Không gian xanh của Thủ đô đang được “lột xác” sau cải tạo

Cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các chấp chính quyền, hệ thống Công viên, vườn hoa của thành phố Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để thay đổi diện mạo thông qua việc mở rộng và cải tạo nâng cấp. Cải tạo công viên, vườn hoa không chỉ đơn thuần là một phần trong quá trình chỉnh trang đô thị, mà còn thể hiện mục tiêu sâu xa hơn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Những không gian xanh được cải tạo khang trang, sạch đẹp không chỉ mang lại môi trường sinh hoạt, vui chơi lành mạnh mà còn giúp người dân có thêm cơ hội gần gũi với thiên nhiên, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.
Đưa ra khỏi quy hoạch các dự án công viên, vườn hoa không còn phù hợp Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án công viên lớn còn tồn tại, kéo dài “Sống xanh” giữa lòng Thủ đô

Thay đổi theo hướng tích cực

Những ngày ngần đây, nhiều người dân Hà Nội không giấu được niềm vui khi cùng gia đình và bạn bè đi dạo trong các công viên mới được cải tạo. Không gian xanh mát, sạch sẽ và đầy sức sống mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu sau những giờ làm việc căng thẳng.

Nhiều người già tập thể dục, trẻ nhỏ vui đùa, các cặp đôi thong thả tản bộ dưới hàng cây rợp bóng, tất cả tạo nên một khung cảnh bình yên, sôi động giữa lòng Thành phố. Những công viên như Thống Nhất, Cầu Giấy hay Yên Sở đã thực sự trở thành điểm hẹn yêu thích, góp phần nâng cao chất lượng sống và làm đẹp thêm diện mạo đô thị thủ đô.“Hiện ngày nào tôi cũng đến công viên để đi bộ. Tại đây có không gian xanh và bầu không khí trong lành phù hợp cho người dân có thể giao lưu, sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe”, ông Nguyễn Trọng Văn, ở quận Hai Bà Trưng, chia sẻ.

Thực tế cho thấy, sau khi được gỡ rào và chỉnh trang lại phần vỉa hè, không gian xanh dường như trở nên rộng hơn, gần gũi hơn với mọi người, diện mạo công viên lớn nhất Thủ đô thay đổi theo hướng tích cực hơn rất nhiều.

Không gian xanh của Thủ đô đang được “lột xác” sau cải tạo
Khu vực công viên Thống Nhất hướng đường Lê Duẩn sau khi được hạ rào và chỉnh trang đô thị đã trở thành một không gian xanh - sạch - đẹp và đầy sức sống.

Tuy nhiên bên cạnh đó, một số người dân vẫn cảm thấy lo lắng về việc hàng rào công viên Thống Nhất được dỡ bỏ, tự do ra vào và thực tế tại một số hạng mục đang bỏ không trong công viên cũng đã nảy sinh những vấn đề tiêu cực như an ninh không được đảm bảo, kim tiêm vứt chỏng chơ… “Buổi tối có lẽ vẫn là điều mà người dân chúng tôi lo ngại, công viên khi dỡ bỏ hàng rào sẽ rất rộng và không phải chỗ nào cũng có ánh sáng đầy đủ”, bạn Anh Thư, ở quận Đống Đa, chia sẻ.

Cùng với các công viên Thống Nhất, công viên Cầu Giấy, tính đến hết quý I/2025, Hà Nội đã hoàn thành cải tạo, xây dựng mới 70 công viên, vườn hoa (trong đó có 10 công viên và 60 vườn hoa), đạt 140% chỉ tiêu của Chương trình 03-CTr/TU đề ra. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện cũng đăng ký triển khai thêm 199 công viên, vườn hoa trong năm 2025, phần lớn là các vườn hoa quy mô nhỏ trong khu dân cư.

Sau năm 2025, tiếp tục thực hiện thêm 11 công viên, vườn hoa theo chủ trương đầu tư đến năm 2026 - 2027, đồng thời lập quy hoạch chi tiết cho các công viên có vị trí quan trọng như: Thống Nhất, Bách Thảo, Thủ Lệ… Tiếp tục đôn đốc, giải quyết đối với 4 dự án đầu tư công viên tồn tại, vướng mắc kéo dài như: Công viên Chu Văn An, công viên Khu đô thị Tây Nam Hà Nội, công viên Văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông, công viên Kim Quy.

Cũng trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND Thành phố đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực công viên, vườn hoa , góp phần phát hiện, ngăn chặn, xử lý dứt điểm các sai phạm, đảm bảo mỹ quan đô thị, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân. Nội dung các cuộc thanh tra, kiểm tra gồm: việc tuân thủ quy hoạch; sử dụng đất đai, các hạng mục công trình sai mục đích...

Một số công viên hiện có, dự án công viên đang xây dựng xảy ra sai phạm được dư luận, báo chí quan tâm đã được UBND Thành phố tập trung chỉ đạo, xử lý như: Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, quận Hai Bà Trưng; dự án công viên Thiên Văn học - Khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông.

Không gian xanh của Thủ đô đang được “lột xác” sau cải tạo
Trong giai đoạn 2021 - 2025, việc xử lý vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô cơ bản đạt khoảng trên 60% và UBND quận đang tiếp tục xử lý các công trình, hạng mục vi phạm còn lại.

