Huyện Mỹ Đức: Xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh

Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã chú trọng triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ 2012 – 2019.
Huyện Mỹ Đức: Xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh Mỹ Đức đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động
Huyện Mỹ Đức: Xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong từng loại hình doanh nghiệp

Trong những năm qua, tình hình kinh tế xã hội của huyện Mỹ Đức đã có những chuyển biến tích cực và phát triển tương đối toàn diện. Cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, số lượng, chất lượng công nhân lao động cũng tăng lên. Hiện Mỹ Đức có 365 doanh nghiệp với 7.000 lao động. Lao động chủ yếu chuyển dịch từ nông nghiệp nông thôn sang lao động công nghiệp, dịch vụ nên trình độ chuyên môn, tay nghề còn hạn chế...

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện uỷ về việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 09- NQ/TU. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức tuyên truyền nghiên cứu, học tập Nghị quyết cho 475 đồng chí là uỷ viên Ban chấp hành công đoàn các cấp, cán bộ công đoàn các cấp trong toàn huyện tham gia học tập đạt trên 90%.

Tiếp thu tinh thần các nghị quyết của Đảng, các cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã nhận thức sâu sắc và nhất trí cao với quan điểm chỉ đạo về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

Huyện Mỹ Đức: Xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh
Đội ngũ công nhân lao động huyện Mỹ Đức ngày càng giỏi tay nghề (Ảnh minh hoaj: T.T)

Trên cơ sở đó làm chuyển biến và nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ Đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong huyện về sứ mệnh lịch sử, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế… Nêu cao tinh thần yêu nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị.

Các cơ quan đơn vị của huyện bám sát vào hướng dẫn của Trung ương của Thành phố và của huyện tuyên truyền mạnh mẽ, kịp thời, hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước tới công nhân viên chức lao động của huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Liên đoàn Lao động huyện xây dựng chương trình phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trong công tác vận động cán bộ công nhân viên chức lao động xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, giám sát các quyền và chế độ chính sách đối với công nhân viên chức lao động. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện đã thành lập ban chỉ đạo thành lập và phát triển công đoàn ngoài nhà nước. Ban chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp, câu lạc bộ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, đại hội công nhân viên chức; Hội nghị người lao động và thực hiện quy chế dân chủ thiết thực, hiệu quả, hướng dẫn giúp đỡ công nhân giao kết hợp đồng lao động, ký kết thoả ước lao động tập thể.

Liên đoàn Lao động huyện luôn xác định nhiệm vụ xây dựng đội ngũ công nhân lao động trong huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, có trình độ học vấn, tay nghề cao, có năng lực sáng tạo và tiếp thu công nghệ mới, lao động với năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong từng loại hình doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU giai đoạn 2012-2019 là tiền đề rất quan trọng để xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Các chương trình giải quyết việc làm, khuyến công, đào tạo, nhân cấy nghề và phát triển nghề và phát triển doanh nghiệp tư nhân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, làng nghề được quan tâm, việc làm, thu nhập ổn định thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng đã tổ chức phiên giao dịch việc làm tại Huyện và đã giới thiệu được 268 công nhân cho các đơn vị doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng nhanh; đội ngũ công nhân lao động đã có sự biến động cả về số lượng và chất lượng. Số lượng công nhân lao động hiện nay là 8.000 người, trình độ học vấn tay nghề từng bước được nâng cao. Đã có nhiều công nhân viên chức có trình độ chuyên môn, tay nghề là 51,2%.

Công đoàn đã tích cực chủ động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng giai cấp công nhân, củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, phát triển đoàn viên, động viên công nhân viên chức lao động hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội của huyện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương, đơn vị.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động