Khai mạc triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Tối 12/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Việt Nam, đồng thời khai mạc triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Pháp.”
khai mac trien lam anh ve chu tich ho chi minh tai phap Hà Nội: Tổ chức nhiều hoạt động vui Trung thu
khai mac trien lam anh ve chu tich ho chi minh tai phap Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử
khai mac trien lam anh ve chu tich ho chi minh tai phap Hồi nhớ những khoảnh khắc bình dị
khai mac trien lam anh ve chu tich ho chi minh tai phap Triển lãm ảnh về Hà Nội và Huế của nhiếp ảnh gia người Pháp
khai mac trien lam anh ve chu tich ho chi minh tai phap Triển lãm ảnh 70 năm thể thao Việt Nam
khai mac trien lam anh ve chu tich ho chi minh tai phap
Bạn bè Pháp xúc động khi được xem những hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)

Tham dự buổi lễ có đông đảo các vị khách là các nghị sỹ Quốc hội, quan chức Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành của Pháp, các vị đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đã điểm lại chặng đường dài đầy gian khó mà nhân dân Việt Nam đã vượt qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.

Đại sứ nhấn mạnh, sau 71 năm, Việt Nam đã có được vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới; trở thành đối tác tin cậy, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Ông cũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục các chính sách đổi mới theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vừa qua.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đã nhắc lại chuyến thăm chính thức Việt Nam trong các ngày 6 và 7/9 của Tổng thống Pháp François Hollande, một sự kiện quan trọng mà theo ông sẽ thúc đẩy quan hệ song phương đồng thời mở ra một chương mới cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược đã được hai nước ký kết năm 2013.

Đại sứ cũng nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử giữa Việt Nam và Pháp, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền tảng và dày công vun đắp.

Mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống đó cũng chính là chủ đề của triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Pháp-Việt” được khai mạc ngay trong buổi lễ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Thượng nghị sỹ Catherine Deroche, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt tại Thượng viện Pháp cho biết bà hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong tương lai.

Kể từ năm 2003, bà đã đến Việt Nam năm lần, mỗi lần quay trở lại bà đều ngạc nhiên vì sự thay đổi nhanh chóng của Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Bà bày tỏ sự hài lòng vì Tổng thống Pháp François Hollande đã có chuyến thăm quan trọng tới Việt Nam, góp phần cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Về phần mình, nhà ngoại giao Jean-Pierre Berçot, cựu đại sứ Pháp tại nhiều nước đã bày tỏ niềm tự hào vì được sinh ra và có thời niên thiếu tại Việt Nam.

Ông nhấn mạnh mỗi khi trở lại Việt Nam, ông đều nhận thấy sự thay đổi tích cực, đồng thời cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhờ nguồn nhân lực trẻ, năng động và sáng tạo.

Cũng tại buổi lễ, nhiều vị khách quốc tế và nhiều kiều bào tại Pháp đã bày tỏ sự xúc động khi được xem lại những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến trọn đời cho nền độc lập và tự do của Việt Nam đồng thời đóng góp vào sự nghiệp hòa bình, công lý, tự do và bình đẳng trên toàn thế giới.

vietnamplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.

Tin khác

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Xem thêm
Phiên bản di động