Khơi dậy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát triển toàn diện

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, sáng nay (24/9), Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra long trọng với sự tham dự của 164 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.
Xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát triển toàn diện, vững bước trong kỷ nguyên mới Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tập huấn triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên Cổng dịch vụ công

Tới dự Đại hội có bà Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Đỗ Trọng Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; ông Hà Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Báo cáo tại Đại hội, ông Mai Văn Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: Trong thời gian qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, mang lại hiệu quả thiết thực. Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết, xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát triển toàn diện
Bà Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nét mới trong công tác tuyên truyền là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình Nhân dân, triển khai trong toàn hệ thống mặt trận, tuyên truyền trên mạng xã hội qua trang cộng đồng (fanpage), các nhóm zalo…

MTTQ phường vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn như:“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”, ủng hộ Nhân dân bị thiên tai bão lũ, hoả hoạn…thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Cùng với đó công tác nắm tình hình dư luận Nhân dân được chú trọng; phát huy vai trò của hệ thống tổ chức và lực lượng cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên, nắm chắc tình hình, tập hợp kịp thời ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của Nhân dân, để cấp uỷ, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng tới phục vụ tốt nhất đời sống của Nhân dân, tham gia định hướng dư luận xã hội về các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà Nhân dân quan tâm.

Phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết, xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát triển toàn diện
Bà Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường luôn quan tâm thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, làm tốt vai trò cầu nối, lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích của người dân được thực hiện.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đi vào chiều sâu, thực chất. Hình thức giám sát đa dạng, nội dung giám sát trên nhiều lĩnh vực, cách thức tổ chức có sáng tạo, đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực, bảo đảm tính khả thi.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và ông Đỗ Trọng Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đều ghi nhận, đánh giá cao Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thời gian qua đã phát huy sức mạnh đoàn kết giữa cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả; thực hiện tốt việc xã hội hóa, vận động nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện…

Phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết, xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát triển toàn diện
Các đồng chí lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công tác tuyên truyền của Mặt trận phường có nhiều đổi mới, nội dung ngày càng thiết thực, phương thức ngày càng đa dạng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tăng cường và có nhiều đổi mới. Hội nghị đại biểu nhân dân, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư được tổ chức bài bản, sôi nổi, là diễn đàn để nhân dân được thảo luận, được hiến kế, xây dựng phường, xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại, giàu mạnh.

Đặc biệt các tổ chức thành viên của Mặt trận phường đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều phong trào, mô hình, cách làm hay, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng bày tỏ đồng tình với các phương hướng, mục tiêu, 3 khâu đột phá, 8 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị, nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị cần tiếp tục coi việc củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết, xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát triển toàn diện
Ông Đỗ Trọng Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu tại Đại hội

Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để phù hợp với đặc điểm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phù hợp với mô hình tổ chức mới là các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận nhưng hoạt động độc lập tương đối. Mọi hoạt động phải hướng đến sự tinh gọn, hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm gần dân, sát dân và gắn với thực tiễn của từng khu dân cư. Cùng với đó, cần thực hiện nghiêm túc, thống nhất nguyên tắc hành động “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, phân định rõ vai trò và nhiệm vụ của từng cá nhân, từng bộ phận để nâng cao tính minh bạch và hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa chuyển đổi số vào mọi mặt hoạt động. Trọng tâm là triển khai hiệu quả nền tảng “Mặt trận số” để tiếp nhận, xử lý và phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân nhanh chóng, minh bạch, chính xác. Đồng thời, gắn kết với phong trào “Bình dân học vụ số” để nâng cao hiểu biết, kỹ năng số cho các tầng lớp nhân dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, tham gia vào hoạt động cộng đồng cũng như các dịch vụ công trực tuyến.

Phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết, xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát triển toàn diện
Các ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

Công tác giám sát và phản biện xã hội cần được nâng cao hơn nữa, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để khẳng định vai trò đại diện của nhân dân. Việc giám sát phải được triển khai toàn diện từ cơ sở, đặc biệt tại các khu dân cư - nơi trực tiếp diễn ra các hoạt động cộng đồng. Các phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục được đổi mới và triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị. Từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của nhân dân, lan tỏa tình đoàn kết, nhân ái, góp phần củng cố niềm tin và xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát triển bền vững, nghĩa tình…

Khẳng định MTTQ phường đã thể hiện rõ vai trò là cầu nối bền chặt giữa Đảng với nhân dân; là nơi tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Đỗ Trọng Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cũng yêu cầu nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ phường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động. Tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng sự đồng thuận xã hội, tạo thống nhất cao về tư tưởng và hành động, gắn kết chặt chẽ mặt trận với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

”Các hoạt động mặt trận phải được triển khai bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân và phù hợp với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới”, ông Đỗ Trọng Nam nhấn mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 57 vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa I đã hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 5 vị và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Ông Mai Văn Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; 4 Phó Chủ tịch là các ông, bà: Đinh Phú Cường, Nguyễn Thanh Thủy; Phạm Kim Sơn và Trần Hoàng Anh.

Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam theo hướng “Tinh gọn - Hiệu lực - Hiệu quả”. Trong nhiệm kỳ mới (2025 - 2030), Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá và 10 chỉ tiêu phấn đấu.
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Toả sáng đại đoàn kết”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Toả sáng đại đoàn kết”

Trong không khí phấn khởi và tự hào kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), tối ngày 18/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Tỏa sáng đại đoàn kết” chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Chia sẻ về chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết: “Chúng ta đang cùng nhau xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số; trong đó, MTTQ cũng không ngoài cuộc. MTTQ Việt Nam Thành phố có thể đi sau nhưng sẽ không bao giờ về sau”.
Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Khát vọng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Khát vọng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có sự tham dự của 345 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân: Trí thức, tướng lĩnh, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, đại diện cộng đồng doanh nhân, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Thủ đô.
Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ Nhất, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự đồng thuận nhất trí cao, đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược

Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược

Sáng 18/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Danh sách 126 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Danh sách 126 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí danh sách Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII gồm 126 vị.
Khai mạc Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết, sáng tạo” và ra mắt ứng dụng Mặt trận số Thủ đô

Khai mạc Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết, sáng tạo” và ra mắt ứng dụng Mặt trận số Thủ đô

Sáng nay (18/11), trước giờ diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã thực hiện nghi lễ Khởi động Phần mềm “Mặt trận số” trên App iHanoi và Khai mạc triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết sáng tạo”.
TRỰC TUYẾN: Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng nay (18/11), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện là ngày hội lớn của Nhân dân Thủ đô, nơi sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của MTTQ Việt Nam Thành phố trong nhiệm kỳ tới.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 17/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo và Phát triển”.
Xem thêm
Phiên bản di động