Học Bác để làm nên những thắng lợi mới!
Học Bác cách trọng dụng người tài, đức Học Bác để xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh |
Bác Hồ về thăm Khu Gang thép Thái Nguyên năm 1964. (Ảnh: Tư liệu) |
Đúc kết những tư tưởng vĩ đại của các bậc tiên liệt, làm theo những lời dạy, căn dặn của Bác Hồ, suốt chiều dài lịch sử kể từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ và sử dụng hiền tài, coi đây là nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Hà Nội - Thủ đô, trái tim của đất nước, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, thời đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã đoàn kết một lòng, không ngừng đổi mới, sáng tạo để thu được những thành tựu toàn diện. Kết quả đó cũng có một phần từ sự đóng góp trong công tác cán bộ mà Thành ủy Hà Nội đã và đang triển khai.
Là thành tố quan trọng trong tổ chức chính trị - xã hội, Công đoàn Thủ đô với tư cách là tổ chức rộng lớn của giai cấp công nhân, trong năm 2023, Công đoàn không những làm tốt nhiệm vụ căn cốt của tổ chức là bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động mà còn làm tốt các phong trào thi đua để góp phần hoàn thành vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. GRDP của Thành phố tăng cao, thu ngân sách năm 2023 lần đầu tiên vượt trên 410 ngàn tỷ đồng là minh chứng.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nên với trọng trách của mình, để làm tốt nhiệm vụ chính trị, Công đoàn Thủ đô luôn khắc ghi những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về công tác cán bộ và hoạt động công đoàn; luôn coi công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ là “then chốt của then chốt”. Công đoàn không đơn thuần thực thi nhiệm vụ căn cốt là bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động mà quan trọng trong kỷ nguyên số, Công đoàn còn phải phối hợp với các cơ quan chuyên môn nâng cao trình độ, tay nghề để tăng năng suất lao động.
Nhận rõ tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn với phong trào công nhân, viên chức, lao động nói chung, giai cấp công nhân nói riêng, trong chuyến thăm và nói chuyện với cán bộ, giáo viên và học viên Trường cán bộ Công đoàn ngày 19/1/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Cán bộ công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, đời sống, nguyện vọng của công nhân, viên chức, phải hiểu chính sách của Đảng, phải hiểu quản lí kinh tế, khoa học kỹ thuật”. Còn trong bài nói chuyện tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II, tháng 2/1961, Bác nhấn mạnh: “Phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng là vấn đề quan trọng.
Phải thừa nhận rằng, đại đa số công nhân ta cần cù, thông minh và có nhiều sáng kiến hay… Nếu Công đoàn biết khuyến khích, áp dụng, cải tiến và phổ biến rộng rãi những sáng kiến ấy thì năng suất lao động sẽ nâng cao không ngừng”. Chính vì thế, trong những năm 1960, nhiều phong trào thi đua lớn đã được phát động mang lại những kết quả vô cùng to lớn như: Phong trào “Thi đua ái quốc”, phong trào “Tăng gia sản xuất”, “Năng suất - chất lượng - hiệu quả”, “Lao động giỏi”… đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam.
Chào Xuân mới 2024 cũng là năm tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và cũng vào dịp chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp; cũng như trong bối cảnh nước ta đã và đang phát triển quan hệ ngoại giao cấp Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia, là cơ hội lớn để thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Vì vậy, với chức năng căn cốt của mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn của Thủ đô anh hùng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của người lao động, đồng thời làm tốt công tác phối hợp để góp phần tạo ra một thế hệ giai cấp công nhân mới, giai cấp công nhân hiện đại, tập hợp của lao động trí óc, sáng tạo và công nhân lành nghề có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, có khả năng thích ứng với dòng chảy của kỷ nguyên số, làm chủ công nghệ… để hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.
Xuân mới, mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để làm nên những thắng lợi mới.
Nên xem
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38