đạt giải Ba cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2025

Báo Lao động Thủ đô đạt giải Ba cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2025

Sáng 17/12, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025 và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” lần thứ V. Tại Cuộc thi, Báo Lao động Thủ đô vinh dự đạt giải Ba với loạt bài phản ánh sâu sắc các vấn đề môi trường từ thực tiễn.
“Chìa khóa” thúc đẩy các dự án cầu vượt sông Hồng

“Chìa khóa” thúc đẩy các dự án cầu vượt sông Hồng

Công tác tuyên truyền trong giải phóng mặt bằng (GPMB) đang giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo tiến độ loạt dự án cầu vượt sông tại Hà Nội, những công trình chiến lược giúp hình thành trục kết nối đồng bộ hai bờ sông Hồng và mở rộng không gian phát triển Thủ đô.
Công an Hà Nội: Hàng nghìn ngày lương và nhu yếu phẩm hướng về đồng bào vùng lũ

Công an Hà Nội: Hàng nghìn ngày lương và nhu yếu phẩm hướng về đồng bào vùng lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội và chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an Thành phố, các đơn vị Công an cơ sở thuộc Công an thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai một đợt vận động quyên góp sâu rộng, kịp thời.
Chuyện những nhà giáo tâm huyết

Chuyện những nhà giáo tâm huyết

Trong bối cảnh giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ theo yêu cầu đổi mới toàn diện, tâm huyết và sáng tạo đã trở thành phẩm chất không thể thiếu của mỗi người thầy, người cô. Chính những giá trị ấy đã góp phần xây dựng một nền giáo dục nhân văn, hiện đại và phát triển bền vững. Thực tế được khẳng định qua ngày càng nhiều tấm gương nhà giáo tận tụy với nghề, say mê đổi mới phương pháp, không ngừng tìm tòi để mang đến cho học trò tri thức, cảm hứng và những giá trị tốt đẹp.
Xã Ba Vì lan tỏa nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của người Việt

Xã Ba Vì lan tỏa nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của người Việt

Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Vì tổ chức Chương trình phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành đang chịu thiệt hại do bão lũ gây ra trong năm 2025. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam mỗi khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra.
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lễ phát động của Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã tổ chức đợt quyên góp sâu rộng nhằm chung tay, tiếp sức đồng bào miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Chiều 24/11, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ; thể hiện tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước” và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.
Công an phường Tây Hồ góp phần lan tỏa "Nghĩa tình đồng bào"

Công an phường Tây Hồ góp phần lan tỏa "Nghĩa tình đồng bào"

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ liên tiếp gây ra tại các tỉnh miền Trung, phường Tây Hồ đã nhanh chóng phát động chương trình quyên góp, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và đông đảo Nhân dân. Trong đó, Công an phường Tây Hồ đã tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tính kịp thời và lan tỏa ý nghĩa của hoạt động.
Phường Thanh Liệt chung tay hướng về đồng bào vùng lũ, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”

Phường Thanh Liệt chung tay hướng về đồng bào vùng lũ, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ năm 2025, phường Thanh Liệt đã tổ chức lễ phát động quyên góp trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn. Chương trình được triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và đậm tính nhân văn - một truyền thống tốt đẹp đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ người dân Thanh Liệt.
Xem thêm
Phiên bản di động