Không để tội phạm hoạt động phức tạp trở lại sau Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Sáng 15/2 (mùng 6 tháng Giêng), tại điểm cầu Công an Thành phố, Đảng ủy, Ban Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị đã tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do Bộ Công an tổ chức. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội nghị.
Tổ chức lễ hội sau Tết an toàn, lành mạnh, phục vụ du lịch tốt hơn Hưng Yên: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 Quận Thanh Xuân phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

Bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Tết

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi tới các đồng chí lãnh đạo Bộ, các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, cán bộ nhân viên toàn lực lượng Công an nhân dân cùng gia đình lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành Công an đã tin tưởng giao phó.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đã đạt được. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Bộ và các nhiệm vụ công tác công an để tạo được những bước đột phá, tạo đà cho năm 2024. Trong đó, trọng tâm là Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Không để tội phạm hoạt động phức tạp trở lại sau Tết Nguyên đán
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Tập trung nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng; phối hợp thực hiện an sinh xã hội, an dân, hỗ trợ người dân quay trở lại các thành phố, khu công nghiệp để làm việc, sinh sống…

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương theo dõi, chỉ đạo; tấn công trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm hoạt động mạnh sau dịp Tết như đánh bạc, tín dụng đen, tội phạm ma tuý, trộm cắp; chủ động các phương án phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng lễ hội để hoạt động phạm tội.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ của Đề án 06; Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của Bộ Công an. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chủ động triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các địa điểm diễn ra lễ hội, đền chùa, nơi tập trung đông người…

Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự

Ngay sau Hội nghị trực tuyến của Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã chủ trì Hội nghị giao ban đầu Xuân của Công an Thành phố.

Không để tội phạm hoạt động phức tạp trở lại sau Tết Nguyên đán
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi giao ban.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố, cho biết: Thời gian qua, Công an Thành phố đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, ứng trực và chế độ thông tin báo cáo.

Công an Thành phố đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện, chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Trong đó, trọng tâm là hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn Thành phố; bảo đảm an ninh trật tự tại 32 trận địa bắn pháo hoa và “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Hồ Tây” trong đêm Giao thừa.

Đặc biệt, để góp phần đảm bảo an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán, trong đêm Giao thừa, Công an Thành phố đã huy động 100% quân số các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Công an quận, huyện, thị xã, Công an xã, phường, thị trấn, đồn, trạm trực chiến, bám sát cơ sở, địa bàn bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Trong đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, Công an quận, huyện, thị xã đã tăng cường trên 1.100 cán bộ Cảnh sát cho Công an xã, phường, thị trấn, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự trong đêm Giao thừa để hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp lực lượng Công an cơ sở tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm về pháo.

Từ ngày mùng 1 Tết đến ngày 5 Tết, Công an cấp huyện đã huy động, tăng cường trên 770 lượt cán bộ Cảnh sát/ngày cho Công an cấp xã. Đây là giải pháp mới trong công tác trực bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết năm nay, góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả hơn các vụ việc về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, cũng như “giảm tải” khối lượng công việc cho Công an cấp xã.

Trong dịp Tết, địa bàn Thành phố xảy ra 28 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 68,5% so với 7 ngày liền kề trước đó); điều tra, khám phá 21 vụ, 57 đối tượng, đạt tỷ lệ 75%; xảy ra 26 vụ phạm pháp hình sự (giảm 66,6% so với 7 ngày liền kề trước đó)…

Không để tội phạm hoạt động phức tạp trở lại sau Tết Nguyên đán
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an thành phố Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người thân, gia đình và cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng về những thành tích và kết quả đạt được của các đơn vị, địa bàn, thể hiện rõ qua việc hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tết, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

“Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị, địa bàn tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện văn hóa, lễ hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả, quyết liệt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; các phương án phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, giữ vững an ninh trật tự; chủ động đánh giá chỉ tiêu các nhiệm vụ công tác, trên cơ sở sơ kết, tổng kết các chuyên đề, kế hoạch, khắc phục tồn tại và đúc rút, nhân rộng kinh nghiệm hay...

Đồng chí Giám đốc yêu cầu không để tội phạm hoạt động phức tạp trở lại sau Tết; tập trung đánh mạnh tội phạm đường phố, trộm cắp, cướp giật; không để xảy ra tình trạng trông giữ phương tiện trái phép, sai phép; ăn xin chèo kéo. Chủ động các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các điểm lễ hội, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ người dân đi lại.

Thời gian tới, đồng chí Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị, địa bàn tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các địa bàn dân cư, không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn; giữ nghiêm tư thế, lễ tiết, tác phong trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác ngay từ đầu Xuân.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên Công an Thành phố.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Lễ ký kết hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va

Lễ ký kết hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ buổi làm việc chính thức, Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va đã được tổ chức long trọng và bài bản, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố, Thủ đô của hai nước cũng như quan hệ hợp tác, đối ngoại của hai cơ quan.
Mốc son của tình hữu nghị giữa Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ Mát-xcơ-va

Mốc son của tình hữu nghị giữa Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ Mát-xcơ-va

(LĐTĐ) Chuyến bay chở đoàn công tác Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va, Liên bang Nga, do Thiếu tướng Nô-vi-cốp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích - Phó Tổng cục trưởng, làm Trưởng đoàn, đã đáp xuống sân bay Nội Bài, đánh dấu sự khởi đầu của chuyến thăm hữu nghị tốt đẹp giữa Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va và Công an thành phố Hà Nội...
Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Mới đây, Ban chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch 118/KH-BCĐ 197 ngày 22/3/2024 về "Tổng rà soát, tuyên truyền, vận động và tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác trên địa bàn".
Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, lực lượng 141 là thương hiệu của Công an Hà Nội, được ví như "Quả đấm thép" trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm đường phố. Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, đến nay các Tổ công tác 141 đã phát huy hiệu quả trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đem lại sự bình yên cho Thủ đô.
Công an Hà Nội huy động hơn 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu nạn

Công an Hà Nội huy động hơn 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu nạn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác Công an Quý I/2024, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn; triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm Quý II/2024.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động