Huyện Sóc Sơn: Phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), trong 5 năm qua, huyện Sóc Sơn đã phát huy hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, phát huy hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế giai đoạn 2015- 2020
Sát cánh cùng người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, nhất là cấp cơ sở và tổ chức đoàn thể ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được tăng cường, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên.

Các hoạt động chú trọng hướng về cơ sở, động viên đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”... Tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, phản biện góp ý với Đảng, chính quyền. Trong 5 năm, huyện đã thực hiện 45 cuộc giám sát độc lập và 9 cuộc phản biện; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 395 nhà Đại đoàn kết trị giá gần 5,9 tỷ đồng; vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ nhân đạo với số tiền 14,3 tỷ đồng đồng.

Trong cuộc vận động nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn đã triển khai hiệu quả các phong trào. Các giải pháp tư vấn, dịch vụ, trợ giúp nông dân vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, xây dựng kinh tế tập thể, đưa qui trình sản xuất nông nghiệp an toàn… được triển khai đến hội viên, nông dân.

4731 1
Trong giai đoạn 2015-2020, huyện Sóc Sơn đã phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhờ đó góp phần tích cực thúc đẩy phát triển ngành nghề, dịch vụ trong nông thôn, tạo việc làm; hình thành và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng nhiều thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có uy tín trên thị trường, mở ra tiềm năng xây dựng sản phẩm OCOP của các địa phương.

Nổi bật là huyện đã xây dựng 3 vùng rau hữu cơ tại các xã Hiền Ninh, xã Tân Dân, xã Đông Xuân; các vùng rau an toàn tại xã Trung Giã, xã Minh Phú; tổ hợp tác chăn nuôi thủy sản VIETGAP tại Bắc Sơn; xây dựng mới 10 nhóm sản xuất rau hữu cơ; 76 tổ hợp tác kinh tế; 63 tổ hội nghề nghiệp; 52 tổ bảo vệ môi trường; 26 tổ tự quản về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục mở rộng các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Chú trọng các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc với các hình thức cho vay vốn không lấy lãi, giúp cây, con giống, giới thiệu việc làm... Trong năm 5, huyện hội đã kết nối cho hơn 180.000 lượt hội viên vay vốn với số tiền lên đến gần 750 tỷ đồng.

Nhờ tích cực triển khai Đề án “Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp”, huyện đã có 48 phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh thành công góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Đáng chú ý, nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên huyện Sóc Sơn đã có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu niên gắn với thực hiện phong trào “Xung kích phát triển Thủ đô và bảo vệ Tổ quốc”. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được coi trọng và thực hiện có hiệu quả, chất lượng đoàn viên từng bước được nâng lên. Các phong trào thi đua, tình nguyện của tuổi trẻ tiếp tục được triển khai sâu rộng, đóng góp tích cực vào thực hiệc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu Chiến binh huyện đã làm tốt công tác vận động hội viên gìn giữ, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua phát triển kinh tế, tham gia tích cực vào xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở cơ sở và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Huyện đã triển khai bước đầu Đề án“Cựu chiến binh tham gia giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền”.

4227 3
Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn chăm lo lợi ích cho người lao động.

Thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động, trong giai đoạn 2015-2020, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn tổ chức tuyên truyền thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn. Công đoàn các cấp đã chú trọng giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tác phong công nghiệp cho đội ngũ công nhân, lao động.

Liên đoàn Lao động huyện tích cực tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua 228 cuộc kiểm tra công đoàn cơ sở và tổ chức cuộc đối thoại với người lao động. Đồng thời, công đoàn các cấp đã thực hiện tốt việc chăm lo, hỗ trợ các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ tết với số tiền gần 900 triệu đồng, hỗ trợ đoàn viên xây dựng 24 Mái ấm Công đoàn trị giá 630 triệu đồng.

Ngoài ra, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ là nền tảng quan trọng để Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Sóc Sơn tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong nhiệm kỳ 2020-2025 tạo tiền đề quan trọng để đến năm 2030, Sóc Sơn trở thành vùng phát triển, đô thị vệ tinh của Thủ đô.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động