Kỳ 1: Góc nhìn từ những công trình “dân vận khéo” ở cơ sở
| Một nhiệm kỳ với những thành tựu, dấu ấn đặc biệt Xứng đáng giai cấp Công nhân của Thủ đô anh hùng Hà Nội tự tin phát triển trong kỷ nguyên mới Hiện hữu một Hà Nội xanh - sạch, đáng sống |
Từ những tuyến đường được bê tông hóa, các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, đến nhà văn hóa, sân chơi cộng đồng… nhiều công trình “Dân vận khéo” trên địa bàn Hà Nội đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, tạo diện mạo mới cho nông thôn và đô thị. Đằng sau mỗi mô hình là nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cán bộ dân vận và sự đồng lòng, tự nguyện của người dân. Những câu chuyện ở cơ sở chính là minh chứng sinh động cho tinh thần dân vận khéo - nơi lời nói đi đôi với hành động, góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.
![]() |
| Nhiều công trình “Dân vận khéo” trên địa bàn Hà Nội đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, tạo diện mạo mới cho nông thôn và đô thị. |
Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một hạt nhân “dân vận khéo”
Công trình “Sân chơi cộng đồng” của Tổ dân phố Yên Xá là một điển hình tiêu biểu trong việc cụ thể hóa phong trào “Dân vận khéo” trên lĩnh vực chỉnh trang đô thị của phường Thanh Liệt.
Ông Lê Văn Bình - Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân vận Yên Xá cho biết: Tổ dân phố Yên Xá được giao triển khai công trình “Cải tạo, nâng cấp vỉa hè, cảnh quan tại sân chơi cộng đồng” - một hạng mục được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ vì gắn liền với đời sống hằng ngày của cộng đồng dân cư.
Các hạng mục được triển khai đồng bộ gồm: Cải tạo, lát gạch, chỉnh trang lối đi nội khu; trồng mới cây xanh, lắp đặt ghế đá, thùng rác, điện chiếu sáng; sửa chữa thiết bị vui chơi, thể dục ngoài trời; sơn sửa, trang trí tường rào, bổ sung tranh tường cổ động tuyên truyền.
“Nhờ tinh thần đoàn kết và đồng thuận cao, công trình được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo mỹ quan và chất lượng, với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng, trong đó toàn bộ kinh phí huy động từ xã hội hóa và đóng góp của Nhân dân”, ông Lê Văn Bình hồ hởi cho biết.
Song song với đó, Tổ dân phố còn triển khai hạng mục hàng rào bảo vệ vỉa hè và người đi bộ hai bên đường cổng Trường Tiểu học Yên Xá, phục vụ việc đi lại an toàn cho học sinh và phụ huynh trong năm học 2025 - 2026, trị giá 65 triệu đồng.
Ngoài ra, nhiều công việc dân sinh khác như sửa chữa các tấm đan cống, lát lại đoạn đường xuống cấp cũng được cộng đồng tích cực tham gia. Tất cả kinh phí đều do Nhân dân, các bác ở thôn vận động và đóng góp, thể hiện tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” một cách rõ nét.
![]() |
| Lễ gắn biển công trình "Dân vận khéo" cấp Thành phố tại Tổ dân phố Yên Xá, xã Thanh Liệt. |
Không chỉ mang lại diện mạo mới cho khu dân cư, công trình còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, tạo không gian sinh hoạt văn hóa - thể thao lành mạnh, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các hộ dân. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào “Dân vận khéo” trong thực tiễn, khi người dân vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng thành quả.
Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đồng thuận, đoàn kết và sức mạnh của nhân dân trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần làm đổi thay diện mạo đô thị, xây dựng phường Thanh Liệt sáng - xanh - sạch - đẹp.
Ông Lý Duy Xuân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Liệt khẳng định, Đảng ủy phường Thanh Liệt sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung chỉ đạo của Thành phố, phát huy kết quả đạt được, đưa phong trào “Dân vận khéo” thực sự đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Thời gian tới, phường Thanh Liệt sẽ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức dân vận theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân hơn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia thực hiện các mô hình thiết thực, có sức lan tỏa. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một hạt nhân “dân vận khéo”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cộng đồng dân cư.
