Từ quyết tâm 19/8 đường dây 500 kV Lào Cai- Vĩnh Yên sẽ hoàn thành:

Khi bản lĩnh, trí tuệ công nhân Việt Nam được khẳng định

Trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia đang phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn về an ninh năng lượng, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, Dự án đường dây truyền tải 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên nổi lên như một “mạch máu” chiến lược cần hoàn thành đúng tiến độ để đảm bảo vận hành ổn định lưới điện quốc gia, giải tỏa công suất cho các nhà máy thủy điện ở Tây Bắc. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo ngày 19/8 phải hoàn thành!
Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Vướng ở đâu, gỡ ở đó Chính thức khởi công Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên Thi đua hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Với tổng mức đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng, đi qua 31 xã thuộc hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên không chỉ đơn thuần là một công trình hạ tầng năng lượng, mà còn là “đòn bẩy” quan trọng cho quá trình phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ của toàn vùng. Trong đó, Hà Nội, Phú Thọ và các tỉnh lân cận sẽ hưởng lợi trực tiếp từ việc tăng cường khả năng cung ứng điện.

Không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp thị sát công trường và nhiều lần đôn đốc tiến độ. Bởi bên cạnh vai trò kỹ thuật, đây là dự án biểu tượng cho năng lực tổ chức thi công hạ tầng cấp quốc gia trong điều kiện khẩn trương, thách thức và yêu cầu phối hợp đồng bộ giữa nhiều lực lượng, địa phương và ngành dọc.

Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và mệnh lệnh “về đích” ngày 19/8
Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên không chỉ đơn thuần là một công trình hạ tầng năng lượng mà còn là “đòn bẩy” quan trọng cho quá trình phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ của toàn vùng.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, mốc 19/8 sẽ điểm. Trong khi đó, công trình vẫn đang trong những công đoạn cuối cùng, nhưng đầy phức tạp: Kéo dây, lắp dựng những vị trí cột đặc biệt lớn và nặng, như cột vượt sông Lô cao tới 130m. Không chỉ thi công khó khăn, các lực lượng còn phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, nền địa hình chia cắt và yêu cầu an toàn tuyệt đối trong quá trình dựng cột, rải dây.

Thủ tướng đã yêu cầu “tổ chức thi công ba ca bốn kíp”, “làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”. Đây không đơn thuần là những chỉ đạo có tính chất cổ vũ, mà là yêu cầu mệnh lệnh cho toàn hệ thống chính trị phải “vào cuộc”, từ trung ương đến địa phương, từ quân đội đến công đoàn, từ công nhân đến người dân.

Việc thành lập Tổ chỉ huy tiền phương là một sáng kiến cần thiết và hợp lý, thể hiện quyết tâm “giao quyền tại chỗ, điều hành tại hiện trường” nhằm tháo gỡ nhanh những nút thắt phát sinh trong quá trình thi công. Đồng thời, việc huy động lực lượng quân đội dựng lán trại dã chiến, hỗ trợ hậu cần, kéo dây... cũng cho thấy tinh thần “tổng lực” của cả quốc gia đối với một công trình trọng yếu.

Điều đáng ghi nhận là dù khối lượng công việc rất lớn, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 100% vị trí móng cột, và hơn 80% số lượng cột đã được lắp dựng. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, liên tục giữa các cấp chính quyền địa phương, chủ đầu tư và người dân. Sự đồng thuận xã hội là yếu tố then chốt cho bất cứ dự án hạ tầng nào thành công, và Dự án 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là minh chứng rõ nét cho điều đó.

Tuy nhiên, những phần việc còn lại như kéo dây, hoàn tất các khoảng néo, đóng điện thử tải vẫn là những hạng mục “nặng” cả về kỹ thuật lẫn tổ chức. Bất kỳ sự chậm trễ, thiếu tập trung hay thiếu phối hợp nào lúc này đều có thể phá vỡ toàn bộ kế hoạch tiến độ.

Không thể phủ nhận, mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 19/8 là rất áp lực, nhưng chính áp lực ấy lại là phép thử của ý chí, của tinh thần “vì quốc gia” và của năng lực tổ chức trong điều kiện đặc biệt. Đây là thời điểm để chứng minh rằng, khi cả hệ thống cùng đồng lòng, quyết liệt và kỷ luật cao, những công trình mang tính sống còn hoàn toàn có thể về đích đúng hẹn, thậm chí trong thời gian gấp gáp nhất.

