Khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ tại xã Đa Phúc và Trung Giã

Sau khi kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ trên địa bàn xã Đa Phúc và Trung Giã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu chính quyền các cấp khẩn trương phối hợp tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau lũ, hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sinh hoạt bình thường.
Hà Nội: Khẩn trương hỗ trợ nhân dân thu dọn bùn đất, dọn dẹp nhà cửa ngay khi nước rút Tuổi trẻ Thủ đô tiếp sức nhân dân vùng lũ lụt

Chiều 11/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và các sở, ngành liên quan.

Tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, do ảnh hưởng của bão số 11 và mưa lũ trên các sông, từ ngày 7/10 đến nay, toàn Thành phố ghi nhận 11.790 hộ dân (43.202 người) bị ảnh hưởng, trong đó, riêng xã Trung Giã có 4.042 hộ (16.417 người) và xã Đa Phúc có 1.713 hộ (7.310 người). Đã có 3.751 hộ (19.714 người) phải sơ tán đến nơi an toàn.

Khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ tại xã Đa Phúc và Trung Giã
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Do ảnh hưởng của lũ trên sông Cầu, trên địa bàn 2 xã đã xuất hiện nhiều sự cố. Tại xã Đa Phúc, một số bờ bao bị sạt trượt, nghiêng đổ khoảng 150m kênh tưới tiêu; 11,97km đê bối, đê bao ngoài đê chính bị tràn, ngập; đoạn đê hữu Cầu (đê cấp III) dài 7,5km bị tràn mặt; xảy ra mạch sủi tại vị trí K22+700 và hiện tượng lún, sụt mái đê tại khu vực K25+740 – K25+830.

Ở xã Trung Giã, lũ đã làm xói cục bộ tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên dài khoảng 20m; tràn qua 7km đê Đô Tân và 1km đê Vòng Ấm; đồng thời, gây kẹt cánh cống tại một số trạm bơm như: Tiên Tảo, Cẩm Hà, Tân Hưng, Tăng Long...

Hiện mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang rút. Tuy nhiên, do đê ngâm nước nhiều ngày, nguy cơ sự cố vẫn cao. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và các đơn vị chức năng tiếp tục trực gác 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng đùn sủi, nứt cống, sạt mái đê, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều.

Khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ tại xã Đa Phúc và Trung Giã
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi kiểm tra.

Trước tình hình khẩn cấp, UBND Thành phố đã bổ sung 10 tỷ đồng cho mỗi xã Trung Giã và Đa Phúc để thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội đã xây dựng phương án tiêu thoát nước cho khu vực hạ du 2 xã.

Cùng với đó, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 2.100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đặc chủng như xe lội nước, xuồng lớn… tham gia cứu hộ. Đến 11 giờ ngày 11/10, tại xã Trung Giã vẫn còn 2 thôn bị ngập sâu hơn 1m. Bộ Tư lệnh đã sử dụng xe đặc chủng và xuồng đưa nhu yếu phẩm, lương thực vào hỗ trợ người dân; đồng thời, tăng cường thêm 250 chiến sĩ giúp các thôn dọn dẹp vệ sinh môi trường, khử khuẩn sau lũ.

Đại diện 2 xã Trung Giã và Đa Phúc cũng báo cáo nhận định đây là đợt lũ cao nhất trong lịch sử, nhiều vị trí ngập sâu 1-2m, có nơi bị cô lập hoàn toàn. Nhờ sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng quân đội, công an và người dân, công tác sơ tán, cứu trợ được triển khai kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người. Hiện nước đang rút, chính quyền địa phương tập trung huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục môi trường, ổn định đời sống và sản xuất.

Khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ tại xã Đa Phúc và Trung Giã
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ khó khăn, vất vả với người dân và chính quyền địa phương.

Tại buổi làm việc, chính quyền 2 xã kiến nghị Thành phố sớm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều, thoát nước, đặc biệt là các đoạn đê, kè, cống xung yếu; chỉ đạo các ngành y tế, nông nghiệp hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh sau lũ và hỗ trợ chính sách an sinh cho người dân vùng thiên tai.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá, đây là đợt mưa lũ đầu tiên thực hiện theo mô hình mới của Luật Phòng thủ dân sự, trong đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô là cơ quan thường trực. Việc phối hợp giữa các lực lượng được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó trước tình huống mưa lũ lịch sử.

Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ khó khăn, vất vả với người dân và chính quyền địa phương trong những ngày bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, đây là “phép thử” đối với mô hình mới chính quyền địa phương 2 cấp và Luật Phòng thủ dân sự, song cũng là dịp để Thành phố đánh giá năng lực chỉ huy, phối hợp của các cấp, các ngành trong ứng phó thiên tai.

Khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ tại xã Đa Phúc và Trung Giã
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo lực lượng chức năng nghiên cứu nâng cấp tuyến đê Hữu Cầu.

Chủ tịch UBND Thành phố biểu dương lực lượng quân đội, công an, dân quân và nhân dân đã chủ động, nghiêm túc thực hiện các phương án phòng, chống lũ lụt, cứu hộ, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời yêu cầu chính quyền các cấp khẩn trương phối hợp với lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau lũ, hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sinh hoạt bình thường.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh cần ưu tiên quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già, trẻ em và đối tượng yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều có nơi ở an toàn, đủ lương thực, nước sạch và điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Ngay sau buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường các điểm sạt lở đường sắt qua địa bàn xã Trung Giã và các vị trí chống tràn trên tuyến đê hữu Cầu.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động