Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Trong ngày đầu của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, những kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về một giai đoạn phát triển mới của Thủ đô đang được đặt ra với nhiều hy vọng và trăn trở. Từ đại biểu làm công tác Mặt trận đến đảng viên cao tuổi nhất tham dự Đại hội, tất cả đều hướng về những quyết sách đột phá, mang tính chiến lược cho Thủ đô.
Gửi trọn niềm tin vào Đại hội Đảng bộ Thành phố Chiều nay (15/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII tiến hành phiên trù bị

Chia sẻ bên lề Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Văn Thịnh, Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 7, Đảng bộ phường Bồ Đề, 79 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội, đã đánh giá cao sự chuyển đổi mô hình 2 cấp trong nhiệm kỳ qua.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Ông Nguyễn Văn Thịnh, Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 7, Đảng bộ phường Bồ Đề, 79 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng viên Nguyễn Văn Thịnh cho hay: "Việc thực hiện chính quyền 2 cấp đã mang lại những phấn khởi mới cho Nhân dân bởi tính tiến bộ và đột phá mang tính cách mạng". Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 7 Nguyễn Văn Thịnh cũng nhấn mạnh vai trò của các chi bộ cơ sở trong việc thường xuyên cập nhật thông tin từ Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đến văn bản chỉ đạo của Thành ủy, để đôn đốc thực hiện các công việc cụ thể, biến mô hình 3 cấp từ văn bản thành hiện thực.

Trong khi đó, chia sẻ bên lề Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Mỗ Nguyễn Ngọc Anh cũng khẳng định niềm tin vào bộ máy tinh gọn, hoạt động gần dân, vì dân hơn khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành ngày càng hiệu quả.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Mỗ Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ bên lề Đại hội.

"Là người làm công tác Mặt trận, tôi mong Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Tôi cũng kỳ vọng vào những chủ trương, chính sách cụ thể để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở rất cần có thêm cơ chế, điều kiện thuận lợi hơn để phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, để tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân được lắng nghe, phản ánh và giải quyết kịp thời", Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Mỗ Nguyễn Ngọc Anh cho biết.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Mỗ cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Thành phố sẽ có giải pháp quyết liệt hơn để khắc phục những bất cập đang tồn tại trong đời sống dân sinh cũng như vấn đề an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ việc làm, nhà ở, chăm lo cho người yếu thế - những vấn đề thiết thực, gắn liền với cuộc sống hằng ngày.

Về nội dung "Hạnh phúc của Nhân dân" trong Nghị quyết Đại hội, Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 7 Nguyễn Văn Thịnh chia sẻ: "Thủ đô hạnh phúc hoặc cuộc sống hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu rất thiết thực và cao quý mà người dân nào cũng mong muốn, không chỉ đảng viên mà Nhân dân đều mong muốn. Các thế hệ người cao tuổi chúng tôi càng thấy rất thiết thực, đúng với nguyện vọng của Nhân dân".

Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 7 tin tưởng rằng Đại hội lần này là tiền đề để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng sắp tới, sẽ mang lại khí thế đổi mới đúng như nguyện vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc đất nước chuyển mình bước vào giai đoạn phát triển mới rực rỡ hơn, tốt đẹp hơn.

Với 79 tuổi đời, đảng viên Nguyễn Văn Thịnh vẫn kiên định với lời tuyên thệ khi kết nạp Đảng: "Khi được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, chúng tôi đã có lời thề trước Đảng là phải phấn đấu rèn luyện suốt đời. Khi nào sức khỏe còn thì phải tiếp tục phục vụ, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng".

Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 7 nhấn mạnh vai trò của người cao tuổi mang tính nêu gương, "cây cao bóng cả" để dẫn dắt thế hệ trẻ tiếp nối thực hiện các chủ trương chính sách và đường lối của Đảng. Lời nhắn nhủ của đảng viên Nguyễn Văn Thịnh tới thế hệ đảng viên trẻ: "Mong thế hệ trẻ của Thủ đô cũng như cả nước tiếp nối được truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước. Rất nhiều anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để xây dựng đất nước, xây dựng truyền thống tốt đẹp thì mong thế hệ trẻ tiếp nối được truyền thống đó để giữ gìn, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc tốt đẹp".

Còn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Mỗ Nguyễn Ngọc Anh cũng khẳng định niềm tin: "Với sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo, điều hành và cách làm của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố cùng sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó Thủ đô không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, mà còn là nơi mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, sống trong môi trường an lành, văn minh, nghĩa tình - đúng như tinh thần "Dân giàu, nước mạnh, Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại".

Với trách nhiệm của mình, những đại biểu làm công tác Mặt trận ở cơ sở như ông Nguyễn Ngọc Anh cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động