Khởi công dự án Vành đai 4: Kỳ vọng thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 được xác định là vành đai liên vùng, khu kinh tế trọng điểm Vùng Thủ đô Hà Nội. Là một trong 4 vị trí khởi công được triển khai trong sáng nay (25/6), người dân huyện Thường Tín đều bày tỏ kỳ vọng về hiệu quả sau khi dự án chính thức hoàn thành.
Hà Nội dự kiến khởi công dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại 4 điểm vào ngày 25/6 Hoài Đức bàn giao mặt bằng phục vụ khởi công dự án đường Vành đai 4 Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

Người dân “đội mưa” dự lễ khởi công

Khoảng 6h30 phút ngày 25/6, mặc dù trời mưa nhưng tại điểm khởi công đường Vành đai 4 thuộc xã Văn Bình, huyện Thường Tín, đã có đông đảo người dân đến tham dự.

Ông Lê Văn Thắng phấn khởi chia sẻ, từ khi có chủ trương của Chính phủ, Thành phố rồi đến huyện về các nội dung thực hiện dự án đường Vành đai 4, đa phần người dân đều đồng thuận hiện. Chúng tôi đều hiểu rằng, việc thực hiện dự án này góp phần mở rộng đường đi, kết nối giao thông, phát triển kinh tế, làm giàu cho chính mình.

Khởi công dự án Vành đai 4: Kỳ vọng thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông
Bà Phạm Thị Kim Hồng, 57 tuổi (Khu tập thể luyện kim) vui mừng khi dự án Vành đai 4 được khởi công.

Tương tự, bà Phạm Thị Kim Hồng, 57 tuổi (ở khu tập thể luyện kim, huyện Thường Tín) cho biết, gia đình bà có phần mộ thuộc diện di dời. Ngay từ khi được phổ biến về dự án, gia đình bà đã nhanh chóng thực hiện di dời từ cuối năm 2022.

“Tuyến đường đi qua sẽ giúp nhân dân địa phương di chuyển thuận lợi, giúp giao thông, kinh tế phát triển, kết nối được với nhiều địa phương khác. Đặc biệt, tôi hi vọng dự án này sẽ giúp giảm thiểu áp lực cho tuyến đường Vành đai 3, giúp thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông của quê hương và phát triển hơn các vùng kinh tế ra bên ngoài”, bà Hồng cho biết.

Cũng theo bà Hồng, thời gian qua, cán bộ và nhân dân tại xã Văn Bình đã nghiêm túc chấp hành mọi chỉ thị của Nhà nước, thực hiện các công việc được giao không kể ngày đêm. Do vậy, để có được lễ khởi công tại Thường Tín như hôm nay là sự vinh dự và tự hào của chính quyền cũng như người dân tại địa phương.

Theo dõi lễ khởi công được kết nối trực tiếp tại Thường Tín với các điểm cầu khác từ đầu đến cuối chương trình, bà Cao Thị Thủy cho biết, bà vô cùng xúc động khi được nghe Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo thành phố Hà Nội phát biểu. Qua đây, bà hiểu rõ hơn vai trò, lợi ích to lớn khi dự án Vành đai 4 được triển khai.

Khởi công dự án Vành đai 4: Kỳ vọng thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông
Bà Cao Thị Thủy (ngoài cùng bên phải) cho biết bà vô cùng xúc động khi được nghe Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo thành phố Hà Nội phát biểu.

“Dự án đường Vành đai 4 không chỉ góp phần đưa huyện Thường Tín kết nối với các địa phương thuận lợi hơn, mà còn mang tầm Vùng Thủ đô, tạo không gian đô thị đồng bộ. Gia đình tôi có hơn 200m2 đất thuộc khu vực sắp tới cần giải tỏa, giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án, chúng tôi vô cùng đồng thuận, bằng lòng chung sức cùng chính quyền để triển khai”, bà Thủy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bà Thủy cũng bày tỏ kỳ vọng, sau lễ khởi công, dự án duy trì được nhịp độ triển khai nhanh như thời gian qua, về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đặc biệt, các điểm kết nối với khu dân cư nên được thi công nhanh, chất lượng tốt, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống dân sinh...

Đồng lòng triển khai dự án

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Văn Bình Ngô Đình Tiến cho biết, chính quyền và nhân dân địa phương rất phấn khởi khi được chọn là điểm khởi công 1 vị trí của tuyến đường đi qua. Thời gian qua, xã luôn nỗ lực hết sức hoàn thành công việc được giao, bảo đảm tiến độ. Với hơn 40ha đất thu hồi, trong đó có cả đất thổ cư và đất nông nghiệp, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp đã hoàn thành 100%.

Đối với hơn 40 hộ dân có đất thổ cư trong diện giải tỏa phục vụ dự án, rất mong cơ quan chức năng từ thành phố đến huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái định cư, bảo đảm điểm đi và điểm đến kết nối đồng bộ để bà con yên tâm bàn giao mặt bằng. Đặc biệt, những ngày qua, xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều kiện tốt nhất để bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự cho vị trí khởi công dự án.

Khởi công dự án Vành đai 4: Kỳ vọng thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án tại điểm Thường Tín.

Được biết, tính đến ngày 25/6, huyện Thường Tín đã giải phóng mặt bằng được 111,72/134,28ha (đạt 83,20%) tổng diện tích mặt bằng dự án đường Vành đai 4 qua huyện. Cùng với đó, huyện di chuyển được 1.829/1.846 ngôi mộ và đã tiến hành xây dựng hạ tầng khu tái định cư liên quan đến dự án...

