Kinh nghiệm giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 nhìn từ Sóc Sơn

Để phục vụ triển khai dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn, huyện Sóc Sơn đã di chuyển 892/896 ngôi mộ, đạt tỷ lệ 99,55%. Để đạt được kết quả trên, góp phần vào việc đảm bảo tiến độ triển khai dự án có vai trò không nhỏ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện.
“Dân vận khéo” thu hút đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước Nâng cao công tác tuyền truyền, vận động giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 Kinh nghiệm trong triển khai giải phóng mặt bằng tại xã Văn Khê

Chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, triển khai Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại địa phương, ông Đồng Đức Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn cho biết: Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án trọng điểm có vị trí tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Thủ đô và đất nước. Đoạn đường Vành đai 4 chạy qua địa bàn huyện Sóc Sơn có chiều dài 2,3 km thuộc địa phận 2 xã Tân Dân và Thanh Xuân với tổng diện tích đất thu hồi phục vụ Dự án là: 48,23 ha (trong đó xã Thanh Xuân 8,9 ha; xã Tân Dân 39,33 ha).

Tổng số hộ dân có đất trong vùng dự án là: 644 hộ (trong đó xã Tân Dân có 450 hộ; xã Thanh Xuân có 194 hộ; có 2 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo). Tổng số ngôi mộ phải di chuyển: 896 ngôi (trong đó: Thanh Xuân là 327 ngôi; Tân Dân là 569 ngôi).

Kinh nghiệm giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 nhìn từ Sóc Sơn
Để phục vụ dự án, tổng số ngôi mộ trên địa bàn huyện phải di chuyển là 896 ngôi (trong đó: Thanh Xuân là 327 ngôi; Tân Dân là 569 ngôi). Ảnh: P.Ngân.

Ông Đồng Đức Hạnh cho biết: Nhận thức rõ vị trí tầm quan trọng về kinh tế - xã hội của dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, sự hướng dẫn trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch hướng dẫn MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn, đặc biệt là những xã có đất nằm trong vùng dự án đẩy mạnh và đa dạng các hình thức trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức và phối hợp UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền và đối thoại với nhân dân về chủ trương đầu tư dự án, về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, các chính sách của Nhà nước liên quan đến dự án, về mức hỗ trợ đền bù trong giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Để công tác tuyên truyền của MTTQ đạt được hiệu quả cao, hệ thống MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đặc biệt là các Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư đã tích cực, kiên trì và đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động, bên cạnh việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp, hệ thống Mặt trận trong huyện cũng chú trọng các hình thức tuyên truyền khác như thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, qua các trang mạng xã hội, thông qua sinh hoạt của các hội đoàn thể.

Song song với đó, MTTQ huyện cũng chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết trả lời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đã kịp thời tuyên truyền giải thích những vấn đề nhân dân còn băn khoăn trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, nhất là về mức giá đền bù, hỗ trợ, những vướng mắc trong di chuyển mồ mả... Cùng với tuyên truyền pháp luật, MTTQ cũng đề cao và thực hiện hiệu quả công tác cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống quê hương anh hùng quyết tâm thực hiện thắng lợi dự án.

Đặc biệt, với chức năng của mình, MTTQ huyện cũng đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội những nội dung liên quan đến dự án, các ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức nhiều cuộc giám sát những nội dung liên quan đến dự án như giám sát việc chi trả tiền cho nhân dân, giám sát thực hiện quy hoạch nghĩa trang nhân dân để di chuyển mồ mả, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án, giám sát cán bộ, công chức trong thực thi công vụ liên quan đến dự án...

“Thông qua hoạt động giám sát của MTTQ đã góp phần tăng cường đồng thuận xã hội được các cơ quan Nhà nước và nhân dân đánh giá cao, do đó không có tình trạng nhân dân đơn thư khiếu nại, tố cáo và không để xảy ra những vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn cho biết.

Giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 4: Kinh nghiệm nhìn từ Sóc Sơn
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đi liền với công tác kiểm tra, giám sát, lễ khởi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa bàn huyện Sóc Sơn đã được triển khai đảm bảo tiến độ.

Bên cạnh đó MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Sóc Sơn cũng thực hiện hiệu quả các hoạt động thăm hỏi, động viên, vận động hỗ trợ các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong vùng dự án. Thông qua các hoạt động thăm hỏi, động viên nhân dân đã góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp.

Kết quả, đến nay huyện Sóc Sơn đã thực hiện xong công tác kiểm đếm lên phương án giải phóng mặt bằng 48,23/48,23 ha, đạt 100% diện tích; đã di chuyển 892/896 ngôi đạt tỷ lệ 99,55% (trong đó xã Thanh Xuân đã di chuyển 327/327 ngôi, đạt 100%; xã Tân Dân đã di chuyển 565/569 ngôi, đạt 99,3%).

