Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Sơn Tây: Đồng hành cùng phụ nữ nghèo trong mùa dịch

(LĐTĐ) Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19, thời gian qua bằng nhiều hình thức, cách làm khác nhau các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Sơn Tây đã và đang đồng hành cùng phụ nữ nghèo phòng chống dịch. Qua đó, phát huy được vai trò của các cấp hội và hội viên phụ nữ, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
hoi lien hiep phu nu thi xa son tay dong hanh cung phu nu ngheo trong mua dich Muốn thắng "giặc" Covid-19, triệu người phải chung một ý chí
hoi lien hiep phu nu thi xa son tay dong hanh cung phu nu ngheo trong mua dich Những suất cơm ấm lòng giữa mùa dịch
hoi lien hiep phu nu thi xa son tay dong hanh cung phu nu ngheo trong mua dich Người dân Hà Nội “ào” ra đường: Đe dọa lây lan trong cộng đồng
hoi lien hiep phu nu thi xa son tay dong hanh cung phu nu ngheo trong mua dich Những nghĩa cử đầy lòng nhân ái thời đại dịch Covid-19

Giữa lúc đại dịch Covid-19 đang hoành hành, khẩu trang y tế vừa đắt vừa khó mua thì việc lựa chọn khẩu trang vải là giải pháp tốt. Nắm bắt vấn đề này, Hội Phụ nữ phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, đã tổ chức may khẩu trang vải để ủng hộ, tặng các gia đình phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người mọi nhà đều có khẩu trang đeo phòng chống dịch.

hoi lien hiep phu nu thi xa son tay dong hanh cung phu nu ngheo trong mua dich
Hội Phụ nữ phường Quang Trung tổ chức cấp phát, hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho hội viên. Ảnh: Bích Diệp

Phát huy lợi thế trên địa bàn phường có nhiều thợ may, lại là hội viên phụ nữ, Hội phụ nữ phường có cách làm sáng tạo vừa tận dụng được nguồn lực trong tổ chức Hội, vừa tiết kiệm được chi phí mua khẩu trang. Hội đã vận động một số thợ may tranh thủ thời gian rảnh rỗi may khẩu trang tặng cho các hội viên trên địa bàn.

Cùng với đó, thực hiện lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, doanh nghiệp là nữ trên địa bàn phường phát huy truyền thống tương thân, tương ái, với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình cùng chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch.

Tính đến nay, Hội Phụ nữ phường đã trao 1.200 chiếc khẩu trang, tặng 40 yến gạo, 40 lít dầu ăn, 120 gói bột canh, 200 bánh xà phòng, 60 chai nước rửa tay cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, Hội vận động hội viên làm 1.630 mũ kính bảo hiểm tặng các hộ dân kinh doanh, các y, bác sỹ, những người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn phường.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội Phụ nữ phường Sơn Lộc cũng đã nhanh chóng vào cuộc cùng với các ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh. Hội chỉ đạo các chi hội tập trung tuyên truyền về dịch bệnh sâu rộng hơn để hội viên và người dân trên địa bàn hiểu, không hoang mang hoặc đi khỏi nơi cư trú, không chen lấn, tập trung đông người tại các cửa hàng, siêu thị mua hàng, tích trữ lương thực thực phẩm.

hoi lien hiep phu nu thi xa son tay dong hanh cung phu nu ngheo trong mua dich
Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Sơn Tây thời gian qua đã thể hiện vai trò tích cực, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị ngăn chặn dịch bệnh Covit 19. Ảnh: Bích Diệp

Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị quyết thực hiện gói hỗ trợ theo các mức quy định cho các nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động bị ảnh hưởng, Hội Phụ nữ phường cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường chủ động triển khai rà soát và hỗ trợ kịp thời các hộ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có nguy cơ thiếu lương thực, hộ đã đến từng nhà trao tặng gạo, mỳ tôm, bột canh, dầu ăn... hỗ trợ kịp thời cho các gia đình hội viên mỗi người 20 kg gạo, 2 thùng mỳ tôm, 2 lít dầu ăn, 4 gói bột canh bảo đảm không để hộ gia đình hội viên nào thiếu đói xảy ra.

Những việc làm kịp thời, ý nghĩa thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng của Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Sơn Tây đã và đang thể hiện vai trò tích cực, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị, góp phần cùng các cấp, các ngành ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Bích Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động