Hơn 130 hồ sơ tham dự giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 3

(LĐTĐ) Ngày 16/9, hơn 130 nhà giáo chính thức trình bày những sáng kiến, ý tưởng mới trong công tác giảng dạy năm học 2018 - 2019 trước Hội đồng xét duyệt giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”.
hon 130 ho so tham du giai thuong nha giao ha noi tam huyet sang tao lan thu 3 Xét chọn giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo năm học 2018 - 2019
hon 130 ho so tham du giai thuong nha giao ha noi tam huyet sang tao lan thu 3 Cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ
hon 130 ho so tham du giai thuong nha giao ha noi tam huyet sang tao lan thu 3 Những nhà giáo tạo động lực cho học sinh và cộng đồng

Năm 2019 đánh dấu mốc năm thứ 3 giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” được tổ chức và nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của các nhà giáo trên khắp địa bàn Hà Nội.

Ngoài những tiêu chí để tôn vinh sự tâm huyết và sáng tạo của các nhà giáo như những năm trước, tiêu chí chấm giải năm nay của Hội đồng xét duyệt sẽ hướng tới những sáng kiến giảng dạy độc đáo nhằm phát triển những năng lực riêng biệt của học sinh.

Đó cũng chính là mục đích của phương pháp dạy học đánh giá năng lực và chương trình giáo dục phổ thông mới đang được triển khai trên khắp cả nước.

hon 130 ho so tham du giai thuong nha giao ha noi tam huyet sang tao lan thu 3
Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 3 thu hút hơn 130 hồ sơ tham dự. (Ảnh: P.T)

Từ đó, Hội đồng mong muốn sẽ thấy được tâm huyết và sáng tạo của các nhà giáo trong việc giúp đỡ những học sinh yếu kém, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt kết quả cao trong học tập và trong cuộc sống.

Đăc biệt, mong muốn lớn nhất của Hội đồng là thấy được những biện pháp giúp đỡ, khơi nguồn cảm hứng và tinh thần học tập của những học sinh có năng khiếu, có những năng lực chuyên biệt, hướng tới xây dựng nguồn nhân tài sẵn sàng đón nhận tương lai của đất nước, một tương lai đầy cơ hội và thách thức khi mà khoa học công nghệ sẽ chiếm lĩnh và thay đổi mọi phạm trù của cuộc sống.

Năm trước, giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội sáng tạo, tâm huyết” đã phát hiện rất nhiều điểm sáng từ các đề án của các nhà giáo, nổi bật là phương pháp giáo dục trẻ đặc biệt và nghiên cứu khoa học ứng dụng.

Năm nay, với sự tham gia nhiệt tình của các nhà giáo trên khắp địa bàn Hà Nội, giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần chủ động, sáng tạo của các nhà giáo trong việc ứng dụng các sáng kiến khoa học vào thực tiễn quản lý giảng dạy trên toàn Thủ đô.

hon 130 ho so tham du giai thuong nha giao ha noi tam huyet sang tao lan thu 3
Cô giáo Phạm Minh Ngọc (Trường Mầm non Mai Dịch) trực tiếp trình bày báo cáo với Hội đồng xét duyệt.

Chia sẻ về giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 3, bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai (Trưởng phòng đào tạo, Hệ thống Giáo dục HOCMAI, thành viên Hội đồng xét duyệt) cho biết: “Mặc dù phải đến năm học 2020 - 2021 mới bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới nhưng có thể nói đây là cuộc cải cách thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, các phương tiện truyền thông, các đơn vị giáo dục từ rất sớm.

Vì vậy, tôi rất mong các thầy, cô giáo khi đến với giải thưởng thể hiện được sự chuẩn bị, tâm thế sẵn sàng trước sự kiện đặc biệt này bằng các hoạt động thiết thực mà thầy, cô đã làm, đã triển khai tại nơi công tác và chia sẻ các ý tưởng mà thầy cô dự định sẽ làm trong năm học tới.

Tôi cho rằng, người giáo viên là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của cuộc cải cách và để có thể thành công, yếu tố tâm huyết, sáng tạo như tinh thần mà giải thường hướng tới là yếu tố then chốt”.

Được biết, giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Hệ thống Giáo dục HOCMAI phát động và tổ chức.

Hội đồng giám khảo sẽ xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn các nhà giáo từ ngày 16 đến ngày 23/9. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Nỗ lực để kỳ thi thành công

Nỗ lực để kỳ thi thành công

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng tốc, tập trung thời gian, nguồn lực để hỗ trợ tối đa học sinh.
8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Thông qua các vòng từ xét chọn tại nhà trường đến sơ khảo, 8 nhà giáo tiêu biểu đã được lựa chọn để tham dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm học 2023 - 2024.
Hà Nội: Sẽ tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

Hà Nội: Sẽ tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

(LĐTĐ) Để hỗ trợ học sinh lớp 12 trên địa bàn Thành phố củng cố, hệ thống lại các kiến thức trọng tâm và nâng cao kỹ năng làm bài thi trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức các tiết dạy hướng dẫn ôn thi trên sóng truyền hình.
Xem thêm
Phiên bản di động