Tuổi trẻ Công an huyện Ngọc Hồi tiên phong trong chuyển đổi số

(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, đoàn thanh niên Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đã có những bước chuyển biến tích cực trong việc góp phần thay đổi nhận thức người dân về tính thực tiễn trong chuyển đổi số.
Tuổi trẻ hai tỉnh Kon Tum và Lâm Đồng hướng về biên cương Tổ quốc Hiệu quả từ mô hình xuất khẩu lao động cho đồng bào dân tộc thiểu số Đồng Nai: Nghiêm trị “lâm tặc” chém trọng thương kiểm lâm

Thực hiện Đề án 06/CP của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong việc tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho quần chúng nhân dân. Đồng thời, hưởng ứng Tháng thanh niên, vừa qua Đoàn thanh niên Công an huyện Ngọc Hồi đã xây dựng và bước đầu tổ chức thực hiện Kế hoạch số 02/KH-ĐTN ngày 06/3/2023 về việc tổ chức hoạt động tình nguyện hỗ trợ công dân cài ứng dụng VNeID trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum).

Tuổi trẻ Công an huyện Ngọc Hồi tiên phong trong chuyển đổi số
Thượng uý Mẫn Đức Hùng, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Ngọc Hồi hướng dẫn người dân nộp phạt vi phạm hành chính qua cổng dịch vụ công.

Thời gian qua, đoàn thanh niên Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với tổ công tác của Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã trực tiếp xuống Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và giá trị thiết thực mà ứng dụng này mang lại cho công dân.

Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ từng công dân cài đặt ứng dụng VNeID của Bộ Công an vào điện thoại thông minh cá nhân, đăng ký tài khoản mức 1, mức 2, kích hoạt tài khoản. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của quần chúng nhân dân, tổ công tác đã cài đặt thành công tài khoản VNeID cho hơn 1000 người dân trên địa bàn toàn huyện.

Được biết, ứng dụng VNeID của Bộ Công an là ứng dụng tích hợp các tiện ích của thẻ Căn cước công dân (CCCD) điện tử, bảo đảm chính xác, tiện lợi và bảo mật thông tin. Công dân sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng, tiện tích trên ứng dụng VNeID, như: khai báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, tố giác tội phạm; thay thế CCCD gắn chíp và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID (giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế…); khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng, thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuyển tiền.

Đồng thời, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an huyện, đoàn viên thanh niên Công an huyện cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thuộc tất cả các lực lượng luôn trong tư thế chủ động tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID cho gia đình, người thân và công dân tiếp xúc trong quá trình công tác, công dân đến trụ sở công an để liên hệ công việc.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Ngọc Hồi cũng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về lợi ích, hiệu quả và cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc thực hiện đăng ký mới phương tiện giao thông và nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên Công an huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức để công dân hiểu được lợi ích của việc cài đặt ứng dụng VNeID đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và lợi ích cho từng công dân.

Tuổi trẻ Công an huyện Ngọc Hồi tiên phong trong chuyển đổi số
Đoàn thanh niên Công an huyện Ngọc Hồi tham gia lau dọn vệ sinh, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi.

Thượng uý Mẫn Đức Hùng, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Ngọc Hồi, chia sẻ: “Đối với người dân vùng sâu vùng xa như ở Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), chuyển đổi số vẫn còn khá xa lạ với người dân. Đoàn thanh niên Công an huyện Ngọc Hồi muốn được góp phần công sức giúp người dân tiếp cận được với chuyển đổi số, cũng như nâng cao nhận thức, hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của chuyển đổi số”.

“Đoàn thanh niên Công an huyện đã hướng dẫn, giúp người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID mức 1, mức 2, qua đó tích hợp các lợi giấy tờ như Giấy đăng ký xe, giấy phép lại xe, thẻ bảo hiểm y tế... cho người dân. Đồng thời hướng dẫn người dân xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vưc giao thông đường bộ, đăng ký phương tiện qua cổng hành chính công quốc gia”, Thượng úy Mẫn Đức Hùng, cho hay.

Trần Nghĩa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động