Quản lý, sử dụng nhà chung cư ở Thủ đô: Những gam màu sáng – tối

Kỳ cuối: Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Để đảm bảo công tác quản lý, vận hành nhà chung cư theo đúng quy định pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý nhà chung cư; đồng thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại các nhà chung cư cần nhiều giải pháp, trong đó, đặc biệt cần đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.    
Kỳ 3: Những tồn tại…
Kỳ 2: Không để phát sinh “điểm nóng”
Quản lý, sử dụng nhà chung cư ở Thủ đô: Những gam màu sáng - tối

Lựa chọn chủ đầu tư đủ năng lực

Nhìn nhận từ thực tế, Đảng ủy, chính quyền phường Phương Mai, quận Đống Đa đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc phối hợp của cấp ủy chính quyền trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn phường.

Theo bà Hoàng Thị Bảo Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phương Mai: Cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối việc quản lý, sử dụng vận hành nhà chung cư trên địa bàn phường. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở từ chi bộ, tổ dân phố, các chi hội đoàn thể tận tâm, có đủ trình độ hiểu biết trong lĩnh vực quản lý nhà chung cư, có sự tin tưởng của cư dân thì mới tạo được sự đồng thuận, gắn kết.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có liên quan, chấp hành tốt các quy định pháp luật về việc quản lý, sử dụng vận hành nhà chung cư trên địa bàn phường. Hàng năm, quan tâm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng, vận hành của từng dự án nhà chung cư trên địa bàn phường.

“Đặc biệt, một thực tiễn rất quan trọng mà cấp cơ sở chúng tôi nhận thấy đó là về việc phê duyệt chủ trương đầu tư từ Thành phố. Nếu chủ đầu tư có đủ năng lực, đủ bộ máy để triển khai, có kinh nghiệm quản lý đặc biệt là tuân thủ pháp luật nghiêm túc, có sự tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của cư dân thì trong quá trình quản lý vận hành sẽ không gây ra những vấn đề phức tạp”, bà Phương chia sẻ.

ky cuoi day manh thuc hien quy che dan chu o co so
Xây dựng nhà chung cư cần chủ đầu tư có năng lực (Ảnh minh họa: H.Minh)

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, cho biết: “Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai, Ủy ban nhân dân quận sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng nằm công tác quản lý sử dụng tại các nhà chung cư mới đưa vào sử dụng và việc xử lý các vi phạm tại các nhà chung cư đã kiểm tra; cập nhật, xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc quản lý sử dụng của các Ban quản trị và chủ đầu tư theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tăng cường xử lý các sai phạm theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 và các quy định khác của pháp luật. Đối với các vi phạm không thuộc thẩm quyền xử lý, Ủy ban nhân dân quận báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Xây dựng để thực hiện xử lý. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp để tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý vận hành nhà chung cư cho các ban quản trị, cư dân sinh sống tại các nhà chung cư, các chủ đầu tư để nâng cao hiểu biết về các quy định của pháp luật…”.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội

Về vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong quản lý, vận hành nhà chung cư, ông Nguyễn Ngọc Tân – Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình, chia sẻ: Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng chung cư bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; xây dựng các chung cư văn hóa, an toàn; thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, văn hóa ứng xử tại các chung cư…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công khai, minh bạch các quyền và nghĩa vụ; chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, những bất đồng, tranh chấp, khiếu kiện của cư dân, ban quản trị, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, không để phát sinh phức tạp. Quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cư dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ dân phải tạm di dời để cải tạo, sửa chữa, xây mới lại các chung cư nguy hiểm sớm ổn định cuộc sống, hạn chế những bức xúc trong nhân dân.

Coi trọng và phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của quận và phường trong phối hợp hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tuân thủ quy định về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Tăng cường hoạt động của các Tổ dân vận, Tổ hòa giải ở cơ sở tại các khu chung cư phối hợp với chính quyền cùng cấp trong công tác hòa giải, phản ánh kịp thời những mâu thuẫn, bất cập, tồn tại để giải quyết.

ky cuoi day manh thuc hien quy che dan chu o co so
Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư (trong đó có cả những khu tập thể cũ ) là rất quan trọng (Ảnh: H.Duy)

Về những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Đống Đa, Cụm trưởng Cụm Thi đua Ban Dân vận các quận trung tâm, cho biết: Trong thời gian tới các quận cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có liên quan, chấp hành tốt các quy định pháp luật về việc quản lý, sử dụng vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố, quận, phường…

Thường xuyên chỉ đạo quán triệt nhận thức đối với các cán bộ, công chức tại các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và các phường việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà chung cư là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị từ đó khắc phục tư tưởng coi nhẹ, né tránh, ý thức được trách nhiệm quan tâm, giải quyết từ gốc các vấn đề liên quan lĩnh vực nhà chung cư thuộc thẩm quyền trách nhiệm khi vấn đề còn mới phát sinh, phát hiện.

Hàng năm quan tâm xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng, vận hành của từng dự án nhà chung cư thương mại, chung cư tái định cư trên địa bàn quận. Việc thực hiện dân chủ phải được cụ thể hóa, xây dựng thành các quy chế, quy định, quy trình công khai, dân chủ, minh bạch trong các lĩnh vực, nhất là các vấn đề có liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích của cư dân. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; đổi mới và nâng cao chất lượng các hình thức lấy ý kiến nhân dân trong các khu chung cư.

“Đặc biệt, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Tăng cường giám sát và nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận, các vấn đề gây bức xúc trong các khu chung cư kịp thời phản ảnh tới các cấp có thẩm quyền để giải quyết”, bà Hiền nói.

Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Ngô Hồng Anh: "Đặc biệt coi trọng công tác nhân sự":

Để đảm bảo việc quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận an toàn, ổn định đúng quy định pháp luật trong thời gian tới quận sẽ thường xuyên chỉ đạo quán triệt nhận thức đối với các cán bộ, công chức tại các phòng ban chuyên môn thuộc quận và các phường việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà chung cư là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị từ đó khắc phục tư tưởng coi nhẹ, né tránh, ý thức được trách nhiệm quan tâm, giải quyết từ gốc các vấn đề liên quan lĩnh vực nhà chung cư thuộc thẩm quyền trách nhiệm khi vấn đề còn mới phát sinh, phát hiện.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời trách nhiệm của chính quyền quận, phường trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà chung cư theo quy định của pháp luật hiện hành và các chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban nhân dân các phường khẩn trương xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở tại các chung cư trong đó đặc biệt coi trọng công tác nhân sự nhằm lựa chọn được các cán bộ có năng lực, trình độ, trách nhiệm cao phù hợp ngang tầm với nhiệm vụ quản lý, sử dụng, vận hành chung cư.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động