Viết tiếp tình yêu Tổ quốc bằng hành động văn minh

Giữa không khí hào hùng của các buổi hợp luyện chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã chứng kiến một câu chuyện cảm động về tinh thần tình nguyện tự giác của thế hệ trẻ. Hàng nghìn thanh niên đã âm thầm thu gom rác tại các tuyến phố, cùng chung tay giữ gìn một Thủ đô sạch đẹp.
Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh Tích cực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh Chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Trong bối cảnh các buổi hợp luyện thu hút hàng vạn người dân đổ về trung tâm Hà Nội, những bạn trẻ này đã chủ động đảm nhận vai trò giữ gìn mỹ quan đô thị.

Để phục vụ các đợt tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và đặc biệt là Lễ diễu binh, diễu hành, Thành phố Hà Nội đã bố trí 800 khung treo túi rác, phát 25.000 túi nilon cho lực lượng tình nguyện và người dân.

Viết tiếp tình yêu Tổ quốc bằng hành động văn minh
Các bạn thanh niên thu gom rác tại các tuyến phố, cùng chung tay giữ gìn một Thủ đô sạch đẹp. (Ảnh: Uyển Nhi)

Trong đợt tổng hợp luyện đầu tiên hôm 21/8, riêng các khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình... phát sinh khoảng 30 tấn rác, nhưng toàn bộ đã được xử lý gọn gàng trước 4 giờ sáng hôm sau.

Ngay từ 15/8, công tác tổng vệ sinh đã được triển khai thường xuyên đến hết 5/9. Hàng ngàn công nhân túc trực, thu gom rác từ sớm trước giờ cấm đường, bảo đảm phố phường sạch sẽ, thông thoáng.

Đặc biệt, Thành đoàn Hà Nội huy động 6.300 đoàn viên phối hợp Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) nhặt rác, phát túi rác, tuyên truyền giữ vệ sinh công cộng. Nhưng điều ý nghĩa nhất không phải là những con số, mà là tinh thần tự giác được thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ bé.

Viết tiếp tình yêu Tổ quốc bằng hành động văn minh
Chị Trần Thị Hòa cùng hai con đi xem hợp luyện nhưng vẫn giữ ý thức vứt rác đúng nơi quy định.

Chị Trần Thị Hoà (Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: "Nhà mình đến xem hợp luyện từ sớm, ngồi chờ cả tiếng đồng hồ. Có mang theo mấy chai nước, gói bánh mì, khi dùng xong mình dặn con mình vứt vào thùng rác hoặc không thấy thì cất vào túi mang về nhà vứt. Hà Nội đẹp thế này, phải giữ cho nó sạch chứ. Đây chính là hình ảnh sinh động nhất về việc giáo dục ý thức cho các bạn nhỏ từ những việc làm nhỏ nhất".

Sức lan tỏa của hoạt động này vượt xa mọi kỳ vọng. Trên mạng xã hội, hình ảnh các bạn trẻ đeo găng tay, mặc áo tình nguyện thu gom rác đã trở thành "viral" với thông điệp tích cực. Thế hệ trẻ hôm nay đã kế thừa và phát huy những giá trị này trong bối cảnh hiện đại. Tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu" của Bác Hồ được thể hiện sinh động qua những hành động thiết thực.

Những hành động tuy giản dị, nhưng ý nghĩa sâu sắc của thế hệ trẻ đã góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh - một Thủ đô không chỉ đẹp về cảnh quan, mà còn đẹp về con người và tâm hồn. Theo số liệu từ nền tảng du lịch Agoda, lượt tìm kiếm từ khóa "Hanoi" từ du khách quốc tế đã tăng 84%, trong khi du khách trong nước quan tâm tăng tới 370% so với cùng kỳ năm trước.

Sự thanh lịch của người Hà Nội không nằm ở trang phục hay ngôn từ, mà thể hiện ở cách họ đối xử với không gian sống chung. Khi tự giác nhặt rác sau mình, họ không chỉ thực hiện nghĩa vụ công dân, mà còn thể hiện văn hóa sống thanh lịch, biết tôn trọng người khác, biết giữ gìn cái đẹp chung, biết rằng nét đẹp của Thủ đô được tạo nên từ ý thức của từng cá nhân.