Với kết quả đạt được, công trình “Dân vận khéo” tại Tổ dân phố Yên Xá đã góp phần lan tỏa tinh thần thi đua sôi nổi trên địa bàn phường Thanh Liệt - nơi mỗi người dân đều ý thức rằng, sự đồng lòng và khéo léo trong dân vận chính là nền tảng để xây dựng cộng đồng văn minh, bền vững và nghĩa tình.
Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ
Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động, thôn Vĩnh Ninh (xã Đại Thanh) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác dân vận. Tiêu biểu là mô hình xã hội hóa xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng tại Cụm 9, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Ông Nguyễn Ngọc Khoa - Trưởng thôn Vĩnh Ninh cho biết, thực hiện chủ trương đã được lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã chấp thuận; Chi bộ thôn Vĩnh Ninh giao cho Ban Công tác mặt trận phối hợp với cán bộ thôn Vĩnh Ninh tổ chức vận động xã hội hoá để cải tạo, sửa chữa Nhà sinh hoạt cộng đồng cụm 9 thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh với kinh phí dự kiến trên 420 triệu đồng. Bằng công tác dân vận hiệu quả, toàn xã đã huy động xã hội hóa được 421,82 triệu đồng.
Thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh là một đơn vị hành chính nông thôn có truyền thống đoàn kết, gắn bó, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa, hội họp còn hạn chế.
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Vĩnh Ninh, cho biết: Trước đây, tại Cụm 9 thôn Vĩnh Ninh không có nhà sinh hoạt chung, các hoạt động họp dân, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền chủ trương, chính sách thường phải mượn nhà văn hóa thôn hoặc tổ chức ngoài trời, gây nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể trong thôn đã họp bàn, thống nhất chủ trương vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng theo hình thức xã hội hóa.
![]() |
| Lễ gắn biển công trình "Dân vận khéo" cấp Thành phố tại Nhà sinh hoạt cộng đồng cụm 9 thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh. |
Điểm nổi bật của mô hình là cách làm dân vận khéo léo, minh bạch, công khai, với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Ban vận động đã đến từng hộ dân để tuyên truyền, giải thích rõ chủ trương, mục đích, lợi ích của công trình; đồng thời công khai dự toán, phương án đóng góp theo hình thức tự nguyện. Ngoài ra, thôn cũng tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ những dòng họ, các tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân.
Kết quả, chỉ trong thời gian ngắn, Ban công tác mặt trận cùng với Ban lãnh đạo thôn xây dựng kế hoạch, lộ trình và tổ chức vận động trực tiếp nhân dân, các đơn vị trên địa bàn tham gia xã hội hóa với tổng kinh phí 421,82 triệu đồng. Hiện tại công trình đã được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung của nhân dân và các chi đoàn, chi hội trong thôn, đúng vào dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII thành phố Hà Nội.
Đây không chỉ là nơi tổ chức các hội họp, sinh hoạt đoàn thể mà còn là không gian giao lưu, học tập, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ cho bà con nhân dân, nhất là các dịp lễ, Tết. Thành công của mô hình đã thể hiện rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận trong việc huy động sức dân, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác mặt trận, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.
Có thể khẳng định, mô hình “Dân vận khéo" trong xã hội hóa xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng tại Cụm 9 thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của công tác dân vận trong thực tiễn. Đây không chỉ là công trình phục vụ đời sống cộng đồng, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng lòng của toàn dân.
Theo bà Trần Thị Vân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Thanh, công trình được khảo sát, triển khai thực hiện bài bản, có tính sáng tạo, với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động trực tiếp tại hội nghị, hội nghị phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện các nội dung phong trào “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.
Bảo Thoa
(Còn tiếp)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Tin khác
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Nhịp sống Thủ đô 05/12/2025 13:58
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ
Nhịp sống Thủ đô 04/12/2025 21:32
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh
Nhịp sống Thủ đô 04/12/2025 18:30
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Nhịp sống Thủ đô 04/12/2025 18:29
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”
Nhịp sống Thủ đô 03/12/2025 18:50
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường
Nhịp sống Thủ đô 03/12/2025 11:20
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững
Nhịp sống Thủ đô 02/12/2025 18:56
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại
Nhịp sống Thủ đô 01/12/2025 21:07
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 01/12/2025 21:02
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân
Nhịp sống Thủ đô 01/12/2025 20:59



