Người dân Hà Nội “ào” ra đường: Đe dọa lây lan trong cộng đồng

Nguy cơ lây lan dịch Covid -19 ở cộng đồng đàn rất lớn, vậy mà ít ngày gần đây đường phố Hà Nội đã có xu hướng nhộn nhịp, đông đúc trở lại. Tâm lý chủ quan, lơ là, xem nhẹ việc thực hiện cách ly xã hội đã bắt đầu manh nha xuất hiện. Muốn ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ở cộng đồng tâm lý chủ quan phải bị loại bỏ, hành vi vi phạm phải bị xử lý nghiêm.
nguoi dan ha noi ao ra duong phot lo cach ly xa hoi phai loai bo tam ly chu quan Kỳ cuối: Quyết tâm giành thắng lợi “kép”, bứt phá trong tình hình mới
nguoi dan ha noi ao ra duong phot lo cach ly xa hoi phai loai bo tam ly chu quan Kỳ 4: Những “pháo đài” chống dịch
nguoi dan ha noi ao ra duong phot lo cach ly xa hoi phai loai bo tam ly chu quan Hà Nội những ngày tổng tiến công "chống giặc" Covid-19

Vi phạm tràn lan

Sau hơn 1 tuần thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong các ngày 8 - 9/4, đường phố Hà Nội có xu hướng đông đúc trở lại.

Tại địa phận nội thành, dọc các tuyến giao thông hướng tâm như: Tố Hữu, Lê Văn Lương, Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Đại lộ Thăng Long, quốc lộ 21B… lượng người, phương tiện qua lại đông hơn nhiều so với những ngày đầu cách ly.

nguoi dan ha noi ao ra duong phot lo cach ly xa hoi phai loai bo tam ly chu quan
Cách ly xã hội biện pháp tốt để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Tại các trục giao thông, hầu hết người tham gia giao thông đều đeo khẩu trang, nhưng khi đứng dừng, chờ đèn tín hiệu giao thông đều không bảo đảm khoảng cách an toàn 2m.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại địa bàn một số huyện ngoại thành. Theo ghi nhận, tại một số địa phương như Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức… hiện một bộ phận hàng, quán không cấp thiết đã manh nha mở cửa, hoạt động trở lại.

Đáng chú ý, lượng phương tiện đổ ra đường ở một số huyện ngoại thành dù không đông đúc bằng nội thành song tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm đã xuất hiện. Huyện Mỹ Đức là ví dụ. Tại trục đường thuộc thị trấn Đại Nghĩa, nhiều người ra đường song “quên” mang theo mũ bảo hiểm và lưu thông với tốc độ cao.

Thời gian qua, Hà Nội đã có nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân. Việc yêu cầu người dân tuân thủ cách ly xã hội là một trong những biện pháp như vậy. Đáng chú ý, cho đến nay đây vẫn là biện pháp mang lại tác dụng rất lớn trong việc hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Các cấp chính quyền Thủ đô và các đơn vị liên quan rốt ráo và nỗ lực là vậy nhưng thực tế cho thấy, một bộ phận người dân vẫn có tâm lý chủ quan, chưa thực hiện nghiêm.

Chế tài đối với các dạng vi phạm này đã có, do vậy, chính quyền cơ sở cùng các lực lượng chức năng cần tập trung xử lý kiên quyết để tăng tính răn đe. Hơn hết, mỗi người cần nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tự giác chấp hành để việc cách ly xã hội, góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Còn tại huyện Ứng Hòa, theo quan sát ở một khu chợ dân sinh nằm ven quốc lộ 21B, nhiều người căng ô bày bán thực phẩm, rau, củ, quả sát quốc lộ. Đáng nói, nhiều người đi chợ không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách 2m khi mua bán hàng hóa.