“Bằng những việc làm thiết thực trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thành công dự án, qua đó vị trí, vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được nâng lên; được các cấp, các ngành ghi nhận, nhân dân đánh giá cao và ủng hộ; đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cũng phấn khởi vì đã đóng góp chút công sức của mình vào sự nghiệp cách mạng của quê hương đất nước”, ông Đồng Đức Hạnh chia sẻ.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn) có chiều dài 2,3km (trong đó có đoạn vượt qua sông Cà Lồ, Quốc lộ 2 và nút giao với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai), diện tích đất thu hồi 48,23ha của khoảng 600 hộ dân; địa điểm thu hồi đất tại 2 xã Thanh Xuân và Tân Dân.

Huyện Sóc Sơn xác định, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng dự án là khâu đầu tiên, trọng tâm để thực hiện, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và hệ thống dân vận các cấp cần phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, vận dụng sáng tạo công tác dân vận, tổ chức truyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và nghiêm túc chấp hành quy định; phát huy tốt vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban thanh tra nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Ngày 27/12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025”. Sự kiện khẳng định chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam là quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến thuế, tiền lương, lao động, khoa học - công nghệ, quốc phòng và xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực theo các nghị định của Chính phủ. Các quy định này tác động trực tiếp đến người dân, người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Tin khác

Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã chủ trì Hội nghị Hội ý nghiệp vụ tập trung đánh giá tình hình và đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Việc bảo đảm an ninh trật tự tại các dự án giao thông huyết mạch và cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy hạ tầng đô thị Thủ đô phát triển bền vững.
Thống nhất báo cáo Thủ tướng giao Hà Nội là chủ quản thực hiện dự án đường kết nối Vành đai 4 (Hà Nội) với Vành đai 5 (tỉnh Ninh Bình)

Thống nhất báo cáo Thủ tướng giao Hà Nội là chủ quản thực hiện dự án đường kết nối Vành đai 4 (Hà Nội) với Vành đai 5 (tỉnh Ninh Bình)

Sáng 29/9, tại Kỳ họp thứ 26 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định giao UBND thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 thuộc địa phận thành phố Hà Nội với đường Vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Hà Nội tăng tốc các dự án trọng điểm

Hà Nội tăng tốc các dự án trọng điểm

Trong chiến lược phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, việc đầu tư hạ tầng giao thông và xử lý môi trường được xem là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng sống và định hình diện mạo đô thị hiện đại. Nhiều dự án trọng điểm đã và đang được thành phố Hà Nội tích cực triển khai, tạo ra những kết nối chiến lược không chỉ trong nội đô mà còn lan tỏa ra toàn vùng Thủ đô và các tỉnh lân cận.
Khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4: Cần minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ

Khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4: Cần minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ

Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tiềm năng tạo nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông, nhưng cần thực hiện minh bạch, công bằng và có sự giám sát chặt chẽ.
Các dự án trọng điểm của Thành phố đang triển khai tới đâu?

Các dự án trọng điểm của Thành phố đang triển khai tới đâu?

Năm 2025, Thành phố Hà Nội có 282 dự án được cấp vốn đầu tư công xây dựng cơ bản tập trung, trong đó 233 dự án chuyển tiếp, 49 dự án xây mới. Đáng chú ý, một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố đang có tiến độ triển khai khả quan.
Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần hình thành

Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần hình thành

Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, sau hơn 1 năm khởi công, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần hình thành, đã giải ngân 19,6% kế hoạch vốn.
Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã giải ngân 12,1% kế hoạch vốn

Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã giải ngân 12,1% kế hoạch vốn

Theo thông tin từ Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung quý IV và năm 2024, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang dần hình thành và đã giải ngân 12,1% kế hoạch vốn.
Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?

Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?

Thông tin về tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, trong đó có Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, hơn 1 năm sau ngày khởi công hiện dự án đã giải ngân 11,6% kế hoạch vốn.
Một số dự án trọng điểm của Hà Nội có tiến độ triển khai khả quan

Một số dự án trọng điểm của Hà Nội có tiến độ triển khai khả quan

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang dần hình thành, các đơn vị hiện đã giải ngân 11,6% kế hoạch vốn.
Vành đai 4 và các dự án trọng điểm Thủ đô đang được triển khai tới đâu?

Vành đai 4 và các dự án trọng điểm Thủ đô đang được triển khai tới đâu?

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô hiện tổng vốn đã đầu tư cho dự án khoảng 12,6 nghìn tỷ đồng, tiến độ thi công xây lắp đạt 10,8%.
Xem thêm
Phiên bản di động