Hội nghị công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội

Ngày 9/01/2017, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) long trọng tổ chức hội nghị Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh đã tới dự hội nghị.
hoi nghi cong doan tong cong ty dau tu va phat trien nha ha noi Trên 70% nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”
hoi nghi cong doan tong cong ty dau tu va phat trien nha ha noi Tuyên dương 166 con cán bộ CNVCLĐ xuất sắc
hoi nghi cong doan tong cong ty dau tu va phat trien nha ha noi Thăm và chúc Tết công nhân tại công trường

Với sự tham gia của 103 đại biểu chính thức, hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Tổng công ty từ nay đến hết nhiệm kỳ nhằm động viên CBCNVLĐ, đoàn viên Công đoàn phấn đấu thi đua lao động sản xuất góp phần xây dựng Tổng công ty ngày càng ổn định và phát triển.

hoi nghi cong doan tong cong ty dau tu va phat trien nha ha noi
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo đó, nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, các cấp ủy Đảng, chuyên môn từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên cùng sự ủng hộ của toàn thể CBCNVLĐ, đoàn viên Công đoàn. Cùng đó, với sự năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, Công đoàn HANDICO đã tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống Công đoàn Thành phố cũng như các hoạt động chung của Tổng Công ty.

Điều này được thể hiện rõ trên các mặt như: Công đoàn đã làm tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng của người lao động được duy trì ổn định, những khó khăn được hạn chế ở mức thấp nhất, quan hệ lao động được duy trì hài hòa, ổn định. Công tác tuyên truyền giáo dục, các phong trào thi đua, hành động cách mạng được tổ chức sôi nổi, thiết thực, qua đó khơi dậy được khả năng và lòng nhiệt tình của cán bộ, CNVCLĐ, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tổng Công ty.

Với những kết quả thiết thực như trên, trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Công đoàn Tổng Công ty đã vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua các cấp như: được tặng Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ Thành phố Hà Nội năm 216; Cờ thi đua xuất sức của UBND Thành phố Hà Nội năm 2017.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn HANDICO sẽ tiếp tục thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu thực hiện 12 chỉ tiêu. Trong đó, Công đoàn Tổng Công ty sẽ tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

hoi nghi cong doan tong cong ty dau tu va phat trien nha ha noi
Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc của hội nghị

Cụ thể, Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với chuyên môn đảm bảo quyền lợi đối với người lao động trước hết là việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống, chăm lo các hoạt động phúc lợi xã hội trong cán bội, CNVCLĐ. Công đoàn sẽ tiếp tục đại diện người động tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, hướng dẫn cán bộ, CNVCLĐ tham gia góp ý các dự án luật, chính sách liên quan đến người lao động đồng thời phối hợp với các ngành liên quan để tham mưu, đề xuất về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện hơn nữa để công nhân được học tập nâng cao trình độ, chính sách ưu đãi đối với công nhân giỏi nghề, thợ bậc cao...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn của Tổng Công ty trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh cũng đề nghị các cấp Công đoàn Tổng công ty trong nửa nhiệm kỳ tới cần nỗ lực, phấn đấu mạnh mẽ hơn, chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức họat động, tạo bước đột phá mới, hướng về cơ sở để Công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động với phương châm: “Vì lợi ích đoàn viên”, “Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và đời sống của người lao động”.

Với tinh thần tập trung dân chủ, hội nghị đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2018-2023) gồm 05 đồng chí và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam gồm 03 đồng chí.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.

Tin khác

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động