Một dự án điện không chỉ là sợi dây dẫn điện. Đó còn là đường truyền phát triển. Việc hoàn thành đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đúng tiến độ sẽ giúp khai thác hiệu quả nguồn thủy điện dồi dào ở khu vực Tây Bắc, tránh lãng phí tài nguyên, giảm thiểu rủi ro thiếu điện trong mùa khô, đồng thời giảm tải cho các trục truyền tải khác đã quá tải.

Nhưng xa hơn, đây là cơ hội để đánh giá lại mô hình tổ chức thi công dự án hạ tầng quy mô lớn trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng nhanh, biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, và sự cần thiết phải đẩy mạnh phát triển nguồn điện tái tạo ở vùng sâu, vùng xa.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đang đi vào giai đoạn nước rút, một cuộc chạy đua với thời gian, điều kiện tự nhiên và giới hạn tổ chức. Nhưng với tinh thần “không để công trình bị chậm thêm một ngày”, hy vọng rằng đến ngày 19/8 tới, công trình sẽ được hoàn thành, không chỉ vì mốc thời gian mà còn vì niềm tin: Việt Nam có thể làm được những điều lớn lao, khi tất cả cùng chung một mục tiêu.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Mặc dù Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp đã kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhưng trên không gian mạng, một số thế lực xấu vẫn cố tình xuyên tạc. Họ thậm chí sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra và lan truyền những hình ảnh không có thật, nhằm câu view, kiếm lợi bất chính và nguy hiểm hơn là phục vụ ý đồ chính trị, gây mất đoàn kết trong xã hội.
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Cách đây khoảng 5 thế kỷ, Thân Nhân Trung, một danh sĩ đời nhà hậu Lê từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh". Tiếp nối truyền thống của tiên tổ, trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp “trồng người” gắn với công tác cán bộ, sử dụng hiền tài.
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

Thời gian qua, không gian mạng đã trở thành nơi để kiếm tiền của một số thế lực “giấu mặt”. Lợi dụng lòng tin, sự hiếu kỳ của một bộ phận không nhỏ người dân về công tác cán bộ, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, các thế lực này đã dàn dựng nên những kịch bản nhân sự cấp cao, nhưng lại thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân.
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Không ảnh hưởng của hoàn lưu bão hay áp thấp nhiệt đới, song những ngày qua ở các tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng… mưa đặc biệt lớn. Hiện tượng này các nhà khí tượng học gọi là “tai biến” thời tiết.
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được các đại biểu cho ý kiến tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV. Trong đó, một số đại biểu đề xuất nên bổ sung thêm 2 đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập mô hình “tổ hợp báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện” hoặc “Trung tâm báo chí”.
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Chiều nay (25/10), trên mặt báo điện tử của các hãng thông tấn lớn thế giới như Reuter, AFP, BBC, Tân Hoa Xã, AP, NHK...; các trang tin quốc tế từ châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi đều đưa tin đậm nét về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội) tại Hà Nội. Thật tự hào, hai từ “Hà Nội” xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế - một thời khắc quan trọng, một sự kiện trọng đại của nhân loại đương đại được đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ cùng nhau ký kết tại Thủ đô Hà Nội - “Thành phố vì hoà bình” với cùng một mục tiêu và thông điệp chung: Chống lại tội phạm mạng để góp phần làm cho nhân loại bình yên.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Dù bận trăm công nghìn việc, song sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Những chỉ đạo, lời căn dặn của Người luôn và mãi là kim chỉ nam để Đảng bộ Thành phố hướng đi.
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Chỉ còn gần một tuần nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức diễn ra. Trong không khí phấn khởi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô đều hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn lao: Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó người dân thực sự là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu thụ hưởng của mọi chính sách phát triển; hạnh phúc, ấm no của Nhân dân được coi là thước đo cho năng lực lãnh đạo và hiệu quả điều hành của hệ thống chính trị Thủ đô.
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Tăng nguồn thu ngân sách bền vững dựa vào sản xuất - kinh doanh và các lĩnh vực đổi mới, sáng tạo khác đang là hướng đi trong phát triển kinh tế của các địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030
Xem thêm
Phiên bản di động