Người Hà Nội văn minh được định nghĩa không qua học vấn hay địa vị, mà qua cách họ yêu thương và trân trọng thành phố của mình. Từ em học sinh nhỏ tuổi biết cất chai nước vào túi để về nhà mới vứt, đến các bạn sinh viên tự nguyện ở lại dọn dẹp sau sự kiện, tất cả đều thể hiện một tinh thần văn minh đô thị đang được hình thành và phát triển.

Những ngày sơ duyệt, tổng duyệt vẫn còn, ngày diễu binh chính thức đang đến gần, chúng ta cần lan toả thông điệp mà thế hệ trẻ Hà Nội đang gửi gắm: Lòng yêu nước không chỉ thể hiện qua những khẩu hiệu hào hùng mà còn qua từng cử chỉ thanh lịch, văn minh trong cuộc sống hằng ngày. Việc tự giác giữ sạch môi trường sau các sự kiện lớn đã trở thành một "thương hiệu văn hóa" đẹp của Thủ đô - minh chứng rõ nét cho bản sắc Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh không phải là khẩu hiệu suông, mà đã được cụ thể hóa qua những hành động thực tế. Khi du khách quốc tế nhìn thấy những bạn trẻ tự giác dọn dẹp sau mình, họ không chỉ thấy được ý thức công dân mà còn cảm nhận được nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Hà Nội: Thanh lịch nhưng không kiêu căng, văn minh, nhưng không xa cách, yêu nước nhưng biết thể hiện qua những việc làm thiết thực nhất.

Điều này đặt ra kỳ vọng về một thế hệ công dân Hà Nội mới - những người không chỉ tự hào về lịch sử ngàn năm của Thủ đô mà còn sẵn sàng chung tay xây dựng một Hà Nội hiện đại, văn minh và thanh lịch. Từ những việc làm giản dị ấy, chúng ta thấy được tương lai tươi sáng của một Hà Nội đích thực cùng phát triển kinh tế đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa, và mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng một Thủ đô xứng tầm.

Câu chuyện về những bạn trẻ nhặt rác sau các buổi hợp luyện là một khoảnh khắc đẹp, biểu tượng cho tinh thần "Hà Nội thanh lịch, văn minh" - một thương hiệu văn hóa đang được thế hệ trẻ kiến tạo và lan tỏa, góp phần khẳng định vị thế của Thủ đô ngàn năm văn hiến trong lòng bạn bè quốc tế.

Phương Bùi

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Không gian Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ (thành phố Hà Nội) như bừng tỉnh bởi những giai điệu nghệ thuật đầy cảm xúc. Đây là sự kiện mở màn cho Dự án "Âm nhạc cuối tuần" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, với kỳ vọng đưa nơi đây thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âm nhạc hàn lâm bước ra khỏi khán phòng, hòa nhịp cùng hơi thở đời sống của người dân và du khách Thủ đô.
Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Diễn ra từ 28 đến hết ngày 30/11/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), sự kiện tương tác “Khai Hoa Huyền Ấn” đã thu hút hàng trăm bạn trẻ tham dự. Chuỗi hoạt động trưng bày, trải nghiệm và tương tác giải đố được thiết kế như một hành trình “giải phong ấn” lịch sử, mang đến cách tiếp cận mới mẻ, sinh động cho giới trẻ.
Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Chiều 30/11, trong thời gian từ 15h30 đến 17h00, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật mở đầu cho Dự án Âm nhạc cuối tuần, nhằm đưa các loại hình nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng Thủ đô.
Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Đối tượng thu phí khi tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại đền Bạch Mã số 76 Hàng Buồm, đình Kim Ngân số 42-44 Hàng Bạc, Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ đó là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Sáng 27/11, tại Kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21, Luật Thủ đô); Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực thể thao (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21 của Luật Thủ đô).
Nắng đầu đông

Nắng đầu đông

Sáng đầu đông, Hà Nội vừa lạ vừa quen trong trong vạt nắng hanh hao, mỏng nhẹ. Không còn nắng mật của mùa thu, không còn gắt gỏng như nắng hè, chưa tới mùa nắng xuân óng ả... Nắng đầu đông rơi từng giọt rất khẽ, chạm vào miền ký ức không tên.
Xem thêm
Phiên bản di động