Hơn 100 tỷ đồng chung tay cùng Thủ đô phòng chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Chiều nay (16/4), 11 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã ủng hộ hơn 1,14 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, góp phần chung tay phòng, chống dịch Covid-19.
hon 100 ty do ng chung tay cung thu do phong chong dich covid 19 Trân trọng tấm lòng kiều bào Việt Nam ở miền Tây nước Mỹ dành cho quê hương
hon 100 ty do ng chung tay cung thu do phong chong dich covid 19 Tiếp nhận thêm 454 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
hon 100 ty do ng chung tay cung thu do phong chong dich covid 19 Nhiều đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục chung sức với Thủ đô phòng chống dịch Covid-19

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố: Đàm Văn Huân, Nguyễn Sỹ Trường chủ trì buổi tiếp nhận.

hon 100 ty do ng chung tay cung thu do phong chong dich covid 19
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cảm ơn và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm

11 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gồm: VNPT địa bàn Hà Nội ủng hộ 300 triệu đồng; Công ty Cổ phần kinh doanh than miền Bắc ủng hộ 200 triệu đồng; Cán bộ, công nhân viên công ty TNHH HOYA GLASS DISK Việt Nam ủng hộ 180 triệu đồng; Công ty TNHH Xây dựng và Công trình KH ủng hộ 150 triệu đồng và 10 nghìn khẩu trang y tế trị giá 30 triệu đồng; Hiệp hội Taxi Hà Nội ủng hộ 80 triệu đồng;

Trường THPT Nguyễn Gia Thiều ủng hộ 59 triệu 670 nghìn đồng; Hội Phật pháp Việt Nam Tâm Nguyện ủng hộ 50 triệu đồng; Chùa Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) ủng hộ 10 triệu đồng; Hội đấu giá viên TP Hà Nội ủng hộ 55 triệu 150 nghìn đồng và 2.300 khẩu trang; Công ty CP tư vấn đầu tư Xây dựng Hà Thành ủng hộ 5 nghìn khẩu trang và 5 nghìn kính chống giọt bắn; Báo Kinh tế đô thị ủng hộ 30 triệu đồng.

hon 100 ty do ng chung tay cung thu do phong chong dich covid 19
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương tiếp nhận số tiền ủng hộ 300 triệu đồng từ VNPT địa bàn Hà Nội

Tổng giá trị tiền mặt và hiện vật ủng hộ tại buổi tiếp nhận lần thứ 9 là 1.144.820.000 đồng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương hy vọng, những tình cảm và sự tin tưởng của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục được lan tỏa đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, để có thêm nhiều hơn nữa sự quan tâm, đóng góp về nguồn lực, vật chất và tinh thần cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Tính đến 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức được 9 lần tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị, nhà hảo tâm, cá nhân. Sự ủng hộ này có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch của Thành phố giúp tăng thêm nguồn lực, sự sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, của các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô trong công cuộc phòng chống dịch.

hon 100 ty do ng chung tay cung thu do phong chong dich covid 19
Đại diện Ban Giám hiệu và Hội cha mẹ học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội) trao ủng hộ số tiền 59 triệu 670 nghìn đồng tới lãnh đạo Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội.

“Đến thời điểm này, có thể khẳng định, Thành phố Hà Nội đã rất nỗ lực, cố gắng và đang kiểm soát được tình hình, những biện pháp của Đảng bộ, chính quyền Thành phố rất quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ, trong đó có sự tham gia chủ động, trách nhiệm và tích cực của các tầng lớp nhân dân Thủ đô”, đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định.

Thời gian vừa qua, Ủy ban MTTQ Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 100 tỷ đồng và kịp thời chuyển tình cảm, tấm lòng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô tới các lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch gồm: Các y, bác sĩ tuyến đầu, lực lượng công an, quân đội; thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình khó khăn, bị tác động trực tiếp của dịch bệnh và nhân dân các khu vực cách ly phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động