Kon Tum: Cần đề phòng dông lốc, sấm sét, mưa đá

(LĐTĐ) Những cơn mưa đầu mùa thường xuất hiện dông lốc, sấm sét và mưa đá đã gây ảnh hưởng đến hoa màu, vật nuôi của bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá nguyên nhân động đất tại Kon Tum Phó Thủ tướng chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả động đất tại Kon Plông, Kon Tum Sáng 3/9 ghi nhận động đất ở Kon Tum và biên giới gần Lai Châu

Những ngày vừa qua, trên địa bàn các huyện như: Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Glei, Kon Rẫy, Kon Plông… xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, kèm theo đó là mưa đá, sấm sét và dông lốc.

Tối 14/4, tại địa bàn xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) xuất hiện mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh khiến 1 căn nhà rông bị rung lắc rồi bất ngờ đổ sập. Thời điểm này, có 3 người dân đang trú mưa bên trong nhưng đã may mắn thoát nạn.

Kon Tum: Cần đề phòng dông lốc, sấm sét, mưa đá
Mưa đá khiến một số nhà màng của người dân huyện Tu Mơ Rông đổ sập.

Trước đó, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông cũng có mưa lớn, sau đó xuất hiện mưa đá trên diện rộng. Mưa đá kèm theo gió lớn đã khiến một số nhà màng (nhà lợp bằng lợp bằng polyethylene để che chắn cây trồng), tường rào của người dân bị đổ sập, nhiều diện tích trồng sâm Ngọc Linh bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông với địa hình là núi cao, phức tạp, những cơn mưa lớn kéo dài có thể xảy ra tình trạng lốc xoáy, sạt lở đất đá, đe dọa đến người và tài sản của người dân.

Kon Tum: Cần đề phòng dông lốc, sấm sét, mưa đá
Những cơn mưa đầu mùa kèm theo mưa đá đã ảnh hưởng nặng đến hoa màu của người dân. Trong ảnh, một người dân chụp ảnh cùng những hạt mưa đá kết lại với nhau sau khi đổ xuống một mái nhà trong một trận mưa đá mới đây.

Ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn về tình hình phức tạp mưa bão, dông lốc đầu mùa mưa, huyện Tu Mơ Rông cũng đã quán triệt đến các phòng ban và tuyên truyền người dân cần chủ động, cảnh giác với dông lốc, sấm sét, mưa đá để tránh ảnh hưởng đến người và tài sản.

“Mới đây, trên địa bàn huyện cũng xuất hiện mưa đá, hiện nay vẫn chưa có thống kê cụ thể về mức độ thiệt hại hoa màu, vật nuôi của người dân. Tuy nhiên, việc xuất hiện mưa đá sẽ ảnh hưởng đến các vườn sâm Ngọc Linh. Bởi, mưa đá sẽ không ảnh hưởng nhiều thời gian đầu, nhưng sẽ ủ mầm móng bệnh dưới gốc, sau đó thì có thể chết hàng loạt”, ông Mạnh cho hay.

Kon Tum: Cần đề phòng dông lốc, sấm sét, mưa đá
Người dân cần chủ động đề phòng sấm sét, dông lốc và mưa đá.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum cũng khuyến cáo, vùng mây đối lưu đã gây mưa tại khu vực các huyện: Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei. Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh Rada thời tiết Pleiku những vùng mây đối lưu này đang tiếp tục phát triển và mở rộng ở khu vực huyện Sa Thầy.

Trong 1 đến 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu này có khả năng gây mưa rào và dông ở các khu vực nói trên, sau đó lan sang khu vực huyện Ia H’drai và thành phố Kon Tum. Trong cơn dông cần đề phòng mưa lớn cục bộ, mưa đá, tố lốc, sét và gió giật mạnh.

Trần Nghĩa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.

Tin khác

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Xem thêm
Phiên bản di động