Hiến tạng sau chết não:

Hồi sinh lại những cuộc đời

Theo GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: “Trong khoảng 1 tháng vừa qua, nhờ nguồn tạng từ 4 người chết não hiến tặng các bác sĩ đã cứu sống được 16 người với 8 ca ghép thận, 4 ca ghép gan và 4 ca ghép tim. Điều này cho thấy nhận thức của người dân đang tăng lên, họ đã nhận ra được lợi ích của việc hiến, ghép tạng”.
tin nhap 20180626101932 Lần đầu tiên Việt Nam ghép phổi thành công từ người cho chết não
tin nhap 20180626101932 Nhân lên những điều tốt

Theo lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số lượng bệnh nhân chết não hiến tạng trong 1 tháng qua tại bệnh viện đã đạt mức kỷ lục, bằng số người chết não hiến tạng của cả năm (ghi nhận được trong vài năm gần đây). Cụ thể, trung bình một ngày tại bệnh viện có 5 – 6 bệnh nhân chết não. Thế nhưng, mỗi năm chỉ có 4 – 5 trường hợp chết não hiến tặng mô tạng (chiếm 1%). Còn trong gần 1 tháng qua, đã có tới 4 người chết não hiến tặng mô tạng, cứu sống được 16 người. 2/3 số bệnh nhân này sức khỏe đã ổn định và được xuất viện, hiện còn 5 bệnh nhân nằm viện theo dõi.

tin nhap 20180626101932
PGS. Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám cho bệnh nhân ghép tạng.

Tiêu biểu như trường hợp của bệnh nhân G.H.T (65 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội), là một trong 16 người may mắn được ghép tạng từ 4 ca chết não chia sẻ: “Sau ca phẫu thuật ghép toàn bộ gan từ người hiến tặng, tôi phát khóc vì biết ca phẫu thuật của mình đã thành công”. Ông T. cho biết, bản thân ông phát hiện bị viêm gam B từ năm 2015, càng ngày sức khỏe càng suy giảm, đi lại cần phải có người dìu. Đi khám, các bác sĩ chẩn đoàn ông bị suy gan.

Và các bác sĩ cũng cho biết với tình trạng bệnh của ông T. có thể rơi vào tình trạng bị hôn mê bất cứ lúc nào. Nằm điều trị tại bệnh viện được 1 tháng, ông T. được thông báo được lựa chọn để ghép gan. Ngày 1/6, ông T. đã được các y, bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiến hành ghép gan, ca phẫu thuật kéo dài từ tối đến tận 5 giờ sáng hôm sau. Sau 1 tuần ghép gan, sức khỏe của T. đã có tiến triển rất tốt và đang được theo dõi sức khỏe để ra viện.

Một bệnh nhân may mắn khác được ghép tạng từ những người hiến chết não là anh N.P. (40 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội). Chia sẻ về căn bệnh kéo dài suốt 10 năm của mình, anh P. cho biết: “Tôi phát hiện mình bị mắc viêm gan virus B năm 2010, và cũng kiên trì đi khám và dùng thuốc suốt 4 năm. Tuy nhiên do thấy sức khỏe tốt nên đã bỏ điều trị thuốc kháng virus từ đó đến nay. Nhưng do công việc, thường xuyên phải uống rượu tiếp khách nên bệnh lại trở nặng. Khi nhập viện tôi được bác sĩ chẩn đoán xơ gan giai đoạn 4, suy gan, chức năng gan không hoạt động”. May mắn trong hơn 1 tháng nằm viện, anh P. cũng được bệnh viện thông báo ghép tạng từ người cho chết não. Sau ca phẫu thuật một ngày, người bệnh hồi tỉnh và sau 1 tuần da đang sạm vàng đã trở về bình thường.

Theo các chuyên gia y tế đánh giá, hiện nay trình độ ghép tạng của các bác sĩ tại Việt Nam tương đương với thế giới. Tuy nhiên rào cản lớn nhất trong vấn đề ghép tạng vẫn là nhận thức của người dân về việc hiến tạng, dẫn đến khan hiếm nguồn tạng hiến, rất nhiều người đã phải chết vì không chờ được nguồn tạng hiến. Và một trong những ấn tượng và được đánh giá là kỳ tích của lần ghép tạng này, theo PGS. Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chính là 3 ca ghép gan tối cấp được thực hiện ngay tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

3 bệnh nhân được nhận gan hiến tặng trong đợt này đều trong tình trạng hôn mê gan (gan ngừng hoạt động), suy gan giai đoạn cuối và nguy cơ tử vong đã cận kề. Điều đáng nói, có bệnh nhân còn rất trẻ. “Khi có tin sẽ có người hiến tạng, chúng tôi liên hệ với cả 3 người, lần lượt cả 3 người đều đủ các tiêu chuẩn và thay phiên nhau lên bàn mổ ghép gan. Đó cũng là một trong những may mắn khi có cả 4 người hiến tạng cùng lúc, vì nếu như chỉ có gan cho 1 hoặc 2 người, thì người còn lại không được ghép cũng khiến cho các bác sĩ khó khăn trong việc cân đối ghép tạng cho ai”, PGS Nguyễn Quang Nghĩa kể.

