Hoạt động mê tín dị đoan, chữa bệnh trái phép: Cần xử lý nghiêm
Trước năm 2000, Nguyễn Thị Điền (SN 1960), trú tại thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa làm ruộng, bán tạp hóa tại nhà. Đầu năm 2001, Điền bị bệnh thần kinh và chữa bệnh tại thôn Chằm, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai. Năm 2003, các đối tượng chữa bệnh cho Điền đã tới nhà riêng của Điền và lập điện “Hoàng Thiên Long” để Điền tu tại gia, tự chữa bệnh bằng hình thức tâm linh. Trong thời gian này, Nguyễn Thị Điền tự nhận là “Nữ thần giao liên của Trang Thiên”, viết thơ, văn vần gọi là “kinh sách” đồng thời tuyên truyền là mình được “giáng linh”, có khả năng chữ bệnh bằng “tâm linh” để cứu nhân độ thế.
Tại điện thờ ở nhà riêng, Điền đã cúng lễ, chữa bệnh cho nhiều người nhưng không dùng thuốc mà dùng nước giếng khoan cho bệnh nhân uống sau khi đã thắp hương trên bàn thờ. Từ đó, Nguyễn Thị Điền lôi kéo nhiều người dân khắp các tỉnh, thành tham gia. Năm 2006, Điền lập ra “Hội đồng tu gia” để điều hành lễ nghi, tuyên truyền phát triển “đạo”, bán “kinh sách”, tượng ảnh Bác Hồ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, thu tiền và hướng dẫn nhiều người “quy” theo “đạo” của mình. Đồng thời phát tán nhiều tài liệu tuyên truyền, phô trương cách chữa bệnh cho người dân. Điền lôi kéo nhiều người về điện “Hoàng Thiên Long” vào ngày mồng một, ngày rằm âm lịch hàng tháng, ngày thành lập Đảng, ngày Cách mạng Tháng 8 thành công, ngày Quốc khánh… để rao giảng, tuyên truyền rằng nếu tin thì sẽ được chữa khỏi bệnh. Từ năm 2001 đến nay, chính quyền các cấp, các ngành chức năng huyện Ứng Hòa đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động chữa bệnh trái phép của Nguyễn Thị Điền. Từ 2009, mọi hoạt động mê tín dị đoan của Nguyễn Thị Điền đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, đến nay, hoạt động sai phạm lại diễn ra với quy mô, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó kiểm soát.
Gần đây, lợi dụng việc dồn điền, đổi thửa xây dựng nông thôn mới, Nguyễn Thị Điền đã tuyên truyền cho những người tham gia điện “Hoàng Thiên Long” nhiều nội dung trái với chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, gây hoang mang trong nhân dân. Các hoạt động này đã vi phạm khoản 2 điều 8, khoản 2 điều 11 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Dư luận đặt câu hỏi, vì sao Nguyễn Thị Điền từ một người bị bệnh thần kinh lại có thể lập ra một “giáo phái” tâm linh có sức lan tỏa tại một số tỉnh, thành làm mê hoặc nhiều người dân thuộc nhiều thành phần xã hội đến thế?
Tại sao những kinh sách sử dụng vần lục bát không đúng nguyên tắc với từ ngữ khó hiểu, thể hiện trình độ học vấn thấp của Điền lại được nhiều người tin theo trong khi tại địa phương, những người dân ở xã Hồng Quang lại không ai tham gia và tin theo. Câu trả lời là do Nguyễn Thị Điền đã lợi dụng lòng thành kính của nhân dân với Bác Hồ, lợi dụng danh nghĩa các liệt sỹ để làm vỏ bọc cho những hoạt động trái pháp luật và làm giàu bất chính của mình. Điều đó khiến nhiều người, trong đó có cả những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, một số cán bộ, đảng viên, công chức ngộ nhận rằng mình đang theo một đạo hợp với thời đại, với chế độ. Nguyễn Thị Điền còn hiểu rõ tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” của nhiều bệnh nhân, có hoàn cảnh éo le để mê hoặc, dụ dỗ họ theo điện Hoàng Thiên Long để trục lợi.
Để ổn định tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong tưởng niệm, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hành vi lợi dụng việc tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm mục đích trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan của Nguyễn Thị Điền cần phải được dẹp bỏ. Bên cạnh đó người dân cần sáng suốt để nhận thức rõ chân tướng lừa đảo từ những hoạt động mê tín dị đoan của Nguyễn Thị Điền để tránh “tiền mất, tật mang”. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp quyết liệt hơn nữa để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Điền.
B.B.Đ
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Quản lý thị trường vàng: Căn cơ để giải quyết vẫn là thể chế, chính sách
Cải cách tiền lương từ 1/7: Mức tham chiếu sẽ không thấp hơn mức lương cơ sở
Từ ngày 20-22/5: Quốc hội tiến hành công tác nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước
Phụ nữ Thủ đô với công nghệ và sản phẩm đổi mới sáng tạo
Công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu
Bàn giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ công nhân, Công đoàn
Bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu
Tin khác
Hiệu quả từ sự đồng thuận
Trật tự đô thị 14/05/2024 09:00
Quận Hoàng Mai: Người dân khổ sở vì ngõ nhỏ biến thành nơi tập kết rác
Trật tự đô thị 13/05/2024 17:59
Phường Quán Thánh ra quân tổng vệ sinh môi trường, lập lại trật tự đô thị
Trật tự đô thị 12/05/2024 19:23
Đồng Nai: Ưu tiên người dân bị ảnh hưởng Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mua nhà ở xã hội
Trật tự đô thị 11/05/2024 20:16
Những tuyến đường đầu tiên ở TP.HCM được thí điểm cho thuê vỉa hè
Trật tự đô thị 09/05/2024 17:39
Thông tin về việc thu hồi đất thực hiện Dự án Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
Trật tự đô thị 09/05/2024 17:03
Xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội: Vì sao tiểu thương chưa muốn bỏ chợ tạm?
Trật tự đô thị 09/05/2024 17:00
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ
Trật tự đô thị 28/04/2024 18:52
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định
Trật tự đô thị 28/04/2024 17:04
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công
Trật tự đô thị 27/04/2024 18:17