Dấu ấn “Dân vận khéo” hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Kỳ cuối: Ý Đảng hòa lòng dân

Không chỉ là phong trào thi đua, “Dân vận khéo” đã trở thành sợi dây gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, là thước đo cho niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Những công trình hoàn thành từ bàn tay, khối óc và tấm lòng người dân Thủ đô hôm nay chính là món quà thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Ở đó, sức dân được khơi dậy, ý Đảng được lan tỏa, cùng tạo nên nguồn lực tinh thần to lớn cho chặng đường phát triển mới của Thủ đô.
Kỳ 1: Góc nhìn từ những công trình “dân vận khéo” ở cơ sở Hiệu quả từ mô hình dân vận khéo Điểm sáng công trình “Dân vận khéo” phường Thanh liệt và xã Đại Thanh Gắn biển "Tuyến đường chiếu sáng văn minh" chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội

Lòng dân hướng về Đại hội

Hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, từ những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào “Dân vận khéo” đã lan tỏa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong cộng đồng, khơi dậy sức dân để cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng khang trang, văn minh. Các công trình hoàn thành không chỉ góp phần đổi thay diện mạo địa phương mà còn trở thành niềm tự hào của Nhân dân Thủ đô, như những bông hoa dâng lên chào mừng ngày trọng đại của Hà Nội, thể hiện niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Trọng Hào, Cụm 13, thôn Vĩnh Ninh (xã Đại Thanh) phấn khởi thấy rõ khi sau nhiều năm mong mỏi, Nhà sinh hoạt cộng đồng tại Cụm 9 thôn Vĩnh Ninh đã hoàn thành đi vào sử dụng trong niềm vui hân hoan, xúc động và đầy tự hào của toàn thể người dân.

Ông Hào chia sẻ: “Đây không chỉ là một công trình xây dựng đơn thuần, mà còn là thành quả của tinh thần đoàn kết, chung tay góp sức của cả cộng đồng - nơi hội tụ những giá trị văn hóa, truyền thống và khát vọng phát triển. Bản thân tôi và các thành viên trong dòng họ đều mong muốn có một không gian sinh hoạt cộng đồng, nhất là trong những dịp quan trọng của địa phương, tổ chức triển khai các hoạt động có địa điểm để nhân dân tụ họp”.

Kỳ cuối: Ý Đảng hòa lòng dân
“Vườn hoa nông dân” - một công trình xã hội hoá của nông dân xã Nam Phù.

Bà Nguyễn Thị Bắc - Chi hội trưởng Nông dân thôn 3 Vạn Phúc (xã Nam Phù) thì vui vẻ cho biết, trước đây, khu vực triền đê Thôn 3 Vạn Phúc cỏ mọc um tùm, vừa nhếch nhác vừa lãng phí. Khi được tuyên truyền về mô hình "Vườn hoa nông dân", bà con nông dân đồng lòng góp công, góp cây, người ít thì cuốc đất, người nhiều thì ươm hoa. Trồng hoa xong thì phân công nhau chăm sóc, tưới hoa. Từ khi có "Vườn hoa nông dân", không khí trở nên trong lành, đường làng đẹp hơn, tình làng nghĩa xóm cũng gắn bó hơn.

Mô hình xã hội hoá “Vườn hoa nông dân” của Hội Nông dân xã Nam Phù là một trong những điểm sáng trong phong trào dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng”, Hội đã huy động sự tham gia của hội viên và người dân trong việc cải tạo các tuyến đê, tuyến đường nội đồng, biến những khu vực cỏ dại, rác thải trước đây thành những dải hoa chiều tím sạch đẹp, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Phù Bùi Văn Bình, Hội Nông dân chọn đoạn đê dễ quan sát nhất để làm điểm, sau đó huy động hội viên tham gia, mỗi người góp công, góp cây, cùng chăm sóc định kỳ. Sự thành công của mô hình nằm ở chỗ đã khơi dậy tinh thần cộng đồng: Người dân tự trồng, tự chăm, tự bảo vệ. Không cần đầu tư lớn, mỗi tuyến hoa chỉ vài chục triệu đồng, nhưng hiệu quả lan tỏa lớn, giúp môi trường sạch, giảm rác, tạo điểm nhấn du lịch làng quê. Hội Nông dân xã cũng đã phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ mở rộng tuyến hoa tại các trục đường nội đồng, khu vực cổng làng.

Các đại biểu tham dự lễ gắn biển công trình Tuyến đường chiếu sáng văn minh trên địa bàn thôn Giang Soi, xã Vân Đình.
Gắn biển công trình Tuyến đường chiếu sáng văn minh trên địa bàn thôn Giang Soi, xã Vân Đình.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Vân Đình lần thứ nhất và hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, thôn Giang Soi (xã Vân Đình) đã phát động xây dựng công trình “Tuyến đường chiếu sáng văn minh”.

Chỉ trong thời gian ngắn, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ toàn thể người dân. Toàn thôn đã quyên góp được hơn 110 triệu đồng. Đặc biệt, gia đình ông bà Tiến Lơ (ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Điện lực Đông Á) đã tiên phong ủng hộ 443 triệu đồng, tạo điều kiện để công trình sớm được hoàn thiện.

Hệ thống chiếu sáng được lắp đặt gồm 26 cột và 33 bóng đèn sử dụng nguồn năng lượng mặt trời sạch, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Công trình được lắp đặt tại các khu vực trung tâm như trục chính từ đê vào nhà văn hóa, khuôn viên nhà thờ, đình làng, với tổng kinh phí lên đến 554 triệu đồng.

Bà Trần Thị Thanh (xã Vân Đình) vui mừng chia sẻ: “Đến nay, 100% tuyến đường chính trong thôn đã được chiếu sáng, người dân chúng tôi đi lại bào buổi tối cũng yên tâm hơn. Không chỉ vậy, công trình còn làm đẹp cảnh quan nông thôn, đồng thời khích lệ tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng”.

Còn ông Nguyễn Văn Khải (phường Thanh Liệt) thì vui mừng cho biết: Từ khi phường Thanh Liệt triển khai mô hình dân vận khéo để cải tạo, lát gạch, trồng mới cây, lắp ghế đá, điện chiếu sáng, diện mạo tổ dân phố Yên Xá thay đổi hẳn. Bà con ai cũng phấn khởi, vì thấy rõ đây là công trình của dân, do dân cùng làm và hưởng lợi. Buổi chiều, trẻ con chơi đùa, người lớn ra tập thể dục, chuyện trò vui vẻ - cái được lớn nhất là tinh thần cộng đồng và niềm tin của dân vào chính quyền càng bền chặt hơn.

“Từ những mô hình cụ thể, có thể thấy công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” đã thực sự phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng, chỉnh trang đô thị và phát triển nông thôn mới. Khi người dân được bàn, được làm, được hưởng lợi, niềm tin vào cấp ủy, chính quyền càng được củng cố. Mỗi công trình hoàn thành không chỉ mang lại diện mạo mới cho khu dân cư, mà còn vun đắp tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cộng đồng. “Dân vận khéo” vì thế không còn là khẩu hiệu thi đua, mà trở thành phương thức vận động quần chúng bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại và giàu đẹp hơn”, ông Nguyễn Văn Khải bày tỏ.

Những kết quả ấy càng có ý nghĩa hơn khi toàn Đảng, toàn dân Thủ đô đang ra sức thi đua, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Thúc đẩy khát vọng vươn lên

Tại Lễ gắn biển công trình “Dân vận khéo” cấp Thành phố tại Tổ dân phố Yên Xá (phường Thanh Liệt) và thôn Vĩnh Ninh (xã Đại Thanh), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hoàng Sơn cho biết: Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được Thành ủy Hà Nội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, trở thành một nét đặc sắc trong công tác Dân vận của Đảng bộ Thủ đô.

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần cụ thể hóa, lan tỏa sâu rộng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và chủ trương sáng suốt của Đảng ta: “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”.

Kỳ cuối: Ý Đảng hòa lòng dân
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hoàng Sơn phát biểu tại Lễ gắn biển công trình “Dân vận khéo” cấp Thành phố tại Tổ dân phố Yên Xá (phường Thanh Liệt).

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra các sự kiện trọng đại, nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước; trong đó nổi bật là Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây sẽ là Đại hội của đổi mới, sáng tạo, dấu mốc lịch sử trên con đường phát triển của Thủ đô, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc.

Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Dân vận khéo”, không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo nên khí thế sôi nổi, thúc đẩy khát vọng vươn lên, lập nhiều thành tích thiết thực, chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Với những ý nghĩa đó, ngay từ đầu năm và sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ Thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” đồng bộ trên cả 4 lĩnh vực và 3 cấp, bám sát các lĩnh vực mà cấp ủy, chính quyền đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, những việc mới, việc khó, phức tạp tại cơ sở, những vấn đề mà Nhân dân quan tâm với phương châm: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Trong đó, có việc đề nghị các địa phương lựa chọn, thực hiện các công trình “Dân vận khéo” chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Đi vào từng mô hình cụ thể, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hoàng Sơn cũng đánh giá: Công trình “Sân chơi cộng đồng” của Tổ dân phố Yên Xá là một điển hình tiêu biểu trong việc cụ thể hóa phong trào “Dân vận khéo” trên lĩnh vực chỉnh trang đô thị.

Xuất phát từ thực trạng khu sân chơi cộng đồng cần được cải tạo, một số thiết bị đã xuống cấp và thiếu cây xanh, Chi bộ và Tổ dân vận Tổ dân phố Yên Xá đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, họp bàn để tìm ra phương án tối ưu nhất. Điều đáng trân trọng là mô hình được triển khai hết sức bài bản, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và Ban công tác mặt trận, đảm bảo sự công khai, minh bạch và xây dựng được sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân.

Kỳ cuối: Ý Đảng hòa lòng dân
Thành quả của công trình không chỉ là một không gian cộng đồng được làm mới, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết và ý chí đồng lòng của Nhân dân.

Thành quả của công trình không chỉ là một không gian cộng đồng được làm mới, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết và ý chí đồng lòng của bà con. Toàn bộ kinh phí gần 300 triệu đồng cho việc lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, lắp đặt ghế đá, đèn chiếu sáng, sửa chữa thiết bị, cùng với 65 triệu đồng làm hàng rào bảo vệ cho học sinh trường tiểu học, đều đến từ sự đóng góp, ủng hộ của Nhân dân thông qua vận động xã hội hóa.

Đối với công trình “Nhà sinh hoạt cộng đồng cụm 9” tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh phát động, đây là một điển hình tiêu biểu của phong trào “Dân vận khéo” ở cơ sở trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp với bộn bề công việc. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, công trình được triển khai nhằm tạo ra một không gian sinh hoạt văn hóa khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu chung của nhân dân và các chi đoàn, chi hội trong thôn.

Thông qua quá trình triển khai, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư được phát huy mạnh mẽ, khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào về nơi mình sinh sống. Quan trọng hơn, với sự tự giác, tự nguyện tham gia đóng góp công sức, mỗi người dân càng thêm ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị của công trình - không chỉ vì lợi ích trước mắt, mà còn vì sự phát triển bền vững của quê hương Đại Thanh trong tương lai.

Đặc biệt, cách thức tuyên truyền, vận động chặt chẽ, bài bản của Chi bộ và Ban công tác Mặt trận thôn Vĩnh Ninh đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân - đây là một mô hình dân vận khéo hiệu quả, rất đáng ghi nhận, nhân rộng.

Bên cạnh giá trị vật chất, công trình “Nhà sinh hoạt cộng đồng cụm 9” còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Đây sẽ là không gian sinh hoạt chung, nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và hội họp của các tổ chức, đoàn thể, qua đó làm phong phú thêm đời sống tinh thần, gìn giữ phong tục tập quán tốt đẹp và tạo điều kiện kết nối các thế hệ trong cộng đồng. Công trình không chỉ góp phần xây dựng nếp sống văn minh mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc trong quá trình phát triển nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Đồng chí đề nghị Ban Xây dựng Đảng phường Thanh Liệt và xã Đại Thanh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã/phường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, huy động sự tham gia tích cực, tự nguyện, tự giác của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, tạo động lực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của phường và Thành phố. Bên cạnh việc triển khai các mô hình mới, cần quan tâm duy trì, nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu. Thường xuyên kiểm tra, khảo sát, đánh giá việc triển khai mô hình, kịp thời phát hiện, khen thưởng, động viên những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Xem thêm
Phiên bản di động