Từ những tín hiệu trên cho thấy, quan niệm của người dân về việc hiến tạng hiện nay đã có sự thay đổi. “Trước đây, miền Bắc là nơi rất khó khăn trong việc người chết não hiến tạng, thế nhưng gần đây mọi chuyện hoàn toàn khác. Người dân đã nhận thức đúng đắn hơn, họ đã thấy được lợi ích và nghĩa cử cao đẹp từ việc hiến tạng và hình thành thói quen tốt trong cộng cồng”, GS. Trần Bình Giang đánh giá. .

Một trong những ấn tượng và được đánh giá là kỳ tích của lần ghép tạng này, theo PGS. Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chính là 3 ca ghép gan tối cấp được thực hiện ngay tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 3 bệnh nhân được nhận gan hiến tặng trong đợt này đều trong tình trạng hôn mê gan (gan ngừng hoạt động), suy gan giai đoạn cuối và nguy cơ tử vong đã cận kề. Điều đáng nói, có bệnh nhân còn rất trẻ. “Khi có tin sẽ có người hiến tạng, chúng tôi liên hệ với cả 3 người, lần lượt cả 3 người đều đủ các tiêu chuẩn và thay phiên nhau lên bàn mổ ghép gan.

Đó cũng là một trong những may mắn khi có cả 4 người hiến tạng cùng lúc, vì nếu như chỉ có gan cho 1 hoặc 2 người, thì người còn lại không được ghép cũng khiến cho các bác sĩ khó khăn trong việc cân đối ghép tạng cho ai”, PGS Nguyễn Quang Nghĩa kể.
Với việc làm chủ kỹ thuật ghép tạng, GS. Trần Bình Giang cho biết: 16 ca ghép tạng đều được thực hiện suôn sẻ, thời gian mổ rút ngắn hơn, việc truyền máu giống như các ca mổ thông thường, bệnh nhân hồi phục nhanh và đặc biệt là sự phối hợp giữa các đơn vị ngày càng nhịp nhàng hơn, hình thành mạng lưới đơn vị ghép tạng, mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân. “Hầu như các ca mổ được rút ngắn thời gian truyền máu, một số ca ghép gan chỉ còn tryền 1 – 2 đơn vị máu. Thời gian thở máy sau mổ rút ngắn còn 3 – 4 giờ đồng hồ. Đặc biệt là bệnh nhân có thể xuất viện sớm, từ 10 ngày sau mổ, không cần nằm dài cả tháng trong viện sau phẫu thuật như trước”, GS. Trần Bình Giang nói.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tỷ lệ sống của bệnh nhân sau ghép tạng tại bệnh viện tương đương với thế giới. Tỷ lệ ghép gan sống sau 5 năm là 75%, sau 10 năm là 68%. Trong số 19 ca ghép tim, 8 năm qua có 17/19 ca vẫn sống và có chất lượng sống tốt. Hiện nay, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức được đánh giá là một trung tâm đầu ngành về ghép tạng khi tại đây có máy cân chỉnh, theo dõi nồng độ thải ghép rất tốt và thuốc miễn dịch chống thải ghép tốt nhất.

Khi được hỏi về sự chuẩn bị cho kỹ thuật ghép phổi – một kỹ thuật được cho là khó nhất trong ghép tạng, lãnh đạo bệnh viện cho biết, hiện bệnh viện đã cử bác sĩ đi học về kỹ thuật ghép phổi, kỹ thuật lưu trữ mô. “Chúng tôi muốn chuẩn bị đẩy đủ các điều kiện tốt nhất cho ca ghép phổi, để kỹ thuật này trở thành thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”, GS. Trần Bình Giang cho biết thêm.

Như vậy, đây quả là những kỳ tích mà ghép tạng Việt Nam vừa đạt được trong thời gian ngắn vừa qua. Những ca ghép tạng thành công này đã thắp lên niềm hy vọng cho hành chục nghìn những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang ngày đêm mòn mỏi trông chờ một “phép màu” đến với mình. Được biết, trong thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã và đang tiến hành chuyển giao kỹ thuật ghép tim, ghép thận và ghép đa tạng cho các bệnh viện khác. Việc chuyển giao kỹ thuật nhằm đáp ứng như cầu của người bệnh, giúp người dân ở các đại phương được tiếp cận với kỹ thuật cao nhất ở ngay tại những bệnh viện tuyến dưới.

Tính đến nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành 590 ca ghép thận, 53 ca ghép gan và 19 ca ghép tim. Để thực hiện các ca ghép tạng đột xuất như vậy, Bệnh viện đã phải huy động cả trăm bác sĩ làm việc xuyên đêm, đồng thời triển khai cùng lúc nhiều bàn tay mổ lấy tạng và ghép tạng. Thậm chí, nhiều ca ghép tạng bệnh viện còn phải phối hợp với các bệnh viện khác nhằm chia sẻ nguồn tạng có được cho những bệnh nhân đang cần.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Xem thêm
Phiên bản di động