Kon Tum: Đồng loạt ra quân xử lý các phương tiện quá khổ, quá tải

Tại tỉnh Kon Tum, sau 3 tháng đầu năm cao điểm ra quân xử lý xe quá khổ, quá tải đã góp phần tạo chuyển biến tích cực đến ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của các chủ phương tiện.
Xử phạt lái xe container chạy ngược chiều cầu Phú Hữu, thành phố Thủ Đức Hà Nội: Vây bắt hàng loạt xe container cắt nóc chở quá tải Kon Tum: Kiên quyết xử lý tình trạng xây dựng trái phép tại Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen

Xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ, quá tải

Thực hiện Kế hoạch số 1042/KH-C08-P1 ngày 7/11/2022 của Cục C08 (Bộ Công an), Kế hoạch số 1362/KH-CAT-PC08 ngày 11/11/2022 của Công an tỉnh Kon Tum về cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội. Trong 3 tháng đầu năm 2023, lực lượng của Phòng CSGT tỉnh Kon Tum cùng đội CSGT các huyện trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân cao điểm xử lý các phương tiện có dấu hiệu quá khổ, quá tải.

Trong đó, tổ chức tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không “cơi nới” thùng xe... đến từng doanh nghiệp, nhà máy, chủ bến bãi, xưởng cơ khí, sửa chữa ô tô. Đồng thời vận động các doanh nghiệp, cá nhân có phương tiện vận tải vi phạm kích thước thùng xe tự giác tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được quy định.

Kon Tum: Đồng loạt ra quân xử lý các phương tiện quá khổ, quá tải
Lực lượng Phòng CSGT tỉnh Kon Tum phối hợp với Đội CSGT - Công an huyện Ngọc Hồi kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải. (Ảnh: Nghĩa Trần).

Cùng với đó, lực lượng của Phòng CSGT tỉnh Kon Tum cùng với Đội CSGT của các huyện trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hàng hóa khi tham gia giao thông: cưỡng chế việc tháo, cắt thùng xe trở về theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và thông báo tới cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông theo quy định.

Khi xử lý các phương tiện chở hàng quá trọng tải, quá khổ phải bắt buộc hạ tải mới cho phương tiện tiếp tục lưu hành; tiến hành xác minh, làm rõ chủ phương tiện là tổ chức hay cá nhân vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, bố trí lực lượng, phương tiện để cưỡng chế; đối với các trường hợp cố tình chống đối việc kiểm tra, xử lý, cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng thì phải thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ hoặc gây rối trật tự công cộng.

Kon Tum: Đồng loạt ra quân xử lý các phương tiện quá khổ, quá tải
Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum tăng cường việc kiểm tra các xe vận tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng. (Ảnh: Trần Nghĩa).

Theo báo cáo của Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum, trong 3 tháng đầu năm 2023 mở đợt cao điểm về xử lý vi phạm TTATGT, lực lượng của Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum cùng Đội CSGT các huyện trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 63 trường hợp vi phạm. Trong đó, xử lý 21 trường hợp chở hàng quá tải trọng cho phép, 34 trường hợp chở quá khổ giới hạn và 08 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện.

Trung tá Nguyễn Ích Hòa - Đội trưởng Đội CSGT - Công an huyện Ngọc Hồi, chia sẻ: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum, lãnh đạo Công an huyện Ngọc Hồi, Đội CSGT - Công an huyện Ngọc Hồi đã đồng loạt ra quân, tập trung lực lượng tuyên truyền đến các chủ mỏ vật liệu xây dựng và các chủ phương tiện kinh doanh vận tải về việc chấp hành đúng về luật giao thông đường bộ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trạm CSGT Ngọc Hồi (thuộc Phòng CSGT) để kịp thời phát hiện, xử lý các chủ phương tiện tự ý cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải. Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp, 100% các chủ mỏ vật liệu xây dựng, các chủ phương tiện đã tự nguyện ký cam kết sẽ không cơi nới thành thùng, không chở quá khổ, quá tải”.

Từ chỉ đạo “nóng” đến thay đổi nhận thức chủ phương tiện

Vấn nạn xe quá khổ, quá tải là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum, Phòng CSGT cùng Đội CSGT các huyện tập trung tối đa lực lượng ngày đêm căng mình bám trụ trên các tuyến đường để kịp thời phát hiện, xử lý các phương tiện tự ý cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải.

Huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) là địa bàn thông thương với các nước bạn Lào - Campuchia. Đây cũng là huyện kết nối với vùng duyên hải Nam Trung Bộ, như: Quảng Nam, Đà Nẵng... Bên cạnh đó, huyện Ngọc Hồi đang tập trung và đẩy mạnh việc xây dựng các tuyến đường trung tâm Thị trấn Plei Kần để phát triển kinh tế - xã hội. Các yếu tố trên cũng khiến lưu lượng các phương tiện kinh doanh vận tải lưu thông qua đây ngày càng đông đúc.

Kon Tum: Đồng loạt ra quân xử lý các phương tiện quá khổ, quá tải
Đội CSGT - Công an huyện Ngọc Hồi tăng cường kiểm tra các chủ phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. (Ảnh: Trần Nghĩa).

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của ban Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, Trạm CSGT Ngọc Hồi (trực thuộc Phòng CSGT tỉnh Kon Tum) đã luôn phối hợp chặt chẽ với Đội CSGT - Công an huyện Ngọc Hồi thường xuyên tổ chức tuần tra lưu động, đồng thời lập các chốt kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các phương tiện có dấu hiệu vi phạm về cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải. Ngoài ra, sẽ tập trung xử lý các lỗi vi phạm khác như: Vi phạm nồng độ cồn, phóng nhanh, vượt ẩu, chạy không đúng phần đường, làn đường…

Cùng với đó, huyện Ngọc Hồi cũng là địa bàn có số lượng các mỏ vật liệu xây dựng như: Cát, đá, sỏi… tương đối nhiều. Chính vì vậy, hoạt động vận tải tại huyện ngã 3 Đông Dương cũng rất sôi động. Tuy nhiên, được sự tuyên truyền của lực lượng Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum và Đội CSGT - Công an huyện Ngọc Hồi, các chủ mỏ vật liệu và chủ phương tiện giao thông đã ý thức được việc chấp hành đúng luật giao thông đường bộ. 100% các chủ phương tiện đã chủ động và tự nguyện ký cam kết không cơi nới thành thùng, không chở quá khổ, quá tải khi lưu thông trên các tuyến đường.

Kon Tum: Đồng loạt ra quân xử lý các phương tiện quá khổ, quá tải
Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của lực lượng CSGT tỉnh Kon Tum đã chuyển biến tích cực đến ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của các chủ phương tiện. (Ảnh: Trần Nghĩa).

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH xây lắp và Thương mại Hoàng Quân, đóng tại xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), cho biết: “Là một chủ mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, chúng tôi luôn ý thức được việc phải chấp hành đúng luật giao thông đường bộ. Cùng với đó, khi lực lượng của Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum và Đội CSGT - Công an huyện Ngọc Hồi phổ biến và tuyên truyền việc chấp hành đúng các quy định đối với các phương tiện vận tải. Chúng tôi đã chủ động và tự nguyện ký cam kết sẽ không cơi nới thành thùng xe, không chở quá khổ, quá tải và chấp hành đúng luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông”.

Chủ phương tiện Kring Kỳ, trú tại huyện Ngọc Hồi, cũng chia sẻ: “Khi các cán bộ giao thông tuyên truyền luật giao thông đường bộ, chúng tôi rất vui vẻ và chấp hành nghiêm túc khi tham gia giao thông trên đường. 100% xe vận tải của chúng tôi luôn cam kết không cơi nới, không chở quá khổ, quá tải. Bên cạnh đó, khi tham gia giao thông, các tài xế đều không phóng nhanh, vượt ẩu và đi đúng làn đường quy định”.

Trước vấn nạn xe quá khổ, quá tải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu đã có văn bản số 656 gửi Công an tỉnh Kon Tum, Sở GTVT, Ban An toàn Giao thông tỉnh, UBND thành phố, các huyện và Văn phòng Quản lý Đường bộ III.4 về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể, trong thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung và công tác kiểm soát tải trọng phương tiện nói riêng đã được các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan tập trung thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Tình trạng xe quá tải tham gia giao thông đã giảm đáng kể, đặc biệt là vi phạm về tải trọng và kích thước thùng xe, nhiều lái xe, chủ xe đã tự giác chấp hành quy định về kích thước thùng xe.

Theo đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng xe theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường các giải pháp về kiểm soát tải trọng phương tiện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông.

Tăng cường các lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe trên các tuyến đường có nhiều xe quá tải lưu thông, trọng tâm là vào ban đêm. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép lưu hành tham gia giao thông trên các tuyến đường.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động của lãnh đạo tỉnh Kon Tum và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đã góp phần chuyển biến tích cực đến ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của các chủ phương tiện.

Trần Nghĩa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động