Kiến nghị xem xét số lượng người trốn ở lại nước ngoài để tước giấy phép kinh doanh lữ hành
| Thành phố Hồ Chí Minh: Ngành du lịch sẽ hoạt động trở lại như thế nào? Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành được giảm 80% tiền ký quỹ đến hết năm 2023 Dấu ấn chuyển đổi số ngành Du lịch |
Theo đó, Hiệp hội Du lịch TP.HCM vừa đề nghị Sở Du lịch kiến nghị Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung, sửa đổi Nghị định số 45 ngày 21/5/2019 về xử phạt trong lĩnh vực du lịch đối với việc doanh nghiệp có khách Việt Nam đi tour ra nước ngoài ở lại không về nước, trên cơ sở cần xem yếu tố khách quan hay cố tình tổ chức cho khách ở lại.
![]() |
| Hành khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. |
Hiệp hội Du lịch TP.HCM cũng đề xuất Sở Du lịch tăng cường thanh kiểm tra chuyên đề tuyến điểm đối với các doanh nghiệp nước ngoài tự tổ chức các đoàn khách nước ngoài tham quan, các hướng dẫn viên nước ngoài thuyết minh cho khách.
Đối với kiến nghị bổ sung, sửa đổi Nghị định số 45, đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết: Vào ngày 24/5/2024 Sở Du lịch và Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tổ chức tọa đàm “Đánh giá quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 45 ngày 21/5/2019 của Chính phủ trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch”.
Tại đây, Thanh tra Sở Du lịch đã tổng hợp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 13 Điều 7 Nghị định số 45 của Chính phủ quy định hành vi “Để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái pháp luật". Cụ thể, kiến nghị sửa đổi, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tiễn về hành vi vi phạm; có văn bản hướng dẫn cụ thể, rõ ràng nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thoả thuận với khách du lịch quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Du lịch năm 2017. Đồng thời nghiên cứu mức xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung tước giấy phép kinh doanh lữ hành căn cứ vào số lượng người trốn ở lại để quy định chi tiết.
Trong khi đó, đối với đề xuất việc tăng cường thanh kiểm tra chuyên đề tuyến điểm đối với các doanh nghiệp nước ngoài tự tổ chức các đoàn khách nước ngoài tham quan, các hướng dẫn viên nước ngoài thuyết minh cho khách, đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho hay, tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an Thành phố và Sở Du lịch tổ chức vào ngày 10/5/2024, hai đơn vị đã thống nhất sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra chuyên đề trên lĩnh vực du lịch theo định kỳ hằng quý và hằng năm.
Để công tác thanh kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, Sở Du lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch TP.HCM thông qua các hội viên, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về các trường hợp doanh nghiệp nước ngoài tự tổ chức đưa các đoàn khách nước ngoài vào Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, sử dụng các hướng dẫn viên là người nước ngoài thuyết minh, hướng dẫn cho khách du lịch tại các điểm tham quan trên địa bàn Thành phố để Sở Du lịch kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xử lý theo đúng quy định.
Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị này đã tiếp nhận và thụ lý 49 hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, tổng số doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động lữ hành trên địa bàn Thành phố là 1.547 doanh nghiệp, trong đó có 1.092 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 360 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa, 76 đại lý lữ hành, 19 văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Sở Du lịch cũng đã tiếp nhận và thụ lý cấp đổi 915 thẻ hướng dẫn viên du lịch gồm 599 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và 316 thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; qua đó nâng tổng số hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hiện nay là 7.980 người.
| Đề nghị xử phạt 4 công ty lữ hành Vào tháng 10/2022, 4 công ty lữ hành trên địa bàn TP.HCM đưa 100 khách đi du lịch ở Hàn Quốc, trong đó có 32 người trốn ở lại. Đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ. Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM đã xác định hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính và hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt 4 doanh nghiệp này về hành vi "Để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái pháp luật", theo Nghị định 45 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét
Tin khác
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sự kiện 01/01/2026 12:57
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Sự kiện 31/12/2025 22:31
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Sự kiện 31/12/2025 19:16
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
Sự kiện 31/12/2025 17:40
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025
Thủ đô 31/12/2025 17:13
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao
Sự kiện 31/12/2025 16:07
Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới
Sự kiện 31/12/2025 16:05
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM
Sự kiện 31/12/2025 11:32
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Sự kiện 29/12/2025 22:02
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu
Sự kiện 28/12/2025 13:48