Cần nâng cao ý thức

Quanh câu chuyện thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly xã hội, theo ghi nhận nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những giải pháp góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ông Đinh Văn Viễn, trưởng thôn Nam Dương, xã Hòa Nam (huyện Ứng Hòa) cho biết, hiện người dân địa phương hoàn toàn ủng hộ với chủ chương của Thành phố. Theo ông, việc ở nhà trong khoảng thời gian cách ly xã hội, tuân thủ theo quy định cũng không là vấn đề gì khó khăn cả. Tất cả mọi người cũng nên tuân thủ việc này. Nếu mọi người đều tuân thủ thì việc khoanh vùng, cách ly, hay hạn chế, kiểm soát được vấn đề lây lan dịch bệnh mới thực hiện được tốt.

Ông Viễn cho biết thêm, để người dân hiểu hơn về những chủ trương của Thành phố, mỗi ngày 3 lần hệ thống loa truyền thanh địa phương đều đẩy mạnh phát đi những thông tin tuyên truyền hữu ích như các biện pháp phòng tránh Covid-19, thế nào là cách ly xã hội, đề nghị người dân phối hợp thông tin khi có những trường hợp nghi nghiễm liên quan…

Ở câu chuyện một bộ phận người dân chưa thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly xã hội, không ít người dân cho rằng việc đi ra đường khi không có việc cần thiết, hoặc tới các công viên tập thể dục... vừa vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng, vừa gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra và xử phạt là biện pháp giám sát để người dân tuân thủ quy định.

nguoi dan ha noi ao ra duong phot lo cach ly xa hoi phai loai bo tam ly chu quan
Tại các ngả đường nội thành Hà Nội dường như đã có sự thay đổi rất nhiều, tình trạng xe cộ lưu thông đã trở nên đông đúc hơn so với ít ngày cách ly xã hội trước đó.

Thực tế, nhiều địa phương đã và đang triển khai thực hiện công tác giám sát tương đối hiệu quả. Thị xã Sơn Tây là ví dụ. Theo tìm hiểu, tại đây Công an thị xã và các xã, phường thành lập các đội kiểm soát lưu động, tuần tra kiểm soát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch nơi công cộng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã.

Các lực lượng chức năng của thị xã đã tuần tra tại các khu vực công cộng như xung quanh bờ hào Thành cổ Sơn Tây, quảng trường sân vận động, nhà văn hóa, các tuyến đường liên thôn, liên xã… nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân các quy định của Chính phủ, thành phố Hà Nội và thị xã về công tác phòng, chống dịch, các trường hợp được phép ra đường hiện nay.

Đồng thời, các tổ tuần tra cũng yêu cầu những trường hợp đi ra ngoài khi không có việc cần thiết, đi tập thể dục, hoạt động thể thao trở về nhà. Trước một số trường hợp cố tình không chấp hành theo yêu cầu các lực lượng chức năng của thị xã Sơn Tây đều xử nghiêm theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

nguoi dan ha noi ao ra duong phot lo cach ly xa hoi phai loai bo tam ly chu quan
Tại ngoại thành Hà Nội, lượng người đổ xô ra đường cũng có xu hướng gia tăng.

Được biết, hiện công an thị xã và công an các xã, phường đã ra quyết định xử phạt đối với 17 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 3.400.000 đồng, đồng thời cảnh cáo 3 trường hợp, nhắc nhở 12 trường hợp khác.

Đáng chú ý, Công an phường Quang Trung còn phát hiện 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet tại ngõ 5 Nguyễn Thái Học vẫn đang hoạt động, bên trong có 18 người đang chơi game online, một số trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Công an phường đã củng cố hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ra quyết định xử phạt đối với chủ cơ sở theo khoản 4 điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Rõ ràng, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng và có diễn biến phức tạp thì việc các ly xã hội, không được chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh là cần thiết để ngăn chặn hiệu quả việc lây lan ra cộng đồng. “Đứng yên là yêu nước”, bảo vệ chính mình cũng là yêu nước. Thật đơn giản và dễ hiểu. Mỗi người dân tiếp tục thực hiện tốt việc cách ly xã hội, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết sẽ góp phần quan trọng để ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động