Kinh tế TP.HCM tăng tốc ngay từ đầu năm

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2024 đạt từ 7,5% – 8%, ngay từ đầu năm 2024 hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã và đang quyết liệt vào cuộc với sự đồng hành, chia sẻ từ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công.
Sắp có phà từ TP.HCM đi Tiền Giang Nghịch lý cung - cầu lao động tại TP. Hồ Chí Minh Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng từ những tháng đầu năm

Triển khai hàng loạt dự án lớn

Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM vừa có Thông báo số 142/TB-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo đó, trong năm 2024 Thành phố sẽ tập trung vào các nhóm các công trình, dự án đường sắt; nhóm các công trình, dự án thực hiện thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông (TOD) và nhóm các công trình, dự án thuộc các đề án thực hiện các chương trình đột phá, chương trình trọng điểm phát triển Thành phố.

Về dự án cụ thể, với dự án đường Vành đai 2 (đoạn 1 và đoạn 2), UBND Thành phố giao UBND thành phố Thủ Đức (nơi triển khai dự án) tập trung hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để khởi công dự án trong năm 2024; đồng thời, rà soát, nghiên cứu áp dụng cơ chế thực hiện song song các thủ tục đầu tư liên quan đảm bảo đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Với dự án đường Vành đai 3, UBND Thành phố yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan hoàn tất việc bàn giao mặt bằng thi công trong quý I/2024 và tìm nguồn cát đắp cho dự án.

Trong khi đó, ở dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo Hội đồng thẩm định liên ngành để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; khẩn trương tham mưu, đề xuất việc lựa chọn nhà đầu tư trong nước, hoàn thành trong tháng 2/2024.

Về đường sắt, với tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), UBND Thành phố yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị (chủ đầu tư) báo cáo kế hoạch vận hành, khai thác thương mại dự án trong tháng 7/2024; đồng thời trình phương án miễn/giảm giá vé trong thời gian đầu vận hành.

Kinh tế TP.HCM tăng tốc ngay từ đầu năm
Bên trong trung tâm thương mại thuộc ga ngầm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Dự kiến tuyến metro số 1 sẽ hoàn thành trong tháng 7/2024.

Trong lĩnh vực môi trường, đối với dự án nạo vét, cải tạo rạch Xuyên tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), UBND Thành phố giao chủ đầu tư phối hợp với các địa phương hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng ít nhất từ quý I/2024. Riêng dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, UBND Thành phố yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo khánh thành vào dịp 30/4/2025.

Ngoài ra UBND Thành phố cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các đề án lớn gồm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, phát triển hệ thống đường sắt đô thị, xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM, quy hoạch thành phố Thủ Đức...

“Thúc” tiến độ giải ngân đầu tư công

Việc đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm sẽ quyết định đến tiến độ giải ngân đầu tư công. Để đảm bảo mục tiêu giải ngân đầu tư công đạt 95% trong năm 2024, cũng theo Thông báo số 142/TB-VP nêu trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đề nghị Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường (phụ trách lĩnh vực đô thị) chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công (3 ca 4 kíp, giải pháp trong thời gian xây dựng...) đáp ứng kế hoạch đề ra; chỉ đạo nghiên cứu về định mức và các quy định liên quan để lập hồ sơ dự án, lập hồ sơ mời thầu rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Kinh tế TP.HCM tăng tốc ngay từ đầu năm
Công nhân thi công trên công trường dự án nạo vét, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật với các đơn vị tư vấn, đặt biệt là nhà thầu thi công; xử phạt, xử lý nghiêm (không có ngoại lệ) nhằm đảm bảo được tiến độ, chất lượng, mỹ - kỹ thuật, phát huy hiệu quả đầu tư.

UBND TP.HCM đặt ra mục tiêu quý I/2024 giải ngân đầu tư công đạt từ 10% trở lên, quý II/2024 đạt tỷ lệ từ 30% trở lên, quý III/2024 đạt từ 70% trở lên và quý IV/2024 đạt tỷ lệ từ 95% trở lên.