Cụ thể, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô là công viên có nhiều sai phạm kéo dài liên quan đến trật tự xây dựng và sử dụng đất công. Một số hạng mục công trình tại công viên đã xây dựng sai quy hoạch, sử dụng sai mục đích so với chức năng là công viên cây xanh phục vụ cộng đồng; nhiều công trình, mặt bằng trong khuôn viên công viên đã bị cho thuê để kinh doanh dịch vụ không đúng quy định, vi phạm Luật Đất đai và các quy định về quản lý không gian công cộng đô thị.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường, đến nay quận Hai Bà Trưng đã xử lý hoàn thành 9/14 hạng mục. Quận đang xử lý 3 công trình (Miếu Liều, bể bơi, 7 hộ dân tái lấn chiếm sau giải phóng mặt bằng), tháo dỡ Cung Xuân và xây dựng phương án xử lý tầng hầm nhà thi đấu 1.500 chỗ sử dụng sai công năng.

Công viên Thiên Văn học là một hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Dương Nội do Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường làm Chủ đầu tư. Quá trình đầu tư xây dựng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường đã tổ chức thi công sai phạm - xây dựng sai tỷ lệ các hạng mục so với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 toàn Khu đô thị Dương Nội được cấp thẩm quyền phê duyệt (tăng diện tích mặt nước, giảm diện tích cây xanh), chưa xây dựng hạng mục công trình Trạm xử lý nước thải của Khu đô thị trong khu công viên; dẫn đến việc các hạng mục chính của công viên cơ bản hoàn thành từ năm 2020 nhưng không được bàn giao, đưa vào sử dụng phục vụ Nhân dân.

Hiện nay, công viên cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính và được chủ đầu tư tạm bàn giao cho UBND quận Hà Đông đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024; quy trình hoàn thiện hồ sơ để tiến hành công tác bàn giao, tiếp nhận chính thức đang được Chủ đầu tư và UBND quận Hà Đông thực hiện.

Không gian xanh của Thủ đô đang được “lột xác” sau cải tạo
Người dân vui chơi, tập thể dục tại khu vực vườn hoa thuộc dự án cải tạo chỉnh trang Hồ Ba Mẫu, phố Ô Đông Lầm.

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án còn vướng mắc như: Công viên Chu Văn An; công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội; công viên Kim Quy; công viên vui chơi giải trí Hà Đông; công viên Phùng Khoang… các vướng mắc về điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đất đai, tài chính đã và đang được các sở, ngành phối hợp xử lý.

Hoàn thiện các “quy hoạch xanh”

Từ năm 2014, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1495/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch 1495) xác lập khung hệ thống với 219 khu đất quy hoạch công viên mới. Quy hoạch này đã đặt nền móng cho hệ thống công viên, vườn hoa, nhưng quá trình triển khai vẫn gặp nhiều rào cản.

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Quy hoạch 1495 và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 xác định sơ bộ vị trí các công viên, nhưng lại thiếu thông tin cụ thể về diện tích, tính chất và các chỉ tiêu kiến trúc, điều này gây khó khăn trong việc triển khai các dự án đầu tư.

Để khắc phục, Sở đã tham mưu lập kế hoạch cụ thể hóa các đồ án quy hoạch phân khu, đồng thời giao các chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đến nay, danh mục 45 công viên, vườn hoa hiện có đã được cải tạo, nâng cấp, cùng với sáu công viên mới được xây dựng trong giai đoạn 2021 - 2025 và 6 công viên khác đang hoàn thiện thủ tục quy hoạch.

Nhiều ý kiến cho rằng, những không gian xanh được cải tạo khang trang, sạch đẹp không chỉ mang lại môi trường sinh hoạt, vui chơi lành mạnh mà còn giúp người dân có thêm cơ hội gần gũi với thiên nhiên, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Mỗi công viên được thay đổi chính là một bước tiến trong việc xây dựng Hà Nội trở thành một đô thị xanh, hiện đại và đáng sống hơn.

Theo UBND thành phố Hà Nội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt trong năm 2025, công tác rà soát, cập nhật, lập quy hoạch hệ thống công viên, vườn hoa được triển khai tích cực. Trên cơ sở quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Xây dựng đã tổng hợp được 219 khu đất quy hoạch công viên mới. Trên cơ sở danh mục Sở Xây dựng cung cấp, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã rà soát các Quy hoạch phân khu đô thị, xác định các chỉ tiêu quy hoạch cơ bản làm cơ sở đề xuất lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và kêu gọi đầu tư khoảng 60 công viên và báo cáo đề xuất UBND Thành phố.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.

Tin khác

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô

Cầu Mễ Sở với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng là một trong những công trình trọng điểm thuộc dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô. Ghi nhận tại công trường những ngày cuối năm 2025, các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để bảo đảm mục tiêu đưa dự án về đích đúng kế hoạch, tạo trục kết nối giao thông huyết mạch giữa Hà Nội và Hưng Yên.
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 26/12 đến 27/12/2025, Công an thành phố Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên nhiều tuyến phố trọng điểm.
Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025

Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025

Để bảo đảm cho nhân dân Thủ đô đón một mùa Giáng sinh an lành và trọn vẹn, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng trực xuyên đêm tại các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/12: Đêm và sáng có mưa rào

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/12: Đêm và sáng có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 25/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.
Xem thêm
Phiên bản di động