Trong đó, huyện đã chi trả, bồi thường trên 710 tỷ đồng cho các gia đình ở 9 xã có đất nông nghiệp, tài sản, mộ chí và đất công do UBND xã quản lý. Cùng với đó, đã di chuyển được 1.829/1.846 ngôi mộ (đạt 99,07%). Toàn huyện còn 22,56ha đất nằm trong dự án đường Vành đai 4 đang công khai, trình thẩm tra dự thảo phương án, kiểm đếm theo quy định.

Huyện Thường Tín đã hoàn thành tổng cộng với 37 đợt chi trả, bồi thường tiền liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dạng đất nông nghiệp, mộ chí của các hộ gia đình và đất công, đất giao thông thủy lợi liên quan đến dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại 9 xã nằm trong dự án.

Khởi công dự án Vành đai 4: Kỳ vọng thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông
Việc khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là niềm vui lớn cho chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín.

Ông Lê Tuấn Tú (Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín) cho biết: “Việc khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là niềm vui lớn cho chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín. Thời gian qua, với sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 4, huyện đã có những nỗ lực đáng ghi nhận. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã bàn giao giải phóng mặt bằng được trên 83%, còn khoảng 17% với diện tích khoảng 20ha đất, trong đó chủ yếu là các khu đất ở và đất khác.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch để tiếp tục giải phóng mặt bằng để hoàn thành công tác bàn giao cho Thành phố theo kế hoạch là cuối năm 2023. Huyện sẽ tiến hành xây dựng các khu tái định cư vào cuối tháng 6, đầu tháng 7/2023 và hoàn thành bàn giao hạ tầng tái định cư vào khoảng tháng 9/2023. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị trong việc thi công nhằm đảm bảm đúng tiến độ và nhất là hạn chế ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh”, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín nhấn mạnh.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài 112,8km. Điểm đầu của đường Vành đai 4 nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Dự án qua địa phận thành phố Hà Nội (dài 58,2km), Hưng Yên (dài 19,3km), Bắc Ninh (dài 25,6km) và tuyến nối (dài 9,7km).

Dự án được đầu tư theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công kết hợp với đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP); được chia thành 3 nhóm dự án với 7 dự án thành phần và có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng. Dự án chuẩn bị đầu tư, thực hiện từ năm 2022, dự kiến cơ bản sẽ hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Thống nhất báo cáo Thủ tướng giao Hà Nội là chủ quản thực hiện dự án đường kết nối Vành đai 4 (Hà Nội) với Vành đai 5 (tỉnh Ninh Bình)

Thống nhất báo cáo Thủ tướng giao Hà Nội là chủ quản thực hiện dự án đường kết nối Vành đai 4 (Hà Nội) với Vành đai 5 (tỉnh Ninh Bình)

Sáng 29/9, tại Kỳ họp thứ 26 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định giao UBND thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 thuộc địa phận thành phố Hà Nội với đường Vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Hà Nội tăng tốc các dự án trọng điểm

Hà Nội tăng tốc các dự án trọng điểm

Trong chiến lược phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, việc đầu tư hạ tầng giao thông và xử lý môi trường được xem là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng sống và định hình diện mạo đô thị hiện đại. Nhiều dự án trọng điểm đã và đang được thành phố Hà Nội tích cực triển khai, tạo ra những kết nối chiến lược không chỉ trong nội đô mà còn lan tỏa ra toàn vùng Thủ đô và các tỉnh lân cận.
Khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4: Cần minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ

Khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4: Cần minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ

Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tiềm năng tạo nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông, nhưng cần thực hiện minh bạch, công bằng và có sự giám sát chặt chẽ.
Các dự án trọng điểm của Thành phố đang triển khai tới đâu?

Các dự án trọng điểm của Thành phố đang triển khai tới đâu?

Năm 2025, Thành phố Hà Nội có 282 dự án được cấp vốn đầu tư công xây dựng cơ bản tập trung, trong đó 233 dự án chuyển tiếp, 49 dự án xây mới. Đáng chú ý, một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố đang có tiến độ triển khai khả quan.
Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần hình thành

Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần hình thành

Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, sau hơn 1 năm khởi công, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần hình thành, đã giải ngân 19,6% kế hoạch vốn.
Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã giải ngân 12,1% kế hoạch vốn

Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã giải ngân 12,1% kế hoạch vốn

Theo thông tin từ Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung quý IV và năm 2024, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang dần hình thành và đã giải ngân 12,1% kế hoạch vốn.
Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?

Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?

Thông tin về tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, trong đó có Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, hơn 1 năm sau ngày khởi công hiện dự án đã giải ngân 11,6% kế hoạch vốn.
Một số dự án trọng điểm của Hà Nội có tiến độ triển khai khả quan

Một số dự án trọng điểm của Hà Nội có tiến độ triển khai khả quan

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang dần hình thành, các đơn vị hiện đã giải ngân 11,6% kế hoạch vốn.
Vành đai 4 và các dự án trọng điểm Thủ đô đang được triển khai tới đâu?

Vành đai 4 và các dự án trọng điểm Thủ đô đang được triển khai tới đâu?

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô hiện tổng vốn đã đầu tư cho dự án khoảng 12,6 nghìn tỷ đồng, tiến độ thi công xây lắp đạt 10,8%.
Những dự án giao thông trọng điểm của Thành phố được triển khai tới đâu?

Những dự án giao thông trọng điểm của Thành phố được triển khai tới đâu?

Hà Nội đang triển khai nhiều dự án giao thông lớn như: Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1); Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai… đáng chú ý, có dự án đã giải ngân 80,9% kế hoạch vốn song vẫn có dự án chỉ giải ngân 10,3% kế hoạch vốn…
Xem thêm
Phiên bản di động