Tại cuộc họp về kết quả kinh tế - xã hội tháng 2/2024, nhiệm vụ tháng 3/2024 diễn ra vừa qua, UBND TP.HCM đã kết luận: Trong quý 1/2024, chính quyền các cấp TP.HCM sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất quán các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo hướng “cá thể hóa trách nhiệm, cụ thể hóa công việc”; thực hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 là năm “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98 của Quốc hội” với 14 nhóm giải pháp trọng tâm và 74 nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó xác định thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, triển khai dự án trọng điểm là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố trong năm 2024. Thành phố phấn đấu hoàn tất thủ tục đầu tư để triển khai thi công và giải ngân vốn theo tiến độ các dự án nhóm C trước ngày 31/3/2024, dự án nhóm A, B trước ngày 31/6/2024; đảm bảo mục tiêu trong quý 1/2024 giải ngân không thấp hơn 12% để hoàn thành mục tiệu tăng trưởng GRDP cả năm 2024 đạt từ 7,5% – 8%.

Kinh tế TP.HCM tăng tốc ngay từ đầu năm
Các đơn vị đang khẩn trương thi công dự án nạo vét, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo, đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư thì các chủ đầu tư phải tổ chức thực hiện, hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu thi công, đảm bảo khởi công dự án trong quý I/2024. Đồng thời giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình; kiên quyết có biện pháp chế tài theo quy định và hợp đồng xây dựng đã ký đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM giao 3 Tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đầu tư công tổ chức rà soát tiến độ giải ngân, các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch năm 2024; theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, đặc biệt là các dự án được giao vốn lớn trên 50 tỷ đồng.

Ngoài ra để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án, giải ngân vốn đầu tư công, UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp, làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sớm có văn bản hướng dẫn Thành phố việc thực hiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2023.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu áp dụng quy định của Nghị quyết số 98 của Quốc hội và quy định pháp luật, tham mưu, đề xuất về rút ngắn tiến độ thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch cục bộ và phân cấp hoặc ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện một số chức năng của Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong phạm vi các dự án đầu tư công nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng đầu năm 2024

Theo báo cáo của UBND TP.HCM: Trong tháng 1/2024 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của Thành phố tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 1,1%. Doanh nghiệp thành lập mới tăng 30,2%, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 19,88%, tổng thu du lịch tăng 57,4%.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án xây dựng cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng (thành phố Hà Nội) đã bắt đầu hiện rõ những hạng mục đầu tiên, cho thấy tiến độ triển khai đang từng bước được hiện thực hóa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33

Ngay sau trận chung kết Bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia.
Hành trình Gamuda Land tại Việt Nam: Chất sống toàn cầu - tinh hoa bản địa

Hành trình Gamuda Land tại Việt Nam: Chất sống toàn cầu - tinh hoa bản địa

Từ quốc tế đến Việt Nam, hành trình của Gamuda Land là câu chuyện về cách mỗi vùng đất được lắng nghe, thấu hiểu và kiến tạo thành không gian sống mang linh hồn riêng. Không chỉ xây dựng những công trình đạt chuẩn quốc tế, Gamuda Land còn định hình nên “chất sống”, nơi con người tìm thấy sự cân bằng, kết nối và an nhiên giữa nhịp sống hiện đại.
Giải thưởng Châu Á ghi nhận mô hình phát triển cộng đồng bền vững của Gamuda Land

Giải thưởng Châu Á ghi nhận mô hình phát triển cộng đồng bền vững của Gamuda Land

Gamuda Land Việt Nam đã được vinh danh với giải thưởng “Best Community Developer (Asia)” - Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc Châu Á, cùng 3 giải thưởng khác cho dự án Springville Đồng Nai và Central Park Hà Nội.
Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Từ dòng sông Hồng chở nặng phù sa và ký ức nghìn năm, Hà Nội đang mở ra một chương phát triển mới bằng việc tăng tốc đầu tư hệ thống cầu vượt sông quy mô lớn. Những cây cầu không chỉ giải bài toán giao thông, mở rộng không gian đô thị, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần đưa Thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển hiện đại và hội nhập.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, việc đầu tư hệ thống cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ chiến lược, mang tính đột phá nhằm mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực giao thông khu vực nội đô. Trên tinh thần đó, Thành phố đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho 7 dự án cầu vượt sông trước ngày 31/12/2025.
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Việc đồng loạt triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng không chỉ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông, mở rộng không gian đô thị hai bờ mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - hạ tầng Thủ đô. Trong đó, các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi… đang được các địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Tin khác

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Xem thêm
Phiên bản di động