“Người lái đò” tận tâm và nhân hậu

Nghề dạy học vốn là một trong những nghề cao quý, thường được nhiều người kính trọng, tôn vinh. Và giáo viên được ví như “người lái đò”. Nhiều năm qua, cô giáo Phú Thị Ngọc, Trường Tiểu học Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) là “người lái đò” có đầy đủ năng lực và phẩm chất cao quý đó.
Tri ân những “người lái đò” thầm lặng Tri ân thầy, cô - những “người lái đò” thầm lặng

Luôn “nuôi dưỡng” tình yêu mãnh liệt với nghề

Từng theo học Trường Tiểu học Quỳnh Mai, từ một cô học trò nhỏ bé, nay chị Phú Thị Ngọc đã trở thành cô giáo, tiếp nối truyền thống giáo dục của chính ngôi trường ngày xưa nơi chị từng gắn bó tuổi thơ.

Là một giáo viên trẻ nhiệt tình và năng động, chị Ngọc luôn phấn đấu không ngừng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đó cũng là lý do mà nhiều năm nay, những lớp do chị chủ nhiệm, các em học sinh đều đạt được nhiều thành tích cao.

“Người lái đò” tận tâm và nhân hậu
Chị Ngọc và các em học sinh trong một hoạt động trải nghiệm.

Cùng với nhà trường, chị và tập thể cán bộ, giáo viên còn tổ chức nhiều chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học, tìm ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của ngành. Chị luôn dành hết tâm huyết cho nghề nghiệp, được đồng nghiệp mến phục và học sinh tin yêu. Bằng sự thông minh, nhiệt huyết của bản thân, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của bản thân đã giúp chị vượt qua nhiều khó khăn, cùng với tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trở thành “người lái đò” vừa có tâm, vừa có năng lực và luôn có những thành tích vượt trội. Hơn 10 năm đứng trên bục giảng, gắn bó với nghề giáo, thực hiện sứ mệnh “trồng người”, những nhiệt huyết trong con người chị chưa ngày nào giảm đi.

Nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, ngoài việc học và đọc thêm những kiến thức trong sách vở, trao đổi cùng đồng nghiệp, chị Ngọc còn thường xuyên tìm hiểu học hỏi thêm những vốn kiến thức trong thực tiễn cuộc sống, để có những bài giảng hay và hấp dẫn. Với chuyên môn vững vàng, lại có phương pháp giảng dạy khoa học, những năm học gần đây, các lớp do chị làm chủ nhiệm đều có số học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi như: Trạng Nguyên tiếng Việt, Olympic Toán, tiếng Anh, Giao lưu Học sinh giỏi các cấp, Toán Quốc tế ITMC,…

Trong quá trình chủ nhiệm lớp, chị luôn xây dựng kế hoạch hoạt động riêng để thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động trải nghiệm cả trên lớp cũng như ngoài nhà trường, để các em hiểu hơn về tự nhiên và lịch sử, từ đó các con thêm yêu và tự hào về văn hóa Hà Nội nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung. Điển hình như, chị đã đưa học trò của mình đến với Hoàng thành Thăng Long, trải nghiệm tour đêm Văn Miếu; thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Trạm khí tượng Ba Vì; Trạm thủy văn Sơn Tây; Rừng Cúc Phương; Bảo tàng Thiên nhiên;...

Nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy

Nhiều năm học, chị Ngọc luôn được Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Mai cử tham dự kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp quận. Không phụ lòng tin của Ban Giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp và học sinh, trong các lần tham dự, chị đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Ngoài ra, chị còn có 4 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận loại C cấp Thành phố, đạt giải Ba thi công nghệ thông tin cấp Thành phố, giải Nhất thi giáo viên giỏi, giải Nhất thi công nghệ thông tin cấp quận.

“Người lái đò” tận tâm và nhân hậu
Chị Ngọc cùng các em học sinh.

Cùng với các kết quả cao trong công tác, nhiều năm liền chị đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Bên cạnh đó, chị còn được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen và 4 lần được công nhận là Người tốt việc tốt cấp Thành phố và quận.

Đặc biệt, chị Ngọc còn vinh dự được cử sang Indonesia tham gia khóa học Toán học thực tế của Hội đồng Bộ trưởng các nước Đông Nam Á. Chị là đại diện duy nhất của Việt Nam trên tổng số 30 học viên của 10 nước Đông Nam Á. Lớp được học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chị đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoạt động đề ra và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng những giảng viên và bạn bè đồng nghiệp trong khu vực. Sau khoá học, chị được cấp Chứng chỉ Học viên Xuất sắc nhất khóa.

Đánh giá về chị Phú Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Mai Nguyễn Kim Dung cho biết: “Cô Ngọc là một người giáo viên đầy nhiệt huyết. Cô luôn say mê với công việc và tận tâm với những học trò của mình. Cô còn là người chỉnh chu, nề nếp và không ngừng phấn đấu. Dù tuổi nghề chưa quá nhiều, nhưng cô đã có bảng thành tích rất dày dặn. Cô Ngọc cũng luôn rèn luyện, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm, để mỗi khi đứng trên bục giảng có thể đem hết kiến thức truyền đạt cho các em học sinh”.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Mai cũng cho biết, nhờ sự ham học hỏi, luôn tự trau dồi kiến thức nghề nghiệp, cộng với niềm đam mê, sự tìm tòi sáng tạo và tấm lòng tất cả vì học sinh thân yêu của mình, mà chị Ngọc đã thu được nhiều kết quả đáng trân trọng.

“Với đức tính giản dị, ham học hỏi, cô Phú Thị Ngọc không tự bằng lòng với những gì mình đã đạt được, cô luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức người giáo viên nhân dân, không ngừng học tập, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp, để có những bài giảng hay, phương pháp giảng dạy khoa học truyền dạy cho học trò những kiến thức văn hóa trên bục giảng, cũng như vốn kiến thức sống sau này. Những giờ học thú vị trên lớp hay những giờ ngoại khóa, cô Ngọc luôn tạo tình cảm thân thiện, gần gũi với học trò, coi học trò như những đứa con của mình. Đây là những phẩm chất tốt tạo niềm tin yêu đối với các em học sinh và phụ huynh”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Mai Nguyễn Kim Dung cho biết thêm.

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội

Không chỉ giỏi trong nghề nghiệp, chị Ngọc còn tích cực tham gia công tác xã hội. Chị luôn tích cực trong phong trào nhân đạo, từ thiện của nhà trường cũng như cá nhân của mình. Nhiều lần, không quản khó khăn, đường xá xa xôi, hay thời tiết khắc nghiệt, chị vẫn thực hiện những chuyến đi thiện nguyện, những chuyến đi mang đầy tình yêu thương tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, những người cần giúp đỡ.

“Người lái đò” tận tâm và nhân hậu
Hưởng ứng lời phát động từ chị Phú Thị Ngọc, các bạn học sinh 5A6 Trường Tiểu học Quỳnh Mai đã vẽ những bức tranh thật đẹp và ý nghĩa để tặng Khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba.

Chị Ngọc tâm niệm người thầy giỏi không phải là người nhồi nhét kiến thức cho học sinh, mà là người truyền cảm hứng, việc dạy học không phải chỉ để tạo nên những đứa trẻ đọc nhanh, tính đúng, mà cao hơn thế, đó là sự hình thành nhân cách, khơi dậy lòng trắc ẩn và hun đúc trong tâm hồn trẻ thơ tình yêu nước, lòng nhân ái. Chính vì vậy, với học trò, chị yêu thương và nghiêm khắc như với chính con mình ở nhà; với phụ huynh, chị luôn đặt mình vào vị trí của họ để lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông, chia sẻ.

Năm 2015 và 2023, chị đã tổ chức Đêm nhạc hội nhân dịp Tết Nguyên đán để các con biểu diễn các tiết mục, quyên góp kinh phí ủng hộ học sinh bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân Khoa Nhi, Khoa Thận đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Năm 2024, chị phát động các em học tập tốt để tích lũy phần thưởng tặng cho trẻ bị khuyết tật, chậm phát triển tại Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ Việt - Hàn. Và mới đầu năm học này, hưởng ứng hoạt động của chị, học sinh lớp 5A6 Trường Tiểu học Quỳnh Mai đã vẽ tranh tặng cho Khoa Nhi của Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba nhân dịp Tết Trung thu,…

Thông qua những hoạt động đó, các em học sinh hiểu hơn về giá trị cuộc sống và có cơ hội phát huy sở trường của mỗi cá nhân. Mỗi lần tổ chức hoạt động cũng là dịp để chị và phụ huynh thêm gắn kết, qua đó phụ huynh cảm thông, ủng hộ, đồng hành cùng chị và các em học sinh.

Chị Ngọc tâm sự: “Là một người mẹ, là một giáo viên, tôi luôn trân quý từng phút giây tuổi thơ của học trò. Tuổi thơ của các em sẽ không bao giờ quay trở lại, vì vậy, chúng ta hãy mang hết trí tuệ, tài năng, tâm sức để nâng cánh cho quãng thời gian ấy trở thành những giá trị, nền tảng, hành trang quý giá cho thế hệ tương lai. Tôi chỉ là một hạt cát bé nhỏ đang cố gắng mang hết khả năng của mình cùng ngành Giáo dục thực hiện mục tiêu đó!”.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Hạn chế tối đa dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm

Hạn chế tối đa dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa đăng tải, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GD&ĐT về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã công bố kế hoạch mở thêm ngành, chương trình đào tạo mới; phản ánh xu hướng mở rộng lĩnh vực đào tạo theo hướng liên ngành và gắn với nhu cầu thị trường lao động.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Không chỉ là một sự kiện Giáng sinh mang màu sắc giải trí, “Starlit Yule: The Four Realms” do Event Club of PHC tổ chức đã trở thành không gian học tập kết hợp thực hành trải nghiệm, nơi học sinh trực tiếp sáng tạo, tham gia trò chơi, thưởng thức nghệ thuật và bộc lộ cảm xúc thông qua các hoạt động đa dạng, giàu tính tương tác.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.
Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường, xã cùng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của ngành GD&ĐT Hà Nội.
Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, sinh viên được xem là lực lượng có lợi thế tiếp cận công nghệ sớm. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc “biết dùng AI” hay nắm nhiều công cụ số mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn, người học phải hình thành tư duy triển khai đúng, làm việc có hệ thống và bền vững để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong môi trường thương mại điện tử.
Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang theo học tại các xã biên giới đất liền.
Xem thêm
Phiên bản di động