Hiệu quả từ mô hình dân vận khéo

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh.
Quận Đống Đa: Các mô hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa sâu rộng Hiệu quả từ các mô hình dân vận khéo Cầu Giấy: Gắn biển công trình Dân vận khéo “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh”

Nhiều tấm gương sáng, mô hình tiêu biểu

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận, trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng. Đưa “Dân vận khéo” trở thành một phong trào thi đua sâu rộng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Hà Nội, trở thành một nét đặc sắc trong công tác dân vận của Đảng bộ Thủ đô.

Tại quận Tây Hồ, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tại quận thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, có tính sáng tạo qua đó xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu. Điển hình như đồng chí Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bưởi.

Hiệu quả từ mô hình dân vận khéo
Tranh bích họa từ phế thải, vật liệu xây dựng tại Tổ dân phố Hoàng Liên 2, phường Đông Ngạc.

Theo đó, nhận thấy việc lấn chiếm đất thuộc vùng 1 tại cụm di tích chùa Mật Dụng và Đình Đông Xã thuộc địa bàn Tổ dân phố số 6 và 7 phường Bưởi để kinh doanh, làm nhà ở của 8 hộ dân là việc đã tồn tại từ lâu nhưng chưa giải quyết được, Bí thư Đảng ủy phường Bưởi Nguyễn Thị Ánh Ngọc đã chỉ đạo thành lập tổ công tác do đồng chí là Tổ trưởng để trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng. Tổ công tác đã nhiều lần làm việc, trực tiếp gặp gỡ, vận động, thuyết phục từng hộ dân nhưng các hộ dân chưa đồng thuận. Không nản lòng, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường trực tiếp gặp gỡ riêng từng hộ dân để làm công tác tư tưởng, phân tích các quy định của pháp luật về đất đai, tầm quan trọng của công tác tôn giáo, di tích, nhu cầu tâm linh của người dân cho các hộ dân hiểu. Sau nhiều lần gặp gỡ, kiên trì thuyết phục, vận động, đồng chí đã thuyết phục được các hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng cho Ủy ban nhân dân phường để thực hiện dự án tu bổ tôn tạo quần thể di tích chùa Mật Dụng, đình Đông Xã theo quy định.

Hay như ông Đỗ Văn Thái, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bưởi, sẵn sàng lăn xả, dấn thân để giải quyết những “việc khó”. Ông Đỗ Văn Thái đã tích cực tuyên truyền, vận động, hòa giải việc tranh chấp đất đai tồn tại qua nhiều năm tại ngõ 370 Thụy Khuê. Qua việc hòa giải trong tranh chấp đất đai đã giúp giải quyết từ gốc các mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình, cộng đồng, từ đó khôi phục, duy trì, củng cố tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tương tự, tại quận Bắc Từ Liêm nhiều mô hình hiệu quả xuất hiện từ phong trào dân vận khéo, điển hình như mô hình biến chất thải rắn thành tác phẩm nghệ thuật tại phố Hoàng Liên 2 (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Theo tìm hiểu, nhờ sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân trong tổ dân phố, chỉ từ những nguyên liệu gốm, sứ, gạch men, chai, lọ phế thải, vật liệu xây dựng, trong 1 năm (từ tháng 2/2023 - 1/2024) với 300 ngày công, bức tranh hơn 100m2 trị giá gần 200 triệu đồng đã hoàn thành. Ông Nguyễn Kế Hiền, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Hoàng Liên 2 cho biết, sự xuất hiện của các bức tranh tường đã góp phần hạn chế việc dán quảng cáo, rao vặt gây phản cảm trên các mảng tường, đảm bảo cảnh quan trước cổng chùa Hoàng Liên. Ngoài ý nghĩa bảo vệ môi trường, chung tay làm đẹp các con đường làng, còn thể hiện tinh thần “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh” ở cơ sở trong việc gắn kết cộng đồng vì lợi ích chung. Với ý nghĩa đó, “Công trình “Dân vận khéo” của tổ dân phố Hoàng Liên 2 được khen thưởng và gắn biển công trình Dân vận khéo cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Lan tỏa mạnh mẽ

Trong những năm qua, trung bình mỗi năm toàn Thành phố có hơn 10.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được đăng ký triển khai từ cấp Thành phố đến cơ sở. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thực sự thấm sâu, lan tỏa, được triển khai gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Đặc biệt, tại những thời điểm cam go, thử thách, trong việc triển khai các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã chứng minh được hiệu quả rõ nét trong vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thành phố.

Hiệu quả từ mô hình dân vận khéo
Nhiều mô hình hay, hiệu quả xuất hiện từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Kể từ khi đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đến nay, toàn quận Bắc Từ Liêm đã có 6.977 mô hình đăng ký “Dân vận khéo”. Quận ủy đã công nhận 885 tập thể, 748 cá nhân; đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” cho 9 tập thể.

Trong năm 2024, toàn quận có 549 mô hình được đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với nguồn kinh phí xã hội hóa hơn 7 tỷ đồng, hơn 3.000 ngày công.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành chia sẻ: “Các mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, từng năm mở rộng nội dung và quy mô thực hiện, phát huy tốt tác dụng, có sức lan tỏa; số lượng mô hình “Dân vận khéo” có sự chuyển biến tăng lên về chất lượng. Nội dung đăng ký xây dựng mô hình đã chú trọng vào những lĩnh vực còn khó khăn, nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền đang tập trung chỉ đạo, đồng thời kết hợp xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua khác đang được phát động. Từ việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát hiện, nhân rộng nhiều tấm gương điển hình, mô hình, cách làm hay, sáng tạo”.

Có thể thấy, qua việc phát động triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố đã quan tâm xây dựng và tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh cũng như nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng hình ảnh Thủ đô văn hóa, văn minh.

Trong những năm qua, trung bình mỗi năm toàn Thành phố có hơn 10.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được đăng ký triển khai từ cấp Thành phố đến cơ sở. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thực sự thấm sâu, lan tỏa, được triển khai gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện dân chủ ở cơ sở